Bến Tre tổ chức Hội nghị giao ban Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2015

09:23 23/07/2015     1727

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 20/7, tại Hội trường Tỉnh đoàn, Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị giao ban Chiến dịch.
 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre năm 2015 đang diễn ra đợt cao điểm trên khắp địa bàn trong toàn tỉnh với sự tham gia của 232 chiến sĩ sinh viên ngoài tỉnh, 1.127 chiến sĩ trong tỉnh và 25.167 đoàn viên, hội viên, thanh niên đối ứng tại địa phương. Đến nay, các chiến sĩ tình nguyện, đoàn viên thanh niên tổ chức thực hiện nhiều công trình phần việc cụ thể như: Sửa chữa 16 căn nhà tình thương, phát hoang nâng cấp 11 km đường, thắp sáng 01 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 5 km kênh, mương khu vực thị trấn, khởi công xây dựng 04 cây cầu, trồng 5.400 cây xanh, hoa kiểng, hỗ trợ xi măng và lực lượng bê tông 2 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 01 lớp “Học kỳ trong quân đội”, 02 chương trình “Học làm người có ích”, 02 lớp giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Chia sẻ yêu thương” thu hút 800 học sinh tham gia; hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đã hỗ trợ 750 chỗ ở giá rẻ, 650 chỗ ở miễn phí, 4.600 suất cơm miễn phí, 4.100 ly nước sâm lạnh và 1000 chai nước suối lạnh giá rẻ, 300 lượt xe ôm miễn phí đưa đón thí sinh đi thi; vận động quỹ hỗ trợ học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia số tiền 79 triệu đồng; tổ chức 158 sân chơi thiếu nhi, xây dựng 01 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”; mở 56 lớp ôn tập hè, 40 lớp năng khiếu hè; giải quyết việc làm cho 25 thanh niên, vận động mổ mắt và cắt kiếng cho 05 người khó khăn, kinh phí 27.000.000đ; trao 125 triệu đồng vốn khởi nghiệp lập nghiệp cho thanh niên; tổ chức 25 cuộc tư vấn sức khỏe vị thành niên, hiến 494 đơn vị máu. Phát triển mới 212 đoàn viên“Lớp đoàn viên 85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”, 223 hội viên, kết nạp 07 đoàn viên ưu tú vào Đảng, tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội cơ sở với 120 đồng chí tham gia; củng cố nâng chất hoạt động 67 Chi đoàn khá, trung bình.
Đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre đã đến thăm và tặng quà sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đang tham gia hoạt động tình nguyện tại Bến Tre
Đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre đã đến thăm và tặng quà sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đang tham gia hoạt động tình nguyện tại Bến Tre


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch TNTN hè tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp cần tiếp tục tập trung chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên các trường, các đội hình tình nguyện của tỉnh đảm bảo hoàn thành thắng lợi Chiến dịch. Quan tâm chú trọng sức khỏe của chiến sĩ và tình hình an ninh địa phương nơi các chiến sĩ đóng quân; đảm bảo công tác thông tin báo cáo kịp thời để chiến dịch diễn ra thành công.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp, quan tâm cho công tác tổ chức, phát triển Đoàn – Hội trong Chiến dịch tạo khí thế chính trị sôi nổi trong thanh thiếu nhi; kịp thời thăm hỏi, động viên sinh viên và các đội hình chuyên trên địa bàn động viên chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ từ nay đến kết thúc Chiến dịch.

*Thăm sinh viên tình nguyện tại huyện Thạnh Phú

Sáng ngày 21/7, đồng chí Trần Ngọc Tam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bến Tre đã đến thăm và tặng quà các chiến sĩ Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM đang thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Sau 2 tuần ra quân, các chiến sĩ tình nguyện đã phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương bê tông hóa 800m đường nông thôn liên ấp Ấp Hòa và Ấp Thới của xã Đại Điền với chiều dài 1.300m, tổng kinh phí cho toàn tuyến đường gần 550 triệu đồng. Trong đó, trường Đại học Bách Khoa hỗ trợ 1.000 bao xi măng, còn lại các chi phí phát sinh do địa phương đóng góp.

Tại đây, đồng chí Trần Ngọc Tam đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, tiến độ công việc của các chiến sĩ và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ đã có nhiều đóng góp vào các phong trào thiết thực của địa phương. Đồng thời động viên các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn tiếp tục phối hợp cùng lực lượng tại địa phương hoàn thành các công việc trong thời gian còn lại của chiến dịch. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo chiến dịch của tỉnh và Ban Chỉ đạo huyện Thạnh Phú gửi tặng nhiều phần quà để động viên tinh thần chiến sĩ.