Bản tin Tình nguyện tuần III - tháng 5/2014: Sôi động tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng

09:58 20/05/2014     2565

3 Phong trào   Web.ĐTN: 6000 thầy thuốc trẻ ra quân tại 113.550 điểm khám, phát thuốc miễn phí trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Theo dự tính, trên cả nước có khoảng 100.000 người dân được khám bệnh và phát thuốc miễn phí; 1.000 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí; 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học được tập huấn các phương pháp sơ cứu, cấp cứu cơ bản; hiến máu tình nguyện tiếp nhận 13.000 đơn vị máu; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em phòng chống dịch bệnh.

*Tưng bừng Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng 2014

Chương trình chính thức được khởi động được tổ chức chỉ  trong một ngày (18/05) tại hầu hết các tỉnh, thành trong toàn quốc với 113.550 điểm khám, phát thuốc miễn phí, cụ thể như:
Tại Bắc Ninh: phát thuốc miễn phí cho 500 đối tượng là các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Châu Khê (mỗi suất trị giá 100.000đ); Tổ chức Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cho 80 giáo viên các trường Mần non, Tiểu học và tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng tại trường Tiểu học, mầm non trên địa bàn phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn; tặng 04 xuất quà cho 04 trường Tiểu học và Mầm non của phường Châu Khê (mỗi xuất trị giá 1.500.000đ).
Tại Hải Dương: tổ chức khám, tư vấn sàng lọc tim bẩm sinh cho cho 600 trẻ em trên địa bàn thành phố; hiến máu tình nguyện thu được 181 đơn vị máu.
Tại Hải Phòng: khám bệnh,  phát thuốc miễn phí, tặng quà gần 3.000 người thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo; tập huấn cho khoảng 600 giáo viên mầm non, tiểu học các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản; vận động khoảng 1500 người tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 1.100 đơn vị máu; tập huấn cho 6.000 học sinh các trường trên địa bàn thành phố rửa tay bằng xà phòng; trao 20 suất học bổng tặng 20 học sinh thuộc các làng chài Ngọc Hải, Vạn Hương, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng;
tặng quà cho 03 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 100.000đ/suất tại phường Máy Chai; các đơn vị trao hỗ trợ theo Đề án 500 tặng 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Đồ Sơn, mỗi suất hỗ trợ trị giá 5 triệu đồng và tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác,xóa quảng cáo bẩn, làm sạch môi trường tại khu vực bãi biển khu vực Đoàn 295 (Đồ Sơn).
Tại Hưng Yên: Khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 300 đối tượng gia đình chính sách và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tư vấn cho nhân dân về cách chăm sóc sức khoẻ và hướng dẫn phương pháp sơ cấp cứu và tư vấn dinh dưỡng người già, tặng thuốc với tổng trị giá 50 triệu đồng; thăm, khám bệnh và tặng thuốc tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bông tại xã Nguyễn Trãi.
Tại Vĩnh Phúc: khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 bà con nhân dân là hộ dân nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng 286 xuất quà gồm thuốc men trị giá 40 triệu đồng; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho 193 giáo viên Tổng phụ trách Đội và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, phòng chống bệnh chân tay miệng, các bệnh mùa hè cho 10.000 học sinh tại thành phố Vĩnh Yên.
Tại Thái Nguyên:  Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức “Ngày hội rửa tay bằng xà phòng”, phòng chống bệnh tay chân miệng cho trên 1.000 trẻ em; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tư vấn kiến thức pháp luật, kiến thức sức khoẻ sinh sản – kế hoạch hóa gia đình; cắt tóc miễn phí cho thanh thiếu nhi và thanh niên công nhân tham gia ngày hội…
Tại Sơn La: Khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người dân; tặng quà cho trên 400 lượt bà con nhân dân xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên; tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho 80 giáo viên tiểu học, THCS và cán bộ y tế học đường tại Thị trấn huyện Bắc Yên; Tổ chức hiến máu  thu được 81 đơn vị máu.
Tại Phú Thọ:
Toàn tỉnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 người dân với tổng trị giá thuốc hơn 130 triệu đồng.

