Bản tin Tình nguyện tuần IV - tháng 1/2014: Xuân ấm áp và nghĩa tình đến với đồng bào trên cả nước.

14:55 06/03/2014     2738

3 Phong trào   Hoà cùng không khí rộn ràng sắc xuân trên cả nước, nhiều chương trình và hoạt động tình nguyện đã được tổ chức để mang Tết sớm đến cho người nghèo và trẻ em khó khăn vùng cao với sức lan toả mạnh mẽ như “Xuân tình nguyện” , “Xuân ấm biên cương”, “Áo tết tặng bạn”, “Cây mùa xuân”, “Xuân yêu thương”; “Sinh viên về quê ăn Tết”…
Tại Hà Nội: Nhiều câu lạc bộ/đội/nhóm tình nguyện đã đồng loạt tổ chức nhiều chương trình thiết thực mang Tết đến cho người vô gia cư và người nghèo như: CLB Sinh viên ĐH Luật tổ chức vệ sinh môi trường, tu sửa nhà cho các hộ nghèo tại thôn Gò Đình Muôn, xã Khánh Thượng, Ba Vì; Hội tình nguyện Pleiku City Family (Gia Lai)  tặng quà cho 30 gia đình khó khăn đồng thời giúp đỡ bà con dọn dẹp vệ sinh đường sá, trường học, bể nước giếng làng tại làng Bui, xã Iaka, huyện Chư Pa (Gia Lai); nhóm Green Hanoi Amsterdam tổ chức gói bánh chưng sẻ chia cho người nghèo; CLB Tình nguyện vì cộng đồng tặng 40 suất quà và lì xì đầu năm cho người vô gia cư tại Hà Nội.

5
Háo hức mang quà đến cho người nghèo

Tại Hải Phòng: tặng 60 suất quà Tết cho các gia đình cựu TNXP, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đồ Sơn; trao tặng kinh phí cho 02 gia đình với mức hỗ trợ 5.000.000đ/1 gia đình; tặng 23 suất quà mỗi suất trị giá 200.000đ.

Tại Thái Nguyên: Tặng trên 900 xuất quà cho bà con nhân dân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc mầu da cam … với tổng trị giá gần 500 triệu đồng; hiến trên 1.000 đơn vị máu; thăm và tặng quà các gia đình cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa; quyên góp 1 tấn quần áo đã được phân loại mà các nhà hảo tâm ủng hộ.

Tại Lạng Sơn: Khởi công, đào móng xây phòng học cho trường Mầm non xã Trấn Yên; Xây 30 nhà vệ sinh cải tiến tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các thôn Làng Coóc, Làng Huyền, Làng Thẳm xã Trấn Yên; tổ chức phát dọn thực bì, cuốc 2.000 hố để trồng cây Keo tại huyện Đình Lập;

5
ĐVTN Lạng Sơn khởi công, đào móng xây phòng học cho trường Mầm non xã Trấn Yên

Tại Vĩnh Phúc: trao 2.326 xuất quà trị giá 687 triệu đồng, trong đó: Cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn là 358 xuất, 198 xuất trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn 300 xuất.

Tại Thanh Hoá: trao 55 suất quà, trị giá 300.000đ/ suất cho 15 trường THCS và Tiểu học huyện Triệu Sơn; tổ chức Hiến máu thu được 641 đơn vị máu.

5
ĐVTN huyện Triệu Sơn-Thanh Hoá tham gia Hiến máu tình nguyện năm 2014

Tại Bắc Ninh: trao tặng 174 xuất quà cho trẻ em và 01 chiếc ti vi 50 inch với tổng giá trị 50 triệu đồng tặng trung tâm Bảo trợ xã hội và người có công tỉnh; tặng quà 20 chiến sỹ Điện Biên năm xưa có hoàn cảnh khó khăn trị giá 500.000 đồng/xuất; trao 15 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Tiêu du và Yên Phong tổng trị giá 15 triệu đồng.

Tại Hà Giang: khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 628 bệnh nhân; tặng 350 suất quà cho đối tượng chính sách; 30 thùng quần áo; 120 thùng sách vở, đồ dùng học tập; 45 thùng bánh, kẹo cho các em thiếu nhi xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần; ủng hộ kinh phí xây dựng nhà nhân ái cho 01 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Cao Mã Pờ trị giá 10 triệu đồng.
5
Các y, bác sỹ Bệnh viện Bắc Thăng Long khám và phát thuốc cho bà con tại xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Tại Bắc Kạn-Cao Bằng: Chương trình “Tết Ấm” trao nhiều quà tặng gồm quần áo ấm, chăn ấm, dép, sách vở bánh kẹo và tiền cho trẻ em gặp khó khăn tại huyện Chợ Cồn - Bắc Cạn và huyện Nguyên Bình - Cao Bằng.

Tại Phú Yên: khám và cấp phát thuốc cho miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên; phát quang đường làng ngõ xóm và dọn dẹp vệ sinh môi trường; tặng 50 suất quà, với mỗi suất trị giá là 400 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, người già neo đơn và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập.
5
ĐVTN Phú Yên tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường

Tại Quảng Ngãi: trao tặng 20 triệu đồng cho học sinh nghèo tại huyện Trà Bồng; trao 1.000 bánh chưng xanh và quà tặng cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; trao 70 triệu đồng hỗ trợ Chương trình nồi cháo tình nguyện;  tặng 150 triệu đồng để xây dựng “Nhà nhân ái” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại Bình Định: tặng 2.200 suất quà cho thanh niên, học sinh và nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ  trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức bàn giao “nhà nhân ái” cho gia đình anh Lê Bá Luyện, thôn Tịnh Hòa, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn;  khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 trẻ em mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, các xã bãi ngang, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; tổ chức 6 chương trình hiến máu tình nguyện thu được hơn 1.000 đơn vị máu.

