Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015: Chú trọng tính hiệu quả, bền vững

14:59 01/06/2015     1006

3 Phong trào   Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, thiết thực, an toàn và bền vững gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia.
Đây là chỉ đạo của Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trước "mùa" tình nguyện năm nay. Và, mới chỉ sau 15 ngày kể từ khi Trung ương (TƯ) Đoàn có chỉ đạo, các cấp bộ đoàn cả nước đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động tình nguyện ấn tượng, hiệu quả...
Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 tỉnh Lào Cai diễn ra tại xã Suối Thầu, huyện Sa Pa - xã xa trung tâm, khó khăn nhất huyện với nhiều hộ nghèo nhất của tỉnh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong nhiều người. Đó là hình ảnh hàng trăm thanh niên tình nguyện ân cần phát sữa, tặng quần áo, sách vở cho các em học sinh Trường Tiểu học - THCS xã Suối Thầu. Nhất là hoạt động hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em để phòng chống bệnh tay chân miệng, nhiều trẻ em mặt mũi, tay chân lấm lem, nhem nhuốc tròn xoe mắt nhìn các anh chị tình nguyện và ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn để có những nét mặt xinh tươi, bàn tay sạch sẽ. Cũng trong buổi ra quân, đội thanh niên tình nguyện tỉnh đã khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn sơ cứu, tư vấn dinh dưỡng cho nhân dân và cô trò nhà trường. Quên cả sự mệt nhọc, các thanh niên tình nguyện còn thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như tu sửa, làm vệ sinh 1km đường thanh niên tự quản; đào 10 hố rác theo đúng tiêu chuẩn cho nhân dân trong xã. 
Sinh viên tình nguyện trợ giúp thí sinh tìm địa điểm thi
Sinh viên tình nguyện trợ giúp thí sinh tìm địa điểm thi


Hoạt động khởi đầu cho mùa hè tình nguyện 2015 ở Lào Cai chỉ là một trong số hàng trăm các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên cả nước đã thực hiện. Hiện nay hầu hết các tỉnh, thành đoàn và nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức lễ ra quân tình nguyện hè, bắt tay ngay vào các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về cộng đồng thể hiện tấm lòng và tình cảm từ trái tim của các bạn trẻ. Điển hình như lễ ra quân của Thành đoàn Hà Nội với sự tham gia của 5.000 đoàn viên, thanh niên, thực hiện giữ gìn trật tự, văn minh đô thị; hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội tổ chức ra mắt "Câu lạc bộ Thanh niên lập nghiệp Hà Nội" nhằm thu hút, tập hợp thanh niên và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh giao lưu, hợp tác... Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, chiến dịch mùa hè tình nguyện năm nay, thành phố sẽ có 50.000 lượt tình nguyện viên tham gia các hoạt động. Thành đoàn cũng tổ chức cho 12 đội hình tình nguyện chuyên cấp thành phố trực tiếp tham gia hướng dẫn, hỗ trợ và triển khai các hoạt động tình nguyện trên địa bàn Hà Nội.
Một trong những hoạt động thường niên quan trọng của tổ chức Đoàn trong mùa hè tình nguyện là hoạt động tiếp sức mùa thi, không chỉ ở những thành phố lớn, năm nay các tỉnh cũng tích cực tham gia. Tại tỉnh Thái Bình, hiện Hội CCB, Hội LHPN đã cử hội viên cùng với thanh niên đi vận động từng hộ dân trên địa bàn có điểm thi tạo điều kiện hỗ trợ khoảng 50.000 chỗ ở miễn phí, giá rẻ và xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh di chuyển được thuận tiện. Tỉnh đoàn Tuyên Quang cũng đã có trong tay địa chỉ chi tiết 600 thí sinh người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cam kết hỗ trợ toàn bộ các thí sinh này chỗ ở, ăn miễn phí và tình nguyện viên trực tiếp đưa đón miễn phí thí sinh suốt kỳ thi...
Bí thư Thường trực TƯ Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, TƯ Đoàn chủ trương tổ chức hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 hiệu quả, rộng khắp, thiết thực, an toàn và bền vững, gắn với nhu cầu từng địa phương, đơn vị. Trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Nét mới của hoạt động tình nguyện năm nay là tập trung vào tính chuyên sâu theo lĩnh vực, chuyên môn, thế mạnh; tập trung các mô hình, công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giữ gìn TTATGT và tập trung ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đây là mục tiêu của tổ chức Đoàn, nhằm tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên, góp phần củng cố xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội.
Với chủ đề "Tiến bước dưới cờ Đảng", chào mừng đại hội Đảng các cấp, các đội thanh niên tình nguyện năm nay được lựa chọn kỹ và được tập huấn đầy đủ trước khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Do vậy, yêu cầu đặt ra là bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên tình nguyện phải thấy được niềm vinh dự, tự hào khi khoác áo thanh niên tình nguyện, từ đó có trách nhiệm nêu gương sáng, phát huy vai trò xung kích vì cộng đồng...