Tại Tuyên Quang: Tặng quà cho 20 gia đình chính sách của huyện Sơn Dương; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 người dân; tổ chức mổ mắt miễn phí, tặng quà cho 100 người cao tuổi thuộc các gia đình thương binh, liệt sĩ, người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện; tổ chức khám sàng lọc và tuyên truyền phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung, tặng quà cho 600 phụ nữ; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng, tặng quà cho 200 trẻ em phòng chống dịch bệnh...
Tại Bắc Giang:
có 3.450 người được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, trị giá trên 190 triệu đồng, 1.650 người tham gia Ngày hội rửa tay bằng xà phòng và hơn 400 người được mổ mắt miễn phí; tuyên truyền phòng chống bệnh sởi, bệnh chân tay miệng; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho các bà mẹ và 300 trẻ em, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản cho 250 cán bộ Đoàn, Hội, giáo viên Tổng phụ trách Đội các trường Tiểu học, THCS huyện Lục Nam; tặng 20 suất quà cho người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Tiên Hưng với tổng trị giá 10 triệu đồng.

5
Các tình nguyện viên rửa tay bằng xà phòng cho các em thiếu nhi

Tại Lạng Sơn: Tư vấn, khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 186 lượt bà con nhân dân với tổng giá trị thuốc 15 triệu đồng. Tổ chức tập huấn kiến thức tôn giáo cho 80 cán bộ Đoàn, Hội, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 bà con nhân dân xã Trấn Yên. Tổ chức “Ngày hội rửa tay bằng xà phòng” tại trường Mầm non và tiểu học xã Trấn Yên hướng dẫn cho 300 em học sinh cách rửa tay đúng cách để phòng chống dịch bệnh; phát 50 thùng sữa cho 300 học sinh với tổng giá trị 18 triệu đồng; giúp đỡ cho 03 gia đình chính sách hái củi và thu hoạch thuốc lá.
Tại Yên Bái:
1.215 người dân được khám bệnh, cấp thuốc điều trị miễn phí, trong đó gồm: 500 người dân được khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt; 30 người được phẫu thuật mắt (người bệnh được hỗ trợ 10% chi phí); 100 phụ nữ được khám sàng lọc chẩn đoán ung cổ tử cung; 200 người được khám sàng lọc, định nhóm máu; thu được 33 đơn vị máu hiến tình nguyện. Tổ chức “Nồi cháo tình thương”, “Bữa ăn từ thiện” cho 385 người; 2.047 người được tập huấn, tuyên truyền giáo dục và tư vấn về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè nâng cao sức khỏe cộng đồng; Cấp phát trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền về nâng cao sức khoẻ, dinh dưỡng; tiêm chủng cho giáo viên và học sinh; phát miễn phí 100 bánh xà phòng để rửa tay phòng chống bệnh tay chân miệng với ổng kinh phí 144 triệu đồng.
Tại Quảng Ninh:
khám, chữa bệnh, phát thuốc nhân đạo và tư vấn sức khỏe cho trên 5.000 lượt người dân và học sinh, thu được trên 200 đơn vị máu, tiến hành tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh  tham gia dọn vệ sinh môi trường tại hơn 100 điểm trên địa bàn toàn tỉnh…
Tại Lào Cai:
1.600 lượt người được tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho 200 lượt người; hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng cho 250 em thiếu niên nhi đồng; phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền ATGT’; cắt tóc miễn phí cho 300 lượt người; 500 lượt ĐVTN tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện; ĐTVN tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ như vệ sinh làng, bản, đào hố rác, làm đường giao thông nông thôn…
Tại Nghệ An:
Cấp phát thuốc miễn phí tặng quà cho hơn 500 người dân xã Đại Sơn, huyện Đô Lương; tổ chức tập huấn phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 80 giáo viên các trường mầm non và tiểu học trong toàn tỉnh, tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho 400 trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng. Tổng giá trị cơ số thuốc và quà tặng trên 150 triệu đồng.

