Bình Dương: Đại biểu Quốc hội với thanh niên công nhân

14:21 12/05/2022     1166

3 Phong trào   ĐTN: Tối 09/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát trực tiếp Chương trình trực tuyến số 03 - Đại biểu Quốc hội với cử tri trẻ tỉnh Bình Dương trên trang fanpage Tuổi trẻ Bình Dương thu hút gần 2.000 lượt tiếp cận, gần 3.500 lượt tương tác.

Được biết Chương trình số 01, 02 được diễn ra vào ngày 07/12/2021 với sự tham dự của đồng chí Trần Công Phàn – Đại biểu Quốc Hội khoá XV, PCT Chuyên trách kiêm Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024 và 09/12/2022 với sự tham dự của đồng chí Lê Văn Khảm – Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội nhận được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

 

 

Nhằm chào mừng Tháng Công nhân và Tuần lễ TNCN năm 2022, phát huy vai trò đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức Đoàn – Hội trong việc chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên công nhân, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình “Đại biểu Quốc hội với cử tri trẻ tỉnh Bình Dương” số 03 với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Tại chương trình, các bạn đoàn viên thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân, người lao động được tìm hiểu về những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 thông qua video clip sinh động; Các vấn đề liên quan đến lao động, chế độ, chính sách, việc làm và an sinh xã hội, từ đó khôi phục sản xuất, khắc phục những tổn thất do dịch COVID-19 gây ra cho người lao động và người sử dụng lao động; Quy định về việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc 01 phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động; Vấn đề an cư cho công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, người có thu nhập thấp để họ an tâm lao động, làm việc, trong đó nổi lên là chính sách nhà ở xã hội cho đối tượng này, đặc biệt là việc tiếp cận chính sách này; Những kênh thông tin để được tư vấn, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình trong quá trình lao động, làm việc và cả việc thỏa mãn đời sống tinh thần, từ đó để các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, hạn chế thấp nhất để xảy ra các trường hợp đình, lãn công trái pháp luật.

 

 

Bên cạnh đó, thanh niên công nhân còn sôi nổi hưởng ứng phần minigame từ Ban Tổ chức với nhiều phần quà hấp dẫn, nội dung các câu hỏi xoay quanh các vấn đề được chia sẻ, bàn luận tại chương trình. Các câu hỏi phần nào giúp các bạn đoàn viên thanh niên, thanh niên công nhân và người lao động được hệ thống lại các kiến thức tại chương trình, tăng thêm không khí hào hứng và phấn khởi cho chương trình./.

 

Kiều Diễm