Các tỉnh đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh làm đẹp cảnh quan môi trường

14:34 22/03/2021     9848

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 21/3, các tỉnh, thành đoàn trên cả nước đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ nhất năm 2021. Cùng với hoạt động cấp tỉnh, nhiều cơ sở Đoàn cũng hưởng ứng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng ngư dân bám biển” và chỉ đạo 100% các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân Ngày “Chủ nhật xanh” lần thứ nhất, năm 2021.

Tại chương trình đã trao tặng 01km ánh sáng đường quê, tặng 72 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng, 400 cờ Tổ quốc, 50 áo phao, 200 khăn quàng, 20 ba lô cho học sinh và ngư dân vươn khơi bám biển có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá hoạt động gần 100 triệu đồng.

 

 

Ngay sau Lễ phát động, gần 500 đoàn viên, thanh niên, hội viên, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã ra quân vệ sinh môi trường dọc 02 km đường biển, thu gom, xử lý 01 tấn rác thải, làm sạch môi trường tại khu vực bãi biển Cửa Việt và tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường biển tại khu vực bãi biển.

Cũng trong ngày ra quân “Chủ nhật xanh” đồng loạt 100% các cấp bộ Đoàn đã lựa chọn triển khai nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực như: Tổ chức ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tái chế rác thải thành vật dụng thân thiện với môi trường; vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản; bóc gỡ các biển quảng cáo rao vặt trái phép; vệ sinh các trục đường liên thôn, liên xã, Nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử; trồng cây xanh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon, thay thế túi nilon bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19... hoạt động đã thu hút hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh tham gia, trồng mới hơn 4.500 cây xanh tại các tuyến đường, các khu di tích, cơ quan, đơn vị; tổ chức phát quang 10 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, khai thông 02 km kênh mương nội đồng; thu gom và xử lý 06 tấn rác thải; gắn biển 14 con đường “Thanh niên kiểu mẫu”...

Hoạt động Ngày “Chủ nhật xanh” lần này có ý nghĩa hết sức thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động của các cấp bộ Đoàn chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), thể hiện tình thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh nhà nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cùng ngày, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đồng loạt ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện và làm đẹp cảnh quan tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

 

Đây là hoạt động nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống rác thải nhựa, giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" thông qua các hoạt động tu sửa, làm vệ sinh tại các địa chỉ đỏ.

Sau ngày đồng loạt ra quân, toàn tỉnh đã thu hút được gần 20.000 lượt ĐVTN tham gia, trồng mới 2.000 cây xanh; thu gom gần 70 tấn rác thải; tu sửa chăm sóc 200 bồn hoa cây cảnh; chăm sóc 80 nghĩa trang liệt sỹ; làm vệ sinh 100km đường nông thôn và 10 km đường biển; khánh thành 01 khu vui chơi cho thiếu nhi, tu sửa cải tạo 5 sân thể thao; 10 công trình thanh niên sáng – xanh – sạch – đẹp; tu sửa 01 nhà cho gia đình có công với cách mạng…

“Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên của Đoàn thanh niên những năm gần đây với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Thông qua các hoạt động, đoàn viên thanh niên đã góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội.

Sáng 21/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An phối hợp Quận đoàn Tân Bình, Huyện đoàn Châu Thành tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2021, lần thứ 140 tại xã Long Trì. Với chủ đề “Thanh niên nói không với rác thải nhựa”, phong trào Ngày chủ nhật xanh năm 2021 thu hút hơn 100 ĐVTN, học sinh, tình nguyện viên tham gia.

 

 Ra quân Ngày Chủ nhật xanh năm 2021, lần thứ 140 tại xã Long Trì

 

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác Thanh niên Tỉnh đoàn Trần Quốc Quân cho biết, phong trào Ngày chủ nhật xanh do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt ngày càng tạo được sức lan tỏa và sự hưởng ứng tích cực trong toàn xã hội. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho ĐVTN, học sinh tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh. Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đi đầu của ĐVTN trong công tác tuyên truyền vận động người dân không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh nguồn nước, chuồng trại chăn nuôi,… qua đó góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được biết, phong trào Ngày chủ nhật xanh trong những năm qua, toàn tỉnh đã trồng được hơn 100.000 cây xanh, tổ chức hoạt động đối hơn 1 tấn rác thải nhựa lấy cây, phát 3.000 túi thân thiên với môi trường cho bà con tiểu thương và người dân tại các chợ, thu gom, xử lý rác thải; tổ chức ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; vớt lục bình khơi thông lòng kênh, rạch; dọn dẹp vệ sinh tuyến đường; thực hiện 500 công trình, phần việc thanh niên chăm sóc các khu di tích lịch sử, nhà bia,... trên địa bàn tỉnh, thu hút hơn 4.000 lượt ĐVTN, học sinh tham gia.

