Bản tin Tình nguyện tuần I - tháng 5/2014:Thanh niên tình nguyện không ngày Lễ

15:56 05/05/2014     2959

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chào mừng Ngày Lễ Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động tình nguyện vẫn diễn ra tưng bừng trên khắp cả nước thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ.
*Hướng tới kỷ niệm “60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã đến thăm cứ điểm lịch sử Điện Biên Phủ như như đồi A1, C1, đồi Độc Lập hay Him Lam…để được nghe những nhân chứng lịch sử kể chuyện về chiến thắng hào hùng của dân tộc; Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao biển tượng trưng giành tặng 02 “Ngôi nhà 100 đồng” cho gia đình chính sách tỉnh Điện Biên, mỗi ngôi 70 triệu đồng và 02 ngôi “Nhà nhân ái” cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lai Châu, mỗi ngôi 50 triệu đồng; Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp Bảo tàng Hậu Cần tổ chức triển lãm chuyên đề “Điện Biên phủ - mốc vàng lịch sử” với hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý.
Tại Hưng Yên: tổ chức chương trình Ngày hội “Âm vang Điện Biên”, tặng quà 05 đối tượng chính sách, 05 nhân chứng lịch; thi tìm hiểu kiến thức về Chiến dịch Điện Biên Phủ; xem các bộ phim về Điện Biên Phủ, phim tài liệu về đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại Thái Nguyên: Tổ chức chương trình nghệ thuật Sử thi với chủ đề “Âm vang khúc ca Điện Biên - Từ Thái Nguyên thủ đô kháng chiến”; khai mạc triển lãm ảnh, sách và tư liệu “Từ ATK Thái Nguyên đến Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”; huyện Đồng Hỷ đã trao 88 suất quà cho các cựu chiến binh. thương binh, bệnh binh, TNXP đã từng tham gia chiến đấu, phục vụ trong chiến dịch Điện Biên Phủ, mỗi suất quà trị giá trên 800 nghìn đồng.
Tại Nam Định: tổ chức “Ngày hội Âm vang Điện Biên Phủ”, trình chiếu các bộ phim đặc sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ; trao tặng 30 suất quà cho các bác Cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và kháng chiến chống Pháp, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
5
Các bạn trẻ Thủ Đô về lại chiến trường xưa để  nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện

Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
tổ chức Ngày hội “Âm vang Điên Biên” gồm nhiều hoạt động như: chiếu phim tài liệu “Kí ức Điện Biên”, tổ chức các trò chơi, giải đáp ô chữ về Điện Biên Phủ; tặng 10 phần quà trị giá 05 triệu đồng cho các gia đình chính sách, thương, bệnh binh và cựu TNXP tỉnh Quảng Nam.
Tại Hà Tĩnh: tổ chức hành hương về Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm đồng chí Lý Tự Trọng  tại Xã Việt Xuyên, Thạch Hà; trao tặng 21 sổ tiết kiệm tình nghĩa (mỗi sổ trị giá 2 triệu đồng) cho các cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Thừa Thiên Huế: tổ chức Hội trại “Tự hào Chiến thắng Điện Biên”quyên góp được 100 triệu đồng hỗ trợ cho thanh niên và nhân dân tỉnh Điện Biên; khởi công 02 nhà đồng đội giúp chiến sĩ Biên phòng công tác ở vùng biên giới và cán bộ Đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức giao lưu nghệ thuật “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh” và tặng 01 căn nhà “Nghĩa tình Điện Biên” trị giá 60 triệu đồng cho ông Huỳnh Văn Đa ở xã Thuận Hưng (Thới Lai) từng tham gia kháng Pháp và tặng 60 suất học bổng cho cháu của các cựu chiến binh, mỗi suất 1 triệu đồng.
Tại Quảng Bình: huyện Đoàn Quảng Trạch, thị Đoàn Ba Đồn và huyện Đoàn Lệ Thủy đã thành lập 20 đội Thanh niên xung kích tình nguyện, 15 - 20 đoàn viên thanh niên tham gia làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân thăm, viếng tại khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhà lưu niệm Đại tướng tại làng An Xá, xã Lộc Thủy; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cho 54 gia đình có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu TNXP Điện Biên Phủ.
Tại Quảng Trị:
khởi động chương trình Tuần phim tuổi trẻ “Ký ức Điện Biên Phủ” dự kiến sẽ thu hút trên 2.000 ĐVTN và nhân dân tham gia; trao tặng 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

