Bình Thuận: "Xuân tình nguyện" mang nhiều phần quà đến với trẻ em miền núi

14:26 28/01/2021     920

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 26/01, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Nhóm thanh niên thiện nguyện La Gi tổ chức chương “Xuân tình nguyện” năm 2021 tại xã miền núi Phan Dũng, huyện Tuy Phong.

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận; anh Nguyễn Tấn Hải Long - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận; đại diện Hội Thiện nguyện Phan Thiết, đại diện Nhóm thanh niên thiện nguyện La Gi; đại diện Thường trực huyện đoàn Tuy Phong, ban giám hiệu các trường Tiểu học và trường mẫu giáo Phan Dũng cùng 232 em học sinh và thiếu nhi.

 

 

Trong chương trình này, Ban tổ chức đã trao tặng 05 chiếc xe đạp, 1.392 ly sữa, 145 phần quà bao gồm áo ấm, cặp sách, bút vở, mì tôm, gạo,bánh…. cho các em học sinh tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong với tổng giá trị là 96.026.000 đồng. Những phần quà này phần nào đã mang đến sự động viên lớn lao đối với các em học sinh, giúp các em đón một cái tết ấm no và đủ đầy hơn điều này đã thể hiện sự quan tâm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đối với các em học sinh, thiếu nhi ở các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đây là một trong những chương trình đầu tiên của chuỗi hoạt động “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện” năm 2021 được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội Thiện nguyện Phan Thiết, Nhóm Thanh niên thiện nguyện La Gi tổ chức nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025, 91 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

 

 

Thông qua hoạt động đã phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội mà còn thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “không ai bỏ lại phía sau” nhằm giúp đỡ các em thiếu nhi và học sinh có thật nhiều sức khỏe vững bước trên con đường học tập./.

 

Quỳnh Trân