Tại Thừa Thiên Huế: Khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho 586 bà con nhân dân xã Quảng An; trao 586 xuất quà với hơn 1.200 quả trứng gà cho bà con nhân dân; thăm, tặng quà cho 10 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách mỗi suất trị giá 500.000 đồng.
Tại Đắk Lắk: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.655 người dân; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 312 giáo viên trường mầm non, tiểu học; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, bệnh chân tay miệng, bệnh lao phổi, sốt xuất huyết, cúm A H5N1 cho 2.700 người dân; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng, bấm móng tay cho 4.260 em thiếu nhi; hiến máu nhân đạo với 180 đơn vị máu; tặng 1.000 cuốn vở và 100 phần quà cho các em thiếu nhi; trao 200 áo trắng cho trẻ em nghèo, 628 bộ quần áo cũ còn giá trị sử dụng cho bà con nhân dân; tặng quà cho 12 hộ đồng bào dân tộc thiểu số và 10 hộ gia đình chính sách; tặng 2.000 hộp sữa cho các em thiếu nhi và người dân; phát thuốc tẩy giun cho 200 học sinh, tặng 100 bánh xà phòng; tư vấn sức khỏe sinh sản cho 600 người dân, phát 900 bao cao su và 400 vỉ thuốc tránh thai; cắt tóc cho 50 em thiếu nhi.
5
Phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại Tiền Giang

Tại Bình Định: 500 người dân thuộc các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Dũng, huyện An Lão và xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn đã được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà (tổng trị giá 45 triệu đồng). Tại các huyện, thị, xã trực thuộc tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.860 người dân (tổng trị giá 74 triệu đồng); tặng 715 suất quà với tổng trị giá tổng trị giá 45 triệu đồng triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức nấu 500 chén cháo tình thương để giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 100 giáo viên trường mầm non, tiểu học; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em phòng chống tay chân miệng cho 1.000 thiếu nhi.
Tại Bình Thuận: tư vấn sức khỏe sinh sản cho hơn 350 nữ thanh niên công nhân tỉnh 2014.
Tại Bình Phước: khám, tư vấn sức khỏe cho hơn 350 người; hiến máu tình nguyện với 300 đơn vị máu;  tặng quà cho nhân dân và trẻ em; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng và tặng hơn 400 bánh  xà phòng Lifebuoy cho 400 em học sinh tiểu học; hơn 100 giáo viên mầm non và nhân dân, ĐVTN tại địa phương đã được tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản.
Tại Cần Thơ: khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 250 người nghèo; thăm, tặng 80 phần quà cho gia đình chính sách, người già neo đơn, học sinh nghèo ở xã Giai Xuân, Trường Long và Nhơn Ái (huyện Phong Điền) với tổng giá trị gần 80 triệu đồng; tổ chức hướng dẫn cho học sinh Trường tiểu học Giai Xuân cách chăm sóc răng miệng, rửa tay bằng xà phòng đúng cách nhằm phòng chống các dịch bệnh về tay, chân, miệng.
Tại Tiền Giang: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.654 người dân; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho 175 cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; Ngày hội rửa tay bằng xà phòng 150 người; thu được 372 đơn vị máu; Trao 01 nhà Nhân ái trị giá 20 triệu đồng; tặng quà 10 phần quà cho gia đình chính sách mỗi phần 300.000đ, tặng 650 phần quà cho bệnh nhân nghèo mỗi phần trị giá 150.000đ tổng cộng kinh phí tặng quà 100.500.000đ; trồng 50 cây sao…..
Tại Bến Tre: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.932 người dân; hiến máu tình nguyện với 239 đơn vị máu; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học cho 477 giáo viên; ngày hội rửa tay bằng xà phòng thu hút 2.286 học sinh; tổ chức 03 cuộc tuyên truyền bệnh tay, chân, miệng và dịch sởi với hơn 1.400 người được tuyên truyền; tư vấn sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên 448 người; tổ chức tuyên truyền trực tiếp, khám sàn lọc Ung thư cho 315 người dân với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng.
Tại Sóc Trăng: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí các bệnh về mắt cho 200 lượt người đồng; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu trẻ em và tư vấn dinh dưỡng cho 60 giáo viên và cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống bệnh tay chân miệng, tuyên truyền và hướng dẫn cách nhận biết và phòng ngừa sốt xuất huyết cho 300 học sinh tiểu học; tổ chức hiến máu tình nguyện được 182 đơn vị máu; tặng 20 phần quà cho các gia đình chính sách, cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 bánh xà phòng cho các trường mầm non, tiểu học ở thị xã Ngã Năm.
Tại Đồng Tháp: khám bệnh và phát 200 suất thuốc miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; thu được 100 đơn vị máu; phát 300 áp phích, tờ rơi, sổ tay tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh (sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết, đường tiêu hóa…), hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng đúng cách và tặng xà phòng (Life buoy) cho 300 học sinh tiểu học; tập huấn sơ cấp cứu và tư vấn dinh dưỡng cho 93 giáo viên trường mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện.

