"Chuyến xe hạnh phúc" mang yêu thương đến với người nghèo

11:22 29/04/2020     1113

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong 02 ngày 25-26/4, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức mô hình “Chuyến xe hạnh phúc” mang nhu yếu phẩm trao tặng cho thanh thiếu nhi và người dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các huyện Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Đồng chí Thân trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện công trình



Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã huy động Câu lạc bộ tình nguyện Bắc Giang Online xã hội hóa nguồn lực nhu yếu phẩm gồm: 03 tấn gạo, 600 gói mì tôm, 5 thùng sữa, 300 chai dầu ăn và nước mắm, tổng giá trị trên 50 triệu đồng; chỉ đạo huyện đoàn Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động rà soát, lựa chọn các đối tượng thanh thiếu nhi và người dân nghèo, lao động tự do mất việc làm, thu nhập không ổn định, người bệnh hiểm nghèo, khuyết tật nhận nhu yếu phẩm. Thông qua mô hình “Chuyến xe hạnh phúc” nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, chủ động của tuổi trẻ Bắc Giang trong việc chung tay cùng xã hội vượt qua hệ lụy của đại dịch COVID-19.

Đồng chí Thân Trung Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Chuyến xe hạnh phúc” là mô hình mới do Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động cấp tỉnh hưởng ứng Chương trình “Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”; trong thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục phát động, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực, tổ chức thêm các “Chuyến xe hạnh phúc”, “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị hạnh phúc”… đồng thời, huy động lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

Trong dịp này, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh chỉ đạo thi công Công trình thanh niên cấp tỉnh “Rừng cây thanh niên lập nghiệp”, hỗ trợ 12 hộ gia đình thanh niên nông thôn phát triển kinh tế tại xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn. Theo đó, công trình sẽ trồng mới 40.000 cây keo lai trên diện tích 25 hecta, hỗ trợ 08 tấn phân lân và huy động hơn 100 ngày công của đoàn viên, thanh niên tình nguyện, tổng giá trị ước tính trên 100 triệu đồng. 

 

Xuân Cảnh