Tại Quảng Trị: Hoàn thành con đường liên thôn  Trấm và thôn Tân Xuân, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong dài hơn 700m với kinh phí vận động gần 100 triệu đồng; trao tặng 05 suất quà trị giá 500.000 đ/ suất cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; hơn 90 đoàn viên, học sinh trong toàn xã tiến hành phát quang, san lấp tạo mặt bằng cho gần 1,2 km đường với hơn 300 mét khối đất, đá tại xã Hải Thọ, Hải Lăng; xây dựng công trình nước sạch gồm 2 giếng khoan và hai hệ thống dẫn nước, bồn chứa trị giá 108 triệu đồng tại xã Vĩnh Ô, Vĩnh Linh; Thắp sáng 15 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 33km, gồm 606 bóng đèn chiếu sáng với kinh phí 300 triệu đồng; hiến máu thu được 250 đơn vị máu; trao tặng 372 suất quà Tết cho các em học sinh cùng các phần quà cho các Đồn biên phòng trên địa bàn, trường THCS Panang với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.
5
Lễ gắn biển và bàn giao công trình đường bê tông liên thôn Tân Xuân và thôn Trấm

Tại Nghệ An: Đoàn Thanh niên Đường sắt Việt Nam tiến hành nhặt rác, dọn vệ sinh tại ga Vinh. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động “Năm thanh niên tình nguyện 2014”, Đoàn TNĐS Việt Nam đã đi thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các nhà ga thanh niên, cung đường thanh niên tại những nơi khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Tại Hà Tĩnh: tặng gần 2.000 suất quà trị giá gần 1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo; gia đình các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa vui Tết đón Xuân; các hoạt động đảm bảo ATGT; bảo vệ môi trường; tư vấn hướng nghiệp; thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ đảo Sơn Dương; trao tặng 1.100 áo ấm và gần 500 triệu đồng tiền mặt cho học sinh, giáo viên 02 huyện Vũ Quang và Hương Khê; trao tặng 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng), quà Tết cho 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi đại diện cho thiếu nhi, học sinh

Tại Kon Tum: tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 1000 lượt người dân; thăm hỏi, tặng 150 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Bờ Y, 50 suất quà và 300kg gạo cho bà con nhân dân xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tặng 150 suất quà cho các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 xã Sa Loong và Bờ Y,  tặng 06 laptop và 06 máy in cho đồn biên phòng xã Sa Loong, đồn biên phòng sông Thanh, tiểu đoàn C19.

Tại Thừa Thiên Huế: trao tặng 300 suất quà và vé xe cho 300 bạn sinh viên về quê ăn tết với tổng giá trị gần 100.000.000 đồng; trao 31 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt với tổng trị giá 26 triệu đồng; trao 1.000 cặp bánh chưng cho các em thiếu nhi tại các Trung tâm, cơ sở Bảo trợ em trên địa bàn tỉnh.

Tại Đà Nẵng: thăm và tặng quà cho 17 hộ gia đình chính sách neo đơn, 25 hộ đặc biệt nghèo, 25 gia đình các bạn Hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 13.400.000đ; tặng 36 suất quà trị giá 4.320.000đ được trao cho 36 học sinh nghèo; tặng 10 suất quà với tổng trị giá 3.250.000đ.

Tại Hồ Chí Minh: Thành đoàn HCM hỗ trợ xe cho gần 1.000 bạn sinh viên được về quê sum họp với gia đình.
5
Các bạn trẻ chuẩn bị hành trình về quê sum họp gia đình.

Tại Sóc Trăng: tặng 01 căn Nhà Tình bạn cho đoàn viên và tặng 20 phần quà tết cho các gia đình chính sách, gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn của huyện Cù Lao Dung. Đồng thời, tặng 05 chiếc xe đạp cho các em học sinh vượt khó học tốt với tổng kinh phí thực hiện trên 70 triệu đồng...

Tại Bình Dương:
trao học bổng, quà cho 31 học sinh và 1 giáo viên trẻ với tổng số tiền là 12.000.000 đồng; tặng quà tết cho 12 học sinh nghèo với tổng trị giá 3,600,000 đồng; vận động được hơn 18.000.000đ để trao 100 phần quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui Tết cùng gia đình.

Tại Bình Thuận: tặng 1500 phần quà kèm 01 phong bì chúc tết cho 1500 trẻ em nghèo, trẻ em tàn tật có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 30 suất quà trị giá 6 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tham gia thực hiện công trình Thanh niên bê tông hóa sân trường Mẫu Giáo Tân Đức trị giá 50 triệu đồng, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường.
5
Bê tông hóa sân trường Mẫu Giáo Tân Đức tại Bình Thuận

Tại Bình Định: tặng 2.200 suất quà cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các gia đình bị thiệt hại do mưa, lũ tại các huyện Tây Sơn, Hoài Ân, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Lão trị giá trên 1 tỷ đồng; tổ chức bàn giao nhà nhân ái cho gia đình anh Lê Bá Luyện, thôn Tịnh Hòa, xã Nhơn Hạnh; cấp phát thuốc miễn phí cho gần 100 hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 6 chương trình hiến máu tình nguyện thu được hơn 1000 đơn vị máu.