*Nhiều hoạt động vì an sinh xã hội

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cho sinh viên đi thăm, tặng quà cho bà con trên xã đảo Thổ Châu, trao 50 suất học bổng cho học sinh (500.000 đồng/ suất), khám thuốc và chữa bệnh cho người già; khám chữa bệnh miễn phí cho người dân đảo Thổ Chu; trao tặng quà cho con em chiến sỹ, ngư dân trên đảo…với tổng trị giá quà tặng hơn 400 triệu đồng.
Vụ Giáo dục Quốc phòng (Bộ GD&ĐT) trao tặng sữa cho các giáo viên và học sinh vùng biên giới gồm có: 04 tấn sữa cho tỉnh Điện Biên; 3.7 tấn sữa cho tỉnh Hà Giang
Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng” được phát động từ ngày 01/3 đến hết ngày 30/7/2014 để tổ chức các hoạt động như: Làm nhà tình nghĩa; tu sửa nghĩa trang liệt sỹ; hỗ trợ thanh niên công an có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện các hoạt động tình nghĩa vì cộng đồng.
Tại Tp.Hồ Chí Minh: trao hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho 16 gia đình bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Ung bướu TP.HCM với tổng chi phí hỗ trợ 54 triệu đồng (3 triệu đồng/bệnh nhi).
Tại Đồng Tháp: tham gia trồng 150 cây xanh các loại như dầu, sao, bằng lăng, xà cừ… trong khuôn viên trường Tiểu học Bình Tấn 2 và các tuyến đường tuyến đường dân cư xã Bình Tấn; ra quân chăm sóc cây xanh, phát hoang bụi rậm các tuyến đường nông thôn tại các tuyến dân cư, trường học, sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tặng 250 chiếc khăn quàng (quà của Thủ tướng Chính phủ) và trao 04 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng); tặng quà cho gia đình chính sách.


*Tiếp tục các hoạt động “Về nguồn”

200 đại biểu sinh viên xuất sắc nhất Hội sinh viên TP.HCM đã đến tham quan, thắp hương tại khu mộ tưởng niệm chị Phan Thị Ràng (Chị Sứ) ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang; Tuổi trẻ Cà Mau tổ chức lễ viếng Bác tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phường 1 tại địa phương; Tuổi trẻ Tiền Giang tổ chức hành trình "Vì biển đảo quê hương” năm 2014 về vùng đất thiêng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho 100 thầy, cô giáo là các Bí thư đoàn trường THPT, Tổng phụ trách Đội tiêu biểu.
5
Cán bộ Đoàn, ĐVTN Cà Mau thắp hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Hà Tĩnh: trao tặng 120 suất quà cho cựu TNXP của huyện Đức Thọ với tổng trị giá 60 triệu đồng; 600 ĐVTN tham gia dọn vệ sinh toàn bộ Nghĩa trang liệt sỹ Nầm tại huyện Hương Sơn như: cắt cỏ, khơi thông mương thoát nước, thu gom cốc nến, chân hương, hoa, quét dọn vệ sinh khu tượng đài và mộ liệt sỹ chuẩn bị cho buổi Lễ đón nhận hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.
Tuổi trẻ Sơn La trồng tặng 01 vườn cây tình nghĩa, rộng 2.000m2 với 80 gốc Bơ cho bà Tô Thị Diên, nữ cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 25 xuất quà cho gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ và các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn thị trấn Bắc Yên. Tặng quà bằng hiện vật gồm 70 thùng mì tôm, 400 hộp sữa, 200 bộ quần áo cho học sinh xã Hồng Ngài.
Để hướng tới kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để tưởng nhớ về Bác, cụ thể như: Công đoàn T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2014 với chủ đề “Âm vang bài ca cách mạng”; Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Ký ức Trường Sơn” ; Tuyên dương Thanh niên làm theo lời bác 2014 tại Hà Nội, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắk Nông, Đắk Lắk, Tp. Hồ Chí Minh; Tỉnh Trà Vinh với Hội trại Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ  2014; trao giải cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai


