Bản tin Tình nguyện Tháng 7/2015: Sức trẻ mùa tri ân các anh hùng liệt sỹ

07:01 12/08/2015     3819

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tháng 7 sôi nổi các hoạt động về nguồn, đặc biệt là trong Tuần “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 với điểm nhấn là hoạt động thắp nến tri ân. Song song với đó là các hoạt động sôi nổi ghi đậm dấu ấn của thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015.
*Hàng triệu ánh nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Tối 26/7, hàng triệu ánh nến lung linh đã được tuổi trẻ thắp lên tại 2.861 nghĩa trang trên khắp cả nước để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho đất nước.

Tổ chức dâng hương tại tượng đài “Tổ quốc ghi công” và thắp nến tri ân tại các phần mộ tại Liệt sỹ nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang;Phú Thọ; Hà Nam; Hải Phòng; Sơn La.

Hơn 20 nghìn phần mộ tại 118 nghĩa trang liệt sỹ tại Bắc Ninh; tặng 60 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ trị giá 48 triệu đồng tại Hải Dương; 213 nghĩa trang liệt sỹ tại Nam Định;20.568 ngôi mộ tại Thái Bình; hơn 560 ngọn nến tri được thắp lên trên 456 phần mộ Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Lạng Sơn; 227 phần mộ tại Yên Bái; 1800 phần mộ tại Hà Giang; 17 nghĩa trang, 24 nhà bia tưởng niệm trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai; 493 ngọn nến trên phần mộ các liệt sỹ tại nghĩa trang huyện Hà Quảng, Cao Bằng; 21 nghĩa trang liệt sỹ và 138 nhà bia tưởng niệm trên địa bàn toàn tỉnh với 3.552 phần mộ liệt sỹ tại Quảng Ninh; 208 phần mộ tại Bắc Kạn;

11 nghìn ngọn nến tri ân tại Nghệ An; tặng 260 suất quà với tổng trị giá 130 triệu đồng cho 260 đối tượng là thân nhân liệt sỹ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh; 2.200 cây nến tại Thừa Thiên Huế; hơn 500 ngọn nến và hàng ngàn nén hương đã được thắp lên tại nghĩa trang tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; trao các suất quà các Mẹ VNAH, các thương binh, gia đình có công với cách mạng tại Quảng Nam; hơn 2.000 phần mộ các anh hùng liệt sỹ tại Đắk Lắk; hơn 3.000 phần mộ tại Gia Lai; 2000 phần mộ tại Kon Tum.
5
Tuổi trẻ Bình Dương Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thắp sáng 9.000 phần mộ của các anh hùng liệt sỹ, trao tặng 10 xuất quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc tại Bình Thuận; 1426 ngọn nến được thắp sáng tại Bình Định; 4.000 ngôi mộ tại Bình Phước; 12.750 phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ tại 6 nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh Bình Dương; 13.980 ngôi mộ tại An Giang; 7.160 phần mộ tại Tiền Giang; 28.500 phần mộ thuộc 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; hơn 4.300 mộ phần tại Đồng Nai.

Trên 1.000 cán bộ, ĐVTN tỉnh Phú Yên dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, trao 29 suất quà cho các gia đình chính sách,có công với cách mạng trong toàn tỉnh, mỗi suất trị giá 600.000 đồng; hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Kiên Giang; gần 11.000 phần mộ tại Hậu Giang; 52.000 ngọn nến tại Đồng Tháp; 4.000 phần mộ liệt sỹ tại Bến Tre; 1.200 ĐVTN dâng hoa và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Cà Mau.

*Sức trẻ mùa tri ân

Tại Hà Nội: Quận đoàn Bắc Từ Liêm và các Đoàn cơ sở đã tổ chức đến thăm hỏi, tặng 117 suất quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ với tổng trị giá trên 46 triệu đồng.

Tại Bắc Ninh: cấp đổi chứng minh thư nhân dân cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi quá thời hạn của hai xã Song Giang và Giang Liễu; thăm, tặng 5.338 suất quà cho các gia đình chính sách với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng; sửa chữa 135 căn nhà của các gia đình chính sách; thăm hỏi, động viên 2.530 các em là con thương binh, liệt sỹ gia đình có công với cách mạng; dọn dẹp, vệ sinh làm đẹp các phần mộ, nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tổ chức 128 buổi giao lưu văn nghệ, gặp mặt nhân chứng lịch sử; tổ chức nhiều hoạt động về nguồn, thăm các khu di tích lịch sử trong kháng chiến…thu hút hơn 300.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.

