Bình Định: Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn

08:06 19/01/2020     2532

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tiếp tục triển khai các hoạt động trong chuỗi chương trình “Mừng Đảng - mừng Xuân” năm 2020, ngày 17/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Tết sẻ chia – Xuân ấm áp”.

Ban tổ chức trao tặng quá tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

 

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phi Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lương Đình Tiên – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 200 suất quà (500.000đ/ suất) với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Bình Hòa và Tây Bình huyện Tây Sơn và xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng 01 phần quà cho thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ tại xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước trị giá 500.000 đồng.

Đây hoạt động hết sức thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Tuổi trẻ Bình Định, góp phần mang đến mùa xuân ấm áp, đầy đủ hơn cho bà con nhân dân các vùng khó khăn.

* Trước đó, chiều ngày 16/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020.

Hội nghị đã thông qua báo cáo Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 2020. Trong học kỳ vừa qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đã triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, trên 80% học sinh, sinh viên đăng ký đạt danh hiệu, kết quả đã tuyên dương 253 “Sinh viên 5 tốt” các cấp; tổ chức 45 hội nghị quán triệt, 134 lớp học tập, hội thi tìm hiểu thu hút hơn 15.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia; tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/1/1950 - 09/1/2020); tổ chức 112 hoạt động về nguồn; tổ chức 58 hội thi, hội diễn văn nghệ và trên 192 hoạt động thể dục thể thao thu hút trên 8.716 lượt hội viên, sinh viên tham gia…

Bên cạnh đó, các đồng chí tham gia Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi các nội dung liên quan đến các vấn đề như: Tổ chức một số hoạt động phong trào trong học sinh, sinh viên cần đổi mới về hình thức và nội dung; khởi nghiệp trong học sinh sinh viên; hệ sinh thái khởi nghiệp; các tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”, “học sinh 3 rèn luyện”; tuyên truyền trên mạng xã hội; mỗi ngày 1 tin tốt; các hoạt động tình nguyện; công trình thanh niên; về kinh phí, nguồn nhân sự tại các đơn vị….
 

Thanh Thảo – TĐ Bình Định (TL)