Bến Tre tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

08:54 20/05/2014     1306

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 18/5, tại trường Tiểu học Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Giám đốc Sở Y tế tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ 2 năm 2014.
Phát biểu tại Ngày hội, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Hội các cấp trong toàn tỉnh cụ thể hóa thực hiện những nội dung Ngày hội theo hướng dẫn, chỉ đạo của Hội LHTN Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam – thông qua hoạt động có công trình, sản phẩm cụ thể làm theo lời Bác; tập trung tăng cường nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó hướng mạnh đến các hoạt động vì an sinh xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong tầng lớp thanh niên, xây dựng và khẳng định hình ảnh Thầy thuốc trẻ nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng.
Hoạt động khám bệnh cho gia đình chính sách và người nghèo.
Hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quá cho gia đình chính sách và người nghèo


Tại Ngày hội điểm cấp tỉnh, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 gia đình chính sách và người nghèo; tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho 50 giáo viên các trường mầm non, tiểu học của huyện Giồng Trôm với kinh phí trên 100 triệu đồng.
 
Cùng ngày, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì lợi ích an sinh xã hội như: tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.932 người dân; hiến máu tình nguyện với 239 đơn vị máu; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học cho 477 giáo viên; ngày hội rửa tay bằng xà phòng thu hút 2.286 học sinh; tổ chức 03 cuộc tuyên truyền bệnh tay, chân, miệng và dịch sởi với hơn 1.400 người được tuyên truyền; tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên 448 người; tổ chức tuyên truyền trực tiếp, khám sàn lọc Ung thư cho 315 người dân; củng cố CLB Thầy thuốc trẻ cấp tỉnh và thành lập mới 02 CLB cấp huyện; hoạt động Ngày hội có 212 Thầy thuốc trẻ tham gia với kinh phí trên 300 triệu đồng. Qua đó, tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của Thầy thuốc trẻ đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã hiệp y thống nhất với Ban Giám đốc Sở Y tế tiến hành củng cố nhân sự Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre gồm 10 thành viên. Bác sĩ Lê Hồng Phúc – Phó Trưởng Khoa nhi bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Ra mắt Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre
Ra mắt Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Bến Tre


Với sức trẻ, tinh thần tình nguyện, xung kích và sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức xã hội…đã góp phần cho Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” tỉnh Bến Tre năm 2014 đã để lại dấu ấn tình nguyện, sự đồng tình của của đoàn viên, thanh niên và nhân dân.