Tại Hải Dương: tu sửa, chỉnh trang nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp; chăm sóc, phụng dưỡng động viên, thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; tặng các công trình thanh niên, tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí, giúp đỡ gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng.

Tại Vĩnh Phúc: Công trình Thanh niên Bình hoa tri ân lắp đặt hơn 11.000 bình hoa trên các ngôi mộ liệt sỹ tại tất cả các nghĩa trang trong toàn tỉnh; trao 45 suất quà cho gia đình chính sách và hỗ trợ xây dựng 02 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại Hoà Bình: 300 đối tượng là người cao tuổi, các thương, bệnh binh, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc được  thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát 300 cơ số thuốc với trị giá 10 triệu đồng để chữa trị các bệnh về răng miệng, tai mũi họng, viêm khớp, các bệnh ngoài da, thiếu vitamin, đường ruột; khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho mẹ liệt sỹ Lường Thị Hít tại xóm Hạ, xã Đồng Ruộng.
5
Các y bác sỹ tình nguyện khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại Hoà Bình

Toàn tỉnh Nam Định đã tặng 2.441 suất quà, tổng trị giá 654.050.000 đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

Tại Phú Thọ: thăm hỏi và tặng 1.970 xuất quà cho các đối tượng chính sách, các gia đình thương, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng với tổng giá trị quà tặng trên 890 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 700 thương bệnh binh và thân nhân gia đình chính sách với tổng kinh phí hỗ trợ trên 60 triệu đồng; 8.849 ngày công ĐVTN tham gia cải tạo vườn; sửa chữa được 56 ngôi nhà cho các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, cựu TNXP, người có công với cách mạng; tham gia tu sửa, chỉnh trang và làm đẹp 128 nghĩa trang liệt sỹ và đài tưởng niệm trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại Hà Nam: thăm hỏi, tặng 1.958 xuất quà; sửa chữa 86 nhà tình nghĩa; tổ chức 8 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng… với tổng trị giá lên tới 1,2 tỷ đồng; dọn vệ sinh môi trường, làm đẹp các phần mộ, nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh, thu hút hơn 850.000 lượt cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia.

Tại Lạng Sơn: 226 xã, phường, thị trấn tổ chức vệ sinh môi trường, sơn sửa, trồng hoa, thắp hương… tại nhà bia tưởng niệm ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ, thu hút gần 3.000 ĐVTN tham gia; tổ chức thăm, tặng 587 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình Liệt sỹ, Thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng… trị giá trên 200 triệu đồng.

Tuổi trẻ Bắc Giang tập trung tổ chức các hoạt động tri ân thương binh, anh hùng liệt sĩ, người có công với nước như thăm hỏi, trao hơn 200 suất quà cho gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; tặng 600 cây chuỗi ngọc và 6 cây tùng để làm hàng rào, tạo cảnh quan đẹp cho Nghĩa trang liệt sĩ xã; Huyện đoàn Lục Ngạn tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống với nhân chứng lịch sử ; Công an tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho gần 400 thương, bệnh binh, gia đình chính sách; vận động được gần 100 triệu đồng lát sân gạch, lắp 4 cột đèn chiếu sáng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Song Mai; tuổi trẻ Yên Dũng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

5
ĐVTN xã Trí Yên (Yên Dũng, Bắc Giang) giúp ngày công xây dựng nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Kẻn, thân nhân liệt sĩ

Tại Thái Bình: trao tặng 50 suất quà với tổng trị giá 11 triệu đồng và tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 610 đối tượng chính sách là Mẹ VNAH, thương bệnh binh, Cựu TNXP và thân nhân lực lượng công an có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa với tổng kinh phí là 64 triệu đồng.

Tại Thanh Hoá: Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và gia đình có chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại vùng biên giới, hải đảo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, bia ghi danh,…

Tại Quảng Ninh: tổ chức các hoạt động chăm sóc sửa sang, quyét vôi nghĩa trang liệt sỹ; thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách; thăm tặng quà, tu sửa nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách người có công với cách mạng, tổ chức cho ĐVTN tu sửa dọn dẹp các nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh…

Tại Bắc Kạn: tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho trên 70 cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông.

