Dấu ấn Mùa hè Xanh trên quê hương hai Bà Trưng

14:52 31/08/2015     2549

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2015 đã có hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tham gia tình nguyện trên mọi lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn; Thành phố Vĩnh Yên;  Phường Đồng Tâm cắt băng khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh “Bình hoa tri ân”.
Các đồng chí lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn; Thành phố Vĩnh Yên; Phường Đồng Tâm cắt băng khánh thành công trình thanh niên cấp tỉnh “Bình hoa tri ân”.

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai tổ chức các hoạt động tình nguyện với các nội dung thiết thực: tình nguyện “Mùa hè xanh”; tình nguyện “Hoa phượng đỏ; tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng; tình nguyện “Hành quân xanh, tập trung vào các hoạt động: Vì đàn em thân yêu; đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; theo bước chân những người anh hùng; xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động hướng về biển, đảo; tiếp sức mùa thi; phòng chống bạo lực học đường…Chiến dịch diễn ra trong 3 tháng từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2015 và chọn tháng 7 là “Tháng cao điểm Chiến dịch”. Sau 3 tháng triển khai, thực hiện Chiến dịch đã thu được nhiều kết quả khích lệ, được các cấp, các ngành và nhân dân đánh giá cao.

Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan; lãnh đạo tỉnh Đoàn; Lãnh đạo Đoàn  khối các cơ quan tỉnh trao kinh phí ủng hộ xây Nhà tình nghĩa tại xã Vân Trục- Lập Thạch.
Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan; lãnh đạo tỉnh Đoàn; Lãnh đạo Đoàn khối các cơ quan tỉnh trao kinh phí ủng hộ xây Nhà tình nghĩa tại xã Vân Trục- Lập Thạch.

Nổi bật trong chiến dịch là các hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới; văn minh đô thị; bảo vệ môi trường tại khắp các địa phương trong toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp huyện Đoàn Lập Thạch tổ chức Khởi công công trình thanh niên: “xây dựng sân thể thao” trị giá 30 triệu đồng tại nhà văn hóa thôn Xuân Quang - xã Văn Quán – Huyện Lập Thạch; hỗ trợ xây dựng 02 Nhà nhân ái ở 2 huyện Lập Thạch và Bình Xuyên tổng trị giá gần 100 triệu đồngVận động doanh nghiệp hỗ trợ cát, sỏi, gạch, bê tông xây dựng 04 nhà văn hóa thôn tại xã Hợp Lý- Lập Thạch trị giá gần 100 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng 1610 suất quà trị giá hơn 195 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho 90 ĐVTN vay vốn  nước sạch trị giá trên 7.5 tỷ đồng; vận động thành lập được trên 10 tổ hợp tác kinh tế thanh niên, thu hút hơn 900 thanh niên tham gia sản xuất...các hoạt động góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích Nông thôn mới ở các xã khó khăn trong toàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm và tặng quà gia đình chính sách thành phố Vĩnh Yên
Đại diện Tỉnh Đoàn thăm và tặng quà gia đình chính sách thành phố Vĩnh Yên

Phong trào tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường được triển khai tích cực, tiêu biểu như đơn vị Vĩnh Yên và thị đoàn Phúc Yên xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”; tham gia bóc, xóa trên 2500 tờ rơi tại khu vực chợ Vĩnh Yên và khu chợ tại thị xã phúc Yên; duy trì phong trào “ngày thư bảy tình nguyện”, “ngày chủ nhật xanh” tại khu dân cư, tổ dân phố được 200 buổi thu hút 910 ĐVTN và nhân dân tham gia; ra quân làm tốt công tác bảo vệ môi trường, tổ chức được 1.550 buổi vệ sinh môi trường, thu hút 22.156 ĐVTN tham gia, nạo vét được 60, 2 km kênh mương, thu gom và xử lý hàng chục tấn rác thải đúng nơi quy định.

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng thu hút 9.800 lượt ĐVTN tham gia giáo dục và giúp đỡ được 27 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng, tham gia tự quản 155 km đường, 210 cổng trường an toàn, 04 điểm bảo vệ giao cắt đường sắt, 03 bến đò ngang an toàn, 170 chốt giao thông,... Thông qua đó, nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên làm ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn
Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn

Các hoạt động “Tri ân”, "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ, tiêu biểu như "Công trình thanh niên Bình Hoa tri ân” đã vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tài trợ lắp đặt được trên 11.000 bình hoa tri ân tại tất cả nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; thăm hỏi, tặng 1.464 phần quà với tổng số tiền 600 triệu, tổ chức 15 buổi khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.000 đối tượng là các thương bệnh binh, cựu TNXP, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng; tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh với thông điệp“Mỗi ngọn nến thắp sáng, vạn tấm lòng tri ân”; tổ chức hiến máu thu được 1.810 đơn vị  máu an toàn. Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, đạo đức, lòng biết ơn, tinh thần tương thân, tương ái cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.

 Đoàn viên chi đoàn các bệnh viên tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người dân nghèo, thanh niên công nhân.
Đoàn viên chi đoàn các bệnh viện tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người dân nghèo, thanh niên công nhân.

Cũng trong hành trình chiến dịch, năm nay, hoạt động "Tiếp sức mùa thi", "tiếp sức đến trường" diễn ra sôi nổi: BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo và thành lập 20 đội thanh niên tình nguyện tham gia, tổ chức đón, tư vấn, hướng dẫn cho 30.000 lượt thí sinh và nguời nhà. Phát 1500 tờ rơi tuyển sinh, 900 suất cơm miễn phí cho các thí sinh và phụ huynh, với tổng kinh phí là hơn 50 triệu đồng; tổ chức 05 lớp tuyên truyền về chính sách hỗ trợ học nghề của tỉnh, về phân luồng học sinh tốt nghiệp phổ thông vào học các trường nghề; vận động, giúp đỡ 30 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đến trường; bổ túc văn hóa, bồi dưỡng kiến thức cho 1.200 thanh thiếu nhi; tổ chức 15 lớp tập huấn chương trình “Tiếp sức mùa thi hè năm 2015”, với sự tham gia của gần 2.250 sinh viên..., các hoạt động đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng trong đoàn viên, thanh niên.

Chiến dịch "Hoa phượng đỏ”; "Kỳ nghỉ hồng"  đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên trẻ các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tham gia. Trong đó, mỗi trường Trung học phổ thông phải thành lập 02 đội hình tình nguyện thường trực và có ít nhất 01 đội hình cán bộ, giáo viên trẻ tham gia chiến dịch. Toàn chiến dịch, tổ chức 60 buổi tình nguyện vệ sinh môi trường, thăm và tặng quà cho 620 em học sinh nghèo vượt khó trị giá hơn 94,5 triệu đồng; tổ chức 600 buổi ôn tập văn hóa, phụ đạo cho trên 12,350 học sinh học trung bình; tổ chức 94 buổi sinh hoạt, củng cố được hoạt động của 30 chi đoàn; mở được 9 lớp tập huấn cho 219 cán bộ chi đoàn năng cao kỹ năng tổ chức sinh hoạt chi đoàn ở cơ sở; cấp đổi được trên 11.150 lượt CMND cho Đoàn viên thanh niên và người dân;  khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 hộ gia đình chính sách, khó khăn, người già neo đơn trị giá 20 triệu đồng và 2.152 đối tượng thanh niên công nhân tổng trị giá là hơn 29 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết biểu dương, khen thưởng 19 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trên mặt trận tình nguyện hè năm 2015.

 Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất stronrong Chiến dịch tình nguyện hè  năm 2015.
Trao tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện hè năm 2015.