Điện Biên: Xuân yêu thương về biên cương Tổ quốc

16:17 31/01/2019     724

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hoạt động nhằm hướng tới chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, ĐVTN; hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu TNXP, gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, người già neo đơn.

Xuân yêu thương năm 2019 được tổ chức tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

 

Tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc

Tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc là một trong những nội dung trọng tâm trong Chương trình “Xuân biên giới” năm 2019. Đây là chương trình ý nghĩa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức phát động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019).

Chương trình “Xuân biên giới” năm 2019 được tổ chức thông qua các hoạt động nhằm tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ, tạo sự đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa đoàn viên thanh niên trong tỉnh với đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên Bộ đội Biên phòng đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trong không khí đầm ấm, vui vẻ; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh hướng về cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Các đoàn đã đi thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng trong tỉnh như: Đồn Biên phòng Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé); Đồn Biên phòng Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ); Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây trang, Đồn Biên phòng Pa Thơm (huyện Điện Biên).

Dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị, chúc các chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó; động viên, giúp đỡ các em học sinh khó khăn tiếp tục vươn lên học tập tốt.

 

Tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên

 

Cùng với tổ chức hoạt động cấp tỉnh, Tỉnh đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức triển khai chương trình “Tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc” gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở địa phương, đơn vị, như: tổ chức các đợt sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về truyền thống lịch sử vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng Việt Nam và ý nghĩa sâu sắc Ngày Biên phòng toàn dân; cổ vũ đoàn viên, thanh thiếu nhi ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019); tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; các hoạt động tình nguyện hỗ trợ đời sống nhân dân khu vực biên giới…

 

Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Điện Biên Phủ phối hợp tổ chức các hoạt động hướng về Biên cương Tổ quốc tại huyện Mường Nhé.

Trao tặng quà tại huyện Mường Nhé

 

Các hoạt động hướng về biên cương Tổ quốc, triển khai Chương trình “Xuân biên giới” năm 2019 được Đoàn thanh niên các cấp từ tỉnh đến cơ sở tổ chức bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực đã tuyên truyền sâu rộng, tác động tích cực đến Ðoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tỉnh. Mỗi Ðoàn viên, thanh thiếu nhi bằng những việc làm, hành động cụ thể đã khẳng định tình cảm, trách nhiệm đối với chủ quyền biên giới quốc gia ở nơi cực Tây Tổ quốc.

Xuân yêu thương về với Quài Nưa

Chương trình Xuân yêu thương năm 2019 là hoạt động thiết thực “Mừng Đảng, mừng Xuân”, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2019); chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; học sinh, đoàn viên thanh niên; hộ nghèo, gia đình chính sách, cựu TNXP, gia đình chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, người già neo đơn. Thông qua chương trình nhằm nâng cao lòng nhân ái, đoàn kết, tương trợ, sẻ chia trong cộng đồng.

 

Tặng quà cho học sinh nghèo của xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

 

Nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực đã được tổ chức, như: tổ chức gói 300 bánh chưng, trao tặng 100 suất quà cho 100 học sinh nghèo; tặng 30 suất quà cho hộ nghèo, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

 

 

Tặng quà cho hộ nghèo của xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo

 

Dịp này, các em thiếu nhi được trực tiếp tham gia gói bánh chưng, hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc của Ngày Tết cổ truyền cùng những phong tục tập quán tốt đẹp. Với nhiều hoạt động được tổ chức, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và các em học sinh, mang đến một mùa xuân ấm áp và một năm học thành công./.

 

CTV Kim Phượng-TĐ Điện Biên (NA)