Tại Hà Tĩnh: trao tặng 1.780 suất quà trị giá gần 630 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh, cựu TNXP, đối tượng thuộc diện chính sách có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh; vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang tượng đài và nghĩa trang liệt sỹ; hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho các đối tượng thuộc diện chính sách, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, cựu TNXP, thân nhân liệt sỹ…

Tại Quảng Trị: tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho hơn 500 đối tượng người có công với cách mạng và nạn nhân nhiễm chất độc da cam; trao tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.

Tỉnh đoàn Quảng Nam thăm, tặng quà trực tiếp cho 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Thành phố Tam Kỳ và huyện Phú Ninh (01 triệu đồng/suất); tặng 20 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho các em học sinh con em gia đình có công với Cách mạng; tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 lượt người.

Tại Quảng Ngãi:  trao tặng 24 suất quà với tổng trị giá 12 triệu đồng cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách và thân nhân các anh hùng liệt sỹ tại xã Tịnh Hòa; bàn giao Công trình thanh niên “Tôn tạo Nghĩa trang liệt sỹ xã Tịnh Hòa” với tổng kinh phí 40 triệu đồng; trao công trình dâng hoa hơn 5.000 mộ liệt sỹ tổng kinh phí 250 triệu đồng.

5
Tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam

ĐVTN tỉnh Đắk Nông đã tổ chức được 85 hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình bệnh binh, thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có công với 900 phần quà, trị giá 170 triệu đồng; xây và tu sửa được 9 căn nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ với trị giá 150 triệu đồng; tổ chức được 23 hoạt động tu sửa, chăm sóc, tôn tạo, dọn vệ sinh các nghĩa trang, đài tưởng niệm, đóng góp gần 600 ngày công lao động.

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu: nhận phụng dưỡng suốt đời 18/42 Mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh; vận động và trao tặng 1.106 phần quà trị giá gần 550 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Tại Bình Dương:
Tổ chức khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho các gia đình chính sách, những người có công với nước; tổ chức 01 ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng; tham quan, làm vệ sinh bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ; vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”…

Các cơ sở đoàn tỉnh Long An đã tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, người già nghèo neo đơn; thăm và tặng trên 380 phần quà trị giá 85 triệu đồng.

Tại Tiền Giang
: hơn 500 ĐVTN ra quân thực hiện công trình thanh niên vệ sinh, lau chùi 7.160 phần mộ liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh; trao tặng 5 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tại An Giang tổ chức các hoạt động tri ân với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

*Mùa hè xanh ghi dấu tình nguyện

Hà Nội: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.400 người dân tộc thiểu số các xã miền núi Ba Vì; tặng 140 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000đ) cho 140 trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 07 xã.

Đoàn sinh viên tình nguyện trường đại học Y Dược Thái Nguyên thực hiện nhiệm vụ của một mùa hè xanh mới tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai nhằm hỗ trợ cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương: tổ chức các buổi truyền thông các xóm; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho toàn bộ 74  đối tượng thuộc các gia đình chính sách xã La Hiên; thăm và tặng quà cho 15 gia đình chính sách, giúp đỡ 30 ngày công lao động cho gia đình chính sách, dọn vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ xã La Hiên, tổ chức dâng hương tri ân; Thau rửa bể nước sinh hoạt chung của hơn 200 hộ gia đình thuộc 2 xóm là xóm Làng Lai và xóm Trúc Mai, phát quang, khơi thông và gia cố 2,1 km kênh mương nội đồng, phát quang và dọn dẹp đường dân sinh các xóm Làng Lai, Hiên Bình, Hiên Minh với chiều dài 3 km.
5
Sinh viên tình nguyện tham gia làm đường giao thông nông thôn tại xã Hương Thọ, Hương Khê, Hà Tĩnh

Tại Lào Cai: đổ bê tông gần 200 mét tuyến đường nội thôn Bản Qua; thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 5 triệu đồng; tổ chức hoạt động biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con nhân dân trong xã

Tại Thanh Hoá: trồng mới 40 ha rừng, trang bị kiến thức về kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cho nhân dân địa phương; làm đường giao thông nông thôn, đổ bê tông, tu sửa và mở rộng đường vào bản, sân trường mầm non, dọn VSMT, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm khu vực dân cư, công sở xã, trường học… ; tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh cho nhân dân địa phương; tổ chức các buổi tuyên truyền trên khắp các lĩnh vực; thăm hỏi, tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mường Chanh và Quang Chiểu.

