Bến Tre tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015

14:53 13/07/2015     1318

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 11/7, tại xã Phú Thuận huyện Bình Đại, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh huyện Bình Đại đã tham dự Lễ ra quân thực hiện cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015 tỉnh Bến Tre.
 Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng BCĐ Chiến dịch tỉnh đánh trống ra quân
Đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng BCĐ Chiến dịch tỉnh đánh trống ra quân


Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2015 tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu và thắng lợi qua 15 năm thực hiện chiến dịch để tập trung thực hiện các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo, đạo đức lối sống trong Thanh thiếu nhi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu – phòng chống thiên tai, dịch bệnh; hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường” – Chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, hiến máu tình nguyện – hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên; tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn, Hội, tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên... để chung tay thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo thay mặt Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2015 kêu gọi  mỗi chiến sĩ thanh niên tình nguyện phải nỗ lực hết mình với một quyết tâm cao bằng những việc làm thiết thực, chung sức đồng lòng huy động tổng lực các đối tượng thanh thiếu nhi, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay tham gia Chiến dịch; từng đội hình chuyên cần xác định trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở 9 nội dung mà BCĐ tỉnh đã đề ra nhằm tạo phong trào tình nguyện rộng khắp trong nhân dân, tạo một khí thế sôi nổi hào hứng để sau khi kết thúc thời gian Chiến dịch thì phong trào tình nguyện vẫn tiếp tục diễn ra tại địa phương đồng thời lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.
ĐVTN thực hiện công trình thanh niên
ĐVTN thực hiện công trình thanh niên


Tại buổi lễ, các đội hình sinh viên tình nguyện trong và ngoài tỉnh và đội hình chuyên thực hiện Chiến dịch của tỉnh gồm Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, Khăn hồng tình nguyện, Luật gia trẻ và Niềm tin xanh chính thức ra mắt.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn nhận được sự hỗ trợ nguồn lực cho Chiến dịch từ các ban, ngành tỉnh và các đơn vị tài trợ, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 500 tấn xi măng giúp tham gia xây dựng Nông thôn mới; công ty Cổ phần Sabeco tặng 225 triệu đồng cho Chương trình Khởi nghiệp, lập nghiệp thanh niên; Điện lực tỉnh hỗ trợ 4.000 quyển tập, 100 nón bảo hiểm và 1.000 tài liệu Tiết kiệm điện; Viễn thông Bến Tre tặng 5 bộ máy vi tính thanh niên khuyết tật huyện Bình Đại.

Ngay sau Lễ ra quân, đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên huyện Bình Đại thực hiện công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới đổ bê tông 200 mét lộ cấp C trên địa bàn xã Phú Thuận từ nguồn xi măng do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hỗ trợ và trao máy vi tính cho thanh niên khuyết tật tận nhà.