*Sôi nổi các hoạt động tình nguyện trong Ngày Lễ

Tại Hà Nội: CLB Kỹ năng sống trường ĐH Ngoại thương tổ chức chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” đi thăm hỏi, động viên và chia hơn 50 gói xôi, tặng quà đến lao động nghèo, người vô gia cư trên địa bàn; Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức quyên góp giúp đỡ các cụ già bị bệnh phong tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn như dọn vệ sinh xung quanh trại, dọn dẹp nhà bếp, tổ chức biểu diễn văn nghệ và tặng quà cho các cụ, quyên góp 15 bộ sách giáo khoa và 12 bộ đồ dùng học tập, làm quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng 270 suất quà cho bệnh nhi và các y, bác sĩ trực tiếp điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tuổi trẻ Hải Dương tổ chức Chương trình khám, tư vấn sàng lọc tim cho 550 trẻ em có độ tuổi từ 0 đến 16 tuổi thuộc 25 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Hà; trao tặng 550 suất quà bao gồm 3.000 hộp sữa và 2.500 cuốn vở, tổng trị giá quà tặng là 25 triệu đồng.
Tại Thái Bình: tổ chức thực hiện “Công trình thanh niên chung sức xây dựng Nông thôn mới” tại xã Thụy An, đảm nhận phần việc đổ bê tông cứng hóa đoạn đường dài 255m từ UBND xã Thụy An tới cổng trường THCS Thụy An với sự tham gia của 150 đoàn viên thanh niên.
5
ĐVTN huyện Thái Thụy, Thái Bình tham gia làm đường đổ bê tông

Tại Lào Cai: phát động điểm tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2014, trồng cây xanh tại bờ kè sông Hồng thuộc thôn Hải Khê, xã Bản Qua; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh tại thôn Bản Qua, Hải Khê; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, đào hố rác tại thôn Tân Hồng và Bản Vền; phát cỏ hai bên đường vào thôn Hải Khê, lát gạch vỉa hè tại tuyến đường 165 (thuộc khu vực UBND xã Bản Qua); khám, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn về sức khỏe sinh sản cho 350 lượt công nhân, siêu âm cho 80 lượt người; phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách pháp luật và tổ chức tuyên truyền tư vấn pháp luật tại chỗ về chế độ, chính sách, pháp luật cho người lao động; tạo mẫu tóc miễn phí cho 250 thanh niên công nhân; trao 85 suất quà, 12 nhà “Mái ấm công đoàn” cho 12 hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 280 triệu đồng.
Tại Thừa Thiên Huế: trao tặng miễn phí 50 chiếc xe lăn cho đối tượng là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; hơn 30 suất quà vừa được trao tới các trẻ em khuyết tật tại Trường Khuyết tật Thủy Biều.
Tại Quảng Bình: Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam lễ khánh thành tuyến ống cấp nước sạch lên khu mộ Đại tướng gồm hai hạng mục: xây dựng và sửa chữa các hạng mục từ điểm cấp nước của Nhà máy nước Hòn La - khu Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Đông đến đầu tuyến đường lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp với tổng kinh phí 300 triệu đồng; xây dựng tuyến ống dài 2,2km từ tuyến đường lên khu mộ Đại tướng và xây 02 bể chứa nước với tổng kinh phí là 1 tỷ đồng.
5
Các Y bác sĩ trẻ Hải Dương tình nguyện thực hiện khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em
Tại Bình Dương: hỗ trợ 2000 vé xem phim miễn phí cùng 20 phần quà hỗ trợ thanh niên công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp thực hiện chương trình cửa hàng giá gốc phục vụ các sản phẩm nhu cầu thiết yếu; hỗ trợ chương trình dạy lái xe an toàn và thi cấp bằng lái xe hạng A1 cho Đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân; Tình nguyện viên dự án Green Talk đã đến viếng và dọn dẹp khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương; 300 học sinh đến từng nhà dân tuyên truyền, phát tờ rơi, kêu gọi người dân đổi rác thải lấy túi tự hủy sinh học, trồng cây cho các hộ dân, nhặt rác…; trao tặng 10 chiếc ghế tái chế từ vỏ xe cho khuôn viên sân vận động Trường THPT An Mỹ và nhiều phần quà cho học sinh tham gia giờ xanh tích cực và quỹ học bổng vì tương lai xanh.
Y bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Tp.Hồ Chí Minh đã khám răng, phát thuốc, tặng quà cho 140 đồng bào nghèo, gia đình cán bộ y tế của xã Tân Lập; tổ chức lớp tập huấn, nâng cao kiến thức trong chăm sóc răng miệng cho 400 cán bộ y tế của khối trường mầm non, tiểu học của tỉnh Tây Ninh.