Tại Hà Tĩnh: Toàn tỉnh xây dựng mới 04 mô hình kinh tế thanh niên, quy mô trên 100 triệu đồng; giúp đỡ 42 hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, khu dân cư kiểu mẫu; xây dựng 10 đường điện thanh niên 105 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 7 nhà nhân ái trị giá 250 triệu đồng, tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện” thu gom gần 500 đơn vị máu…

Đoàn khối trường học tỉnh Quảng Trị đã tổ chức chương trình tình nguyện hè tại xã A Túc, huyện Hướng Hóa xây dựng 01 phòng sinh hoạt Đoàn cho Đoàn trường THPT A Túc trị giá trên 60 triệu đồng; tổ chức làm vệ sinh và nâng cấp tuyến đường dẫn vào thôn Kỳ Nơi; bắt hệ thống điện chiếu sáng cho gần 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng; trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000đ cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và 05 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

500 thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh 2015 tại Đắk Lắk với ba nội dung là hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, ôn tập văn hóa hè cho học sinh, hướng dẫn sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội.

Thanh niên tình nguyện đi hái đậu giúp bà con tại buôn Ea Nông A, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) để học sinh có thời gian đến lớp học hè
Thanh niên tình nguyện đi hái đậu giúp bà con tại buôn Ea Nông A, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) để học sinh có thời gian đến lớp học hè

Tại Bà Rịa- Vũng Tàu: nạo vét, dọn vệ sinh kênh Cầu Đá Thùng dài 2,5km ở khu phố Long Bình, TT. Long Điền; sinh viên tình nguyện của trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu phát tờ rơi tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các bệnh thường gặp mùa hè; Phát quang các tuyến đường và rải đá nâng cấp đường giao thông nông thôn tại ấp Cầu Ri, ấp Phước Bình, ấp Sông Xoài 2; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách; sửa chữa nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn...; trồng 5.000 cây xanh tại các đồi cát của xã Phước Thuận; tặng 1.000 bộ quần áo, 500 túi đi chợ thân thiện môi trường cho người dân trong xã; cắt tóc, tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khuyết tật ở xã Phước Thuận.

135 sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh thuộc 04 đội hình sinh viên tình nguyện đến từ 04 Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.Hồ Chí Minh), Trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Trường đại học Thái Bình Dương (Nha Trang) và Trường cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa đang đóng quân tại huyện Tuy An và huyện Đông Hòa đã thi công 5,5 km đường Thắp sáng đường quê; hỗ trợ 40 triệu đồng và thi công căn Nhà tình nghĩa cho một hộ nghèo tại xã An Dân; giúp dân thi công đoạn đường bê tông dài 500m; trao 40 suất quà cho các gia đình chính sách; xây dựng sân bóng chuyền bằng bê tông với tổng trị giá 25 triệu đồng; trao 54 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 400.000 đồng tại xã An Thọ; lắp đường ống nước sạch chiều dài 1km, tặng quà, mũ bảo hiểm cho học sinh và gia đình chính sách trong xã Hòa Xuân Tây,…

Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phối hợp với Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, cùng với nhân dân tại các huyện: Dương Minh Châu, Châu Thành, Tân Châu thuộc tỉnh Tây Ninh giúp dân sản xuất, sửa chữa, làm mới, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn; trao 6 căn nhà tình nghĩa (mỗi căn hỗ trợ 70 triệu đồng); tặng bộ trang thiết bị y tế trị giá 50 triệu đồng cho 3 xã của 3 huyện; khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo; tặng 450 suất quà (500.000 - 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi;…

Tp.Hồ Chí Minh: 200 chiến sĩ ĐH Y dược chung tay hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân và người nhà tại ba bệnh viện Nhi Đồng 1, Ung bướu và ĐH Y dược; tổ chức hoạt động tại hai tỉnh Attapeu và Champasak, Lào như khám bệnh, phát thuốc cho người dân; tặng các tủ thuốc y tế; trao học bổng, tặng đồ dùng học tập cho học sinh, tặng máy tính; tập huấn phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng; tư vấn về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, dịch hạch; tặng 10 bồn chứa nước sạch cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình cho bà con; sửa chữa điện cho các gia đình khó khăn; tập huấn, chuyển giao cách phòng bệnh trên lồng, bè; trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, tặng 100 túi sơ cấp cứu trên biển cho ngư dân;…

300 thanh niên tình nguyện của 7 đơn vị tại TP.HCM đã có chuyến hành trình về xã Bình Hòa Tây, H.Mộc Hóa, Long An thực hiện hai công trình thanh niên là sửa điện và làm đường mà còn phối hợp với một số đơn vị chuyên môn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 700 người dân; tặng 150 phần quà cho các gia đình chính sách, khó khăn; 5.000 cuốn tập, 6 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo... với tổng kinh phí là 300 triệu đồng.