*Thanh niên với tình yêu biển đảo Tổ quốc

Nổi bật trong tuần là chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc 2014” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức từ ngày 15 đến 17/5 tại tỉnh Kiên Giang. 900 sinh viên đã tổ chức và tham dự nhiều hoạt động như: khởi công công trình cột cờ Tổ quốc tại ngọn núi Điểm Tây, xã Thổ Châu (đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ đồng do sinh viên cả nước đóng góp và vận động doanh nghiệp ủng hộ; phát động quyên góp tiền ủng hộ cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển Đông; diễu hành 10 km từ lán trại tới nhà tù Phú Quốc để tuyên truyền về biển đảo, phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên biển Đông; tặng áo phao và cờ Tổ quốc cho ngư dân trên xã đảo Thổ Châu; tặng 900 lá cờ cho các gia đình trên đảo Phú Quốc.

5
Trao áo phao và cờ tổ quốc cho ngư dân ở cảng An Thới (Phú Quốc)

Hội Doanh nhân trẻ Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh
đã gửi tặng các chiến sỹ đang ngày đêm bám biển bảo vệ Tổ quốc 50 triệu đồng.
Báo Thanh niên trao tặng cờ Tổ quốc và số tiền 30 triệu đồng trong chương trình Đồng hành với ngư dân trẻ ra khơi cho các thành viên trong Đội ngư dân trẻ P.Quảng Tiến; thăm và trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho một gia đình chính sách tại thị xã Sầm Sơn.
Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh trao 200 cờ Tổ quốc cùng nhiều áo phao và quà cho ngư dân trong Nghiệp đoàn nghề cá xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên);
Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh tràn ngập màu áo xanh tình nguyện của các sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh thay luân phiên nhau mỗi ca có khoảng 50 người phục vụ bệnh nhân Trung Quốc đang trị thương tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Tại Cần Thơ
khánh thành mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa, tại khuôn viên trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ  với chiều cao 3,2m, đế rộng 3m, phông cảnh biển đảo 6x9m, thảm cỏ 30m2 với tổng trị giá  36 triệu đồng, mô hình này sẽ được nhân rộng ra khắp các trường cao đẳng, đại học trên toàn tỉnh.

*Gương sáng tình nguyện

Nguyễn Huy Thái, xuất thân là tình nguyện viên CLB Tình nguyện Hòa Bình Xanh, sau đó là đội trưởng CLB Tình nguyện Hòa Bình Xanh Thanh Hóa, và là Trưởng ban hoạt động CLB Tình nguyện Hòa Bình Xanh Việt Nam. Hiện nay Thái là Chủ Tịch Miền Bắc CLB Tình nguyện Bắc Trung Nam, một con người luôn tâm đắc với công tác tình nguyện “Dù gãy tay nhưng quyết tâm không gãy”. Từ năm 2011, Thái đã thực hiện thành công chương trình “Tri ân các anh hung liệt sĩ” tại Nghĩa trang Quốc gia Bá Thước. Tiếp sau đó, Thái đã dẫn dắt đội tình nguyện Hòa Bình Xanh Thanh Hóa thực hiện các chương trình lớn như “Tủ sách Hòa Bình Xanh”, “Sưởi ấm mùa đông” và gây được tiếng vang lớn cũng như để lại nhiều ấn tượng tại tỉnh Thanh Hóa.
Nguyễn Hoàng Thảo (1985) là một trong 4 sinh viên của khoa tiếng Nhật được giữ lại làm giảng viên tại trường ĐH Hà Nội với công việc ổn định và mức lương cao, nhưng Hoàng Thảo đã từ bỏ để cống hiến cho từ thiện. Hoàng Thảo đã cùng với những tình nguyện viên thành lập nên nhóm Ấm – nhóm từ thiện vì người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn. Thảo cùng với các thành viên tổ chức đi tặng quần áo và đồ ăn vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần cho người lao động vô gia cư. Mỗi tuần, nhóm sẽ thực hiện một phóng sự khác nhau về các nhân vật vô gia cư và kết hợp với các trường Tiểu học tại Hà Nội để chiếu phóng sự vào giờ sinh hoạt cuối tuần cho học sinh với mục đích giáo dục văn hóa và giáo dục cộng đồng.