*Hoạt động tình nguyện Quốc tế

Sức trẻ xung kích không chỉ được thể hiện qua các chương trình tình nguyện trong nước mà còn đóng góp vào công cuộc xây dựng, giữ gìn, vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam và các quốc gia láng giềng. Cụ thể như tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang hữu nghị Việt - Lào tại tỉnh Xiêng Khoảng và đài tưởng niệm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản; đi thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đoàn quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Xiêng Khoảng; khám, cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 200 người dân tại địa phương với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng.
Tỉnh đoàn Đắk Lắk khám bệnh, kê đơn thuốc và cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân huyện Koah Nheak, Campuchia với trị giá cơ số thuốc khoảng 40 triệu đồng; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách tự chăm sóc sức khoẻ để phòng ngừa bệnh tật; trao tặng 100 phần quà gồm 1.000 cuốn vở và 500 bút cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Koah Nheak và trao tặng 01 dàn máy vi tính cho Hội Thanh niên Campuchia tỉnh Mondulkiri.

 *Gương sáng tình nguyện

Nguyễn Thị Lâm (1991), sinh viên trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, Chủ nhiệm CLB Vì Biển Xanh thường xuyên góp mặt trong các hoạt động tình nguyện, chiến dịch tuyên truyền tại Đà Nẵng từ những hoạt động cộng đồng ý nghĩa như: hiến máu tình nguyện, tiếp sức mùa thi cho đến các chương trình từ thiện tầm cỡ như “Gió Ấm”, “Ánh trăng yêu thương”… Trong 04 năm làm tình nguyện, Lâm đã tham gia thực hiện nhiều hoạt động cụ thể như: điều phối mảng hoạt động vẽ tranh trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Ngày hè sống xanh 1” do CLB Vì Biển Xanh tổ chức; Tham gia tổ chức Ngày hội Kỹ năng lần 6 tại Công viên 29/3 nhằm nâng cao kỹ năng sống cho thanh niên trên địa bàn thành phố; Tổ chức “Tết Yêu thương” tại thôn Jơ Da, Xã Lăng, Tây Giang, Quảng Nam; tham gia tổ chức Chương trình hưởng ứng Giờ Trái đất 2013.
Tô Mạnh Cường (năm thứ ba, Quản trị Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Ngoại thương) đang là ông chủ của một lớp học khá đặc biệt mang tên “Lớp học đột phá”. Cường đã tổ chức chương trình định hướng nghề nghiệp cho 500 học sinh trường THPT Bình Xuyên và tổ chức thành công 8 lớp định hướng nghề nghiệp, thu hút hơn 700 học sinh tham dự. Ngoài ra Cường còn cùng với các bạn trẻ từ các trường đại học khác để mở lớp luyện thi cho các em học sinh thi đại học, đến nay đã có khoảng 100 học sinh tốt nghiệp và hiện có hơn 60 học sinh đang theo học.