Bình Định: Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, có công với cách mạng

09:55 06/12/2021     1229

3 Phong trào   ĐTN: Nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Đinh Vơ - là hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn được xây dựng với tổng diện tích 45m2 với nguồn kinh phí hơn 100 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng với các đơn vị trao tặng Nhà Nhân ái


Nhằm hỗ trợ cho hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn, sáng ngày 03/12/2021, tại Làng 5, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Quỹ công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình và ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn tổ chức buổi khánh thành Nhà tình nghĩa tặng gia đình anh Đinh Vơ - là hộ gia đình chính sách, có công với cách mạng, có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Hương Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam, Trưởng ban điều hành Quỹ công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình, lãnh đạo huyện ủy Vĩnh Thạnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Trung trao quà cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

 

Tại Chương trình, Ban tổ chức đã khánh thành và bàn giao ngôi nhà cùng phần quà hỗ trợ cho anh Đinh Vơ. Ngôi nhà được xây dựng với tổng diện tích 45m2 với nguồn kinh phí hơn 100 triệu đồng, trong đó Quỹ Quỹ công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình hỗ trợ 60 triệu đồng, các đoàn viên, thanh niên tại xã Vĩnh Thuận hỗ trợ cửa, sơn cho công trình và hỗ trợ xây dựng ngôi nhà.

Ngay sau buổi trao nhà, Tỉnh đoàn, Quỹ Quỹ công tác xã hội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình và ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn đã tổ chức trao tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho 200 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn trên địa bàn Làng 5, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh.

Thông qua chương trình phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn - Ăn quả nhớ người trồng cây” của các tầng lớp nhân dân đối với thế hệ trước đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

 

Tuấn Sang