Ngay sau lễ ra quân, các bạn ĐVTN sôi nổi tham gia đổi rác thải nhựa lấy cây xanh; phát túi thân thiện môi trường, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh và trồng 500 cây xanh trên tuyến đường T2.

Tại Tuyên Quang, đồng loạt các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện và làm đẹp cảnh quan tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây là hoạt động nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa

 

"Ngày Chủ Nhật Xanh" lần thứ nhất tập trung vào các hoạt động tình nguyện và làm đẹp cảnh quan tại địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng xanh-sạch-đẹp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, tuyên truyền chống rác thải nhựa, đổi cây xanh lấy rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước...

Sau ngày ra quân hưởng ứng, toàn tỉnh đã thu hút được hơn 12.300 ĐVTN tham gia làm mới và tu sửa 3,2km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 110m cấu kiện bê tông; đắp 3,5km lề đường bê tông; nạo vét khơi thông 12km kênh mương nội đồng; thu gom 290m³ rác thải, bóc xóa 190 biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; giúp đỡ 31 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang 41 khuôn viên trồng hoa xung quanh nhà văn hóa, trường học, trồng mới 4200 cây xanh...

“Ngày Chủ Nhật Xanh” đã và đang được đoàn viên thanh niên, nhân dân hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng khắp. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường – xanh – sạch – đẹp góp phần hình thành nếp sống văn minh.

Với khí thế tuổi trẻ sôi nổi tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021, 100% các Đoàn xã trong tỉnh Sóc Trăng tập trung thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong ngày Chủ nhật xanh 21/3 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

 

Thành đoàn Sóc Trăng thực hiện công trình thanh niên Vườn ươm cây giống

 

Để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, các cơ sở Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động trong ngày Chủ nhật xanh như: thực hiện công trình “Vườn ươm cây giống thanh niên”, công trình “Đường hoa thanh niên”, tổ chức trồng trên 7.500 cây xanh các loại hưởng ứng phát động trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ; trao nhiều công trình, phần việc thanh niên như “Thùng phân loại rác”, tặng giỏ đi chợ, công trình thắp sáng đường quê, vệ sinh khai thông các dòng kênh, vệ sinh khu vực ven biển, quét dọn khuôn viên các khu vực chợ, các khu vực công cộng… thu gom trên 2 tấn rác thải nhựa, tuyên truyền, phát tờ rơi đến trên 2.300 hộ dân sinh sống tại các khu vực chợ xã, khu vực đông dân cư, tổ chức phát quang, đắp lề lộ giao thông nông thôn các tuyến đường được trên 42km

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt đội trên địa bàn dân cư, tổ chức các lớp dạy bơi, dạy võ cho các em học sinh, phối hợp tuyên truyền 15 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới cho trên 3000 người dân và phát động hộ dân đăng ký bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilong trong sinh hoạt…

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn tiếp tục tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 cho hơn 6.200 hộ dân, thăm tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2021 được triển khai đồng loạt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị. Các hoạt động thu hút trên 15.000 đoàn viên thanh niên trong tỉnh tham gia với tổng kinh phí trên 550 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng nông thông mới, văn minh đô thị, các hoạt động an sinh xã hội: Trồng hàng rào xanh, thảm hoa, vệ sinh môi trường; phát quang hành lang ATGT; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá; hỗ trợ xoá bỏ vườn tạp; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế thanh niên; xây dựng và chỉnh trang vườn ươm thanh niên; lắp đặt pano, áp phích tuyên truyền nông thôn mới, an toàn giao thông...

Các hoạt động đã tạo khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia, góp phần nâng cao ý thức, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, triển khai các phong trào hành động cách mạng.

 

Lễ bàn giao công trình Tranh tường thanh niên

 

Với mong muốn thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường, phong trào "Ngày chủ nhật xanh" do Đoàn thanh niên làm nòng cốt đang tạo được sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên 2021 và chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021).

 

 

CTV TĐ Quảng Trị, Quảng Bình