Bản tin Tình nguyện tuần I - tháng 2/2014: Mỗi một bạn trẻ trồng ít nhất một cây xanh và chăm sóc thật tốt.

14:55 06/03/2014     3164

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tiếp bước theo lời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức phát động Tết trồng cây để bảo vệ môi trường tại Hải Dương, mở đầu chuỗi các hoạt động thiết thực trong công tác tình nguyện của tháng.
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ phát động Tết trồng cây với sự tham gia của hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tại Quảng trường Hồ Mật Sơn, thị xã Chí Linh. Theo lời phát động của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn  “Mỗi một đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất một cây xanh, chăm sóc thật tốt góp phần làm cho đất nước chúng ta ngày càng xanh tươi như lời dạy của Bác Hồ kính yêu”. Trong ngày, tỉnh Đoàn đã trồng được 83 cây xanh tại quảng trường; ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến phố văn minh và trồng 150.000 cây xanh khắp các xã, phường của thị xã Chí Linh.
5
Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban Dân Vận Trung ương, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trồng cây tại buổi lễ

Cùng với các hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, nhiều hoạt động tình nguyện khác cũng được tổ chức trong không khí đón mừng Năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014.

Tại Hà Nội: Thành Đoàn Hà Nội cùng 500 đoàn viên, thanh niên của huyện Gia Lâm trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên khu di tích Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan, Gia Lâm; tổ chức phát động Tết trồng cây nhớ Bác với tổng số 22.000 cây xanh các loại; nhóm tình nguyện Hope khởi động chương trình tặng cháo cho các bệnh nhân ở Bệnh viện Phổi T.Ư.

Tại Bắc Giang: Toàn thành phố trồng được hơn 3000 cây xanh và 9.100 m2 thảm cỏ; trong đó nổi bật trồng 250 cây xanh các loại tại xã Nham Sơn (Yên Dũng); trồng hơn 200 cây gồm muồng trâu hoa vàng, keo, sấu, lát dọc vỉa hè đường Hố Cát tại huyện Lạng Giang; trồng 500 cây trong khuôn viên nhà trường Tiểu học và THCS xã Tuấn Mậu.

Tại Thái Nguyên: trồng được 5.524 cây trong đó có 24 cây sữa và 5.500 cây keo lai trồng tại khu bãi rác thải xóm Thanh Phong xã Bình Thuận.
5
ĐVTN Thái Nguyên hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Giáp Ngọ năm 2014

Tại Vĩnh Phúc:
1.000 đoàn viên thanh niên tiến hành trồng hàng cây thanh niên tại xã Tề Lỗ- Huyện Yên Lạc. Toàn tỉnh thực hiện công trình thanh niên trồng 120 nghìn cây xanh, với chỉ tiêu cụ thể giao cho các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

Tại Hoà Bình: tổ chức trồng được hơn 2000 cây xanh các loại tại trụ sở làm việc, trường học, nhà văn hóa xóm. Bên cạnh đó các cơ sở Đoàn trên toàn huyện cũng đồng loạt ra quân trồng được 5.000 cây xanh các loại tại xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ); tặng những xuất quà gồm 18 thùng caton quần áo, bánh, kẹo sách, vở, bút cho các em học sinh mầm non và tiểu học và tặng 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại Cạn I, Cạn II xã Xuân Phong.
5
Đoàn tình nguyện tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại Lạng Sơn: Trồng cây tại trường sân trường và khu vực Bia tưởng niệm tại thôn Nà Đồng được 12 cây cảnh và cây bóng mát; Tham gia phát dọn, cuốc hố và trồng được hơn 500 cây lấy gỗ cho gia đình nhà Bà Hoàng Thị Diều là gia đình Liệt sĩ tại thôn Kéo Coong xã Tân Văn.
Tại Thanh Hoá: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân, mỗi người dân, các cụ, các bác, các anh, các chị, các cháu thanh thiếu niên, học sinh hãy tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu từng vùng, chuẩn bị giống cây chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi của mùa xuân để trồng cây có tỷ lệ sống cao.
5
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham gia Tết trồng cây ở phường Hàm Rồng,
thành phố Thanh Hóa (Ảnh: TTXVN)

Tại Quảng Nam: Trồng hơn 1000 cây keo lá tràm chung quanh khuôn viên của Bệnh xá tạo môi trường xanh mát, hỗ trợ cho công tác khám và chữa bệnh cán bộ chiến sỹ; toàn huyện Đông Giang trồng được hơn 1.500 cây phân tán tại nơi công cộng, đường liên thôn, xã, khuôn viên trong các cơ quan, đơn vị.
5
Tuổi trẻ BĐBP, Đông Giang phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Ngọ

Tại Đà Nẵng: ra quân trồng 2.000 cây xanh tại 13 tuyến đường thuộc 6 xã Hòa Phong, Hòa Ninh, Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Sơn của huyện Hòa Vang.

Tại Quảng Trị: bàn giao công trình “Hệ thống nước sạch” gồm hệ thống 2 giếng khoan, bồn chứa nước, máy bơm nước, hệ thống điện với tổng trị giá gần 107 triệu đồng  cho bản Xà Nin; khánh thành công trình đoạn đường“Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới” được bê tông hóa theo chuẩn nông thôn mới có chiều dài 450m và sân bóng chuyền thôn Phú Hưng với tổng mức đầu tư trên 350 triệu đồng; trao tặng gói vật tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trị giá 30 triệu đồng; trao 10 suất quà cho các em học sinh khó khăn và tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, ra quân làm sạch môi trường và tuyên truyền luật an toàn giao thông tại xã Hải Lăng.

Tại Cần Thơ: Huyện Đoàn Thới Lai tổ chức trồng được 2.400 cây sao và cây phượng trên tuyến đường: thị trấn Thới Lai, Trường Thắng, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B, Đông Thuận.

Tại Bến Tre: Chương trình “Thắp sáng ước mơ” trao tặng 03 suất học bổng cho 03 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trị giá 09 triệu đồng; trao học bổng cho 30 đảng viên có hoàn cảnh khó  khăn trị giá 30 triệu đồng.
5
Đại diện Viễn thông Bến Tre trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại Bình Định: Huyện đoàn Tây Sơn đã trao số tiền 20.000.000 đồng từ nguồn “Quỹ giúp thanh niên lập nghiệp” của Huyện đoàn cho Đ/c Mạc Thanh Huy - Phó Bí thư Thị đoàn Phú Phong, để phát triển sản xuất, khắc phục thiệt hại trong cơn lũ lịch sử cuối năm 2013.