Đà Nẵng: 500 người chạy bộ vì nạn nhân da cam

15:41 13/06/2011     2031

3 Phong trào   Khoảng 500 thanh niên, cán bộ công nhân viên, người nước ngoài sống và làm việc tại Đà Nẵng đã cùng tham gia chạy việt dã “Bước chân hi vọng” để quyên góp, gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam sáng 26-3.</div>
Khoảng 500 thanh niên, cán bộ công nhân viên, người nước ngoài sống và làm việc tại Đà Nẵng đã cùng tham gia chạy việt dã “Bước chân hi vọng” để quyên góp, gây quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam sáng 26-3.
 
Anh Nathan Lauer (quốc tịch Mỹ) cho biết: “Tôi chạy để kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi thấy vui sướng, hạnh phúc vì biết được ý nghĩa cao cả của việc làm này”.

Kết quả, các vận động viên tham gia chạy việt dã và người dân, du khách đã góp được 50 triệu đồng. Số tiền sẽ được chuyển cho Quỹ chất độc da cam TP Đà Nẵng giúp đỡ những số phận kém may mắn.