Bình Dương: Hơn 1,3 tỷ đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho thanh niên công nhân khó khăn vì Covid-19

15:46 16/04/2020     874

3 Phong trào   Web.ĐTN: Những phần quà như gạo, mì gói, nhu yếu phẩm của tổ chức Đoàn, Đề án TNCN các cấp đã được trao đến tận tay những thanh niên công nhân khó khăn, người già, người khuyết tật bán vé số lẻ không có thu nhập trong mùa dịch.

Nhằm hỗ trợ thanh niên công nhân (TNCN) trước những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra, các cấp bộ Đoàn, Đề án Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương (Đề án TNCN) các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, tạo sự gắn kết giữa các đoàn thể, vận dụng các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ cho TNCN trên địa bàn Tỉnh. Tinh thần tương thân tương ái theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được phát huy.

 

 

Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", BTV Tỉnh Đoàn, BCĐ Đề án TNCN cấp tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, BTC Đề án TNCN các cấp thành lập Đội phản ứng nhanh hỗ trợ các đơn vị y tế khi cần thiết, chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử trùng, trang thiết bị phòng, chống dịch, hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết; sẵn sàng tham gia các công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân phòng dịch.

Ngoài ra, các cơ sở đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí, trao tặng bồn rửa tay, tờ rơi tuyên truyền phòng/chống Covid-19 cho TNCN; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đến các nhà trọ để tuyên truyền, hướng dẫn, vận động người dân thực hiện khai báo y tế trên các phương tiện thông tin hiện đại; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động các chủ nhà trọ giảm tiền, miễn phí nhà trọ, đặc biệt tổ chức vận động xã hội hóa trao tặng các nhu yếu phẩm (gạo, mì gói, dầu ăn, ...), trao tặng căn phòng mơ ước, các suất hỗ trợ khó khăn đột xuất đến TNCN.

Song song đó, nhiều đơn vị đã sáng tạo nhiều phong trào hiệu quả thực tiễn tuyên truyền sâu rộng đến TNCN. Đó là cuộc thi thiết kế sticker và clip tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên nền nhạc với “Vũ điệu rửa tay”; sáng tạo tuyên truyền thông qua thiết kế hình chibi đặt tại các khu dân cư, khu trọ; tổ chức cuộc thi ảnh đẹp “Khai báo y tế cá nhân - Bảo vệ chính mình, cộng đồng” trong hoạt động phòng, chống Covid-19; …

Đến ngày 15/4, BCĐ Đề án TNCN cấp tỉnh đã tổ chức phát 22.000 tờ rơi tuyên truyền trong TNCN; phối hợp với hội doanh nhân trẻ tỉnh tặng quà cho TNCN khó khăn và người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; vận động các mạnh thường quân tặng hơn 1000 suất quà tặng cho các đối tượng TNCN, hoàn cảnh bán vé số khó khăn với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng; tiến hành xét chọn hỗ trợ hơn 300 đối tượng TNCN là chi Hội trưởng, Bí thư Chi Đoàn, Chủ nhiệm CLB, Đội, Nhóm có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; …

Cấp cơ sở đã tổ chức phát tặng 133.000 khẩu trang miễn phí; 48.500 tờ gấp tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; trao tặng 6.505 phần quà là các nhu yếu phẩm cho các gia đình TNCN có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số trên địa bàn với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; trao tặng 5.500 chai nước rửa tay và gần 5 tấn gạo; trao tặng 2000 suất ăn sáng miễn phí với công nhân khó khăn, mất việc; vận động 791 chủ trọ giảm, miễn phí tiền trọ cho hội viên, thanh niên công nhân; vận động các mạnh thường quân trao tặng hơn 1.000 nước uống (Sting, Hồng Sâm,...);... Trao tặng 01 căn phòng mơ ước trị giá 14 triệu 500 cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Bình; Tặng 05 suất hỗ trợ khó khăn đột xuất tổng giá trị 3.500.000 đồng; tổ chức 15 buổi tuyên truyền và trao 11 bồn rửa tay đến các chi Đoàn, chi Hội TNCN. Bên cạnh đó, vận động trao tặng 08 cây quạt; 80 mũ chắn; 19 hộp găng tay và ủng hộ 15 bộ đồ bảo hộ cho Bệnh viên đa khoa tỉnh Bình Dương.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, BCĐ Đề án TNCN cấp tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền và lồng ghép các hoạt động thiết thực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến người dân, cộng đồng, đặc biệt là người lao động làm việc tại các khu công nghiệp phù hợp, nhanh chóng, chính xác các chủ trương, biện pháp của Nhà nước và cơ quan chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt những hoạt động tình nguyện gắn với nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ĐVTN vận động, hướng dẫn, giúp đỡ người thân trong gia đình, người cùng cơ quan, đơn vị, nơi cư trú thực hiện khai báo và cập nhật thông tin y tế. Đoàn TN các cấp cũng đã sẵn sàng lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

 

Minh Hằng