Sửa chữa nhà cho chị Nguyễn Thị Chót ở khu phố Long Hòa, phường Long Thạnh Mỹ, Q.9; bêtông hóa tuyến hẻm dài hơn 100m, rộng 3m trị giá 60 triệu đồng tại tuyến hẻm ở đường 12B, khu phố Chân Phúc Cẩm; bàn giao công trình “Khởi đầu mới” là tiệm rửa xe cho thanh niên sau cai của phường Phú Hữu; hơn 200m đường giao thông nông thôn tại ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ cũng đã được lắp cống thoát nước.

5
Nhóm thợ điện trẻ tình nguyện từ Hồ Chí Minh sửa điện cho người dân ở ấp Hòa Hiệp, xã Bình Hòa Tây

Thanh niên và nhân dân địa phương tỉnh Bến Tre bê tông hóa 800m đường nông thôn liên ấp Ấp Hòa và Ấp Thới của xã Đại Điền với chiều dài 1.300m, tổng kinh phí cho toàn tuyến đường gần 550 triệu đồng.

Tại Phú Yên: cắt băng khánh thành công trình “Đưa nước ngược dòng” để bơm chuyền tưới 176,6ha lúa tại các cánh đồng thuộc thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông do các chiến sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện.

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” tại Bình Định thực hiện công trình “Sân bóng chuyền thanh niên” tại làng Kon Giọt 1 với tổng kinh phí 25 triệu đồng; sửa chữa điện cho các hộ gia đình chính sách; tư vấn sức khỏe vị thành niên, tập huấn kỹ năng xã hội, tổ chức trò chơi, các lớp ôn tập hè; ngày hội uống sữa miễn phí cho hơn 200 em học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn;trao 30 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh An; trao 70 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho 70 học sinh vượt khó học giỏi của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tây Sơn.
Ngoài ra, xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 740m tại thôn Phú Ninh Tây - xã Mỹ Lợi, ra quân dọn vệ sinh môi trường, phát quang 2,75 km đường giao thông liên thôn tại xã Mỹ Thành, thị trấn Bình Dương, Mỹ Châu; tổ chức hiến máu tình nguyện thu được 137 đơn vị máu; Huyện đoàn Hoài Nhơn tổ chức 8 buổi vệ sinh môi trường tại các điểm di tích lịch sử, các nghĩa trang liệt sĩ của huyện; trao tặng 12 xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi; Huyện đoàn Tây Sơn tổ chức tuyên truyền và phổ biến kiến thức về sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền luật an toàn giao thông cho 350 ĐVTN tại huyện.

Liên quân “3 màu áo”  tại Bình Dương thực hiện nhiều công trình, phần việc tình nguyện tại Dầu Tiếng, trao tặng 10 phần quà (500.000 đồng/suất) cho 10 gia đình chính sách tại xã Minh Thạnh, thi công tuyến đường giao thông nông thôn dài 140m, rộng 3m với hình thức bê-tông tại ấp Tân Minh; tặng 62 phần quà, cắt tóc miễn phí cho hơn 70 em thiếu nhi và người dân làng Chăm, khám phát thuốc và tặng quà cho gần 100 người dân tộc Chăm.

Tại Bình Phước: sửa chữa điện và tư vấn về sử dụng điện cho 100 hộ dân; tổ chức các buổi tuyên truyền; ôn tập hè cho hơn 400 lượt các em thiếu nhi; khơi thông cống rãnh và phát quang 2,5 km đường giao thông nông thôn; cắt tóc miễn phí và tổ chức ngày hội đọc sách cho hơn 100 thiếu nhi tham gia; chăm sóc và dọn dẹp nghĩa trang nhân dân; thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với 80 phần quà.

Tại Long An: Sửa chữa và bắt mới 06 cây cầu giao thông nông thôn và tham gia tu sửa 15 km đường; Thắp sáng 05 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 08 căn nhà nhân ái cho các hộ nghèo;  Tổ chức phát quang bụi rậm, khai thông cống rảnh trên 41 km và trục vớt lục bình được 42 km, trồng hơn 1.560 cây xanh các loại; Tổ chức 38 đợt thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường và dọc các bờ sông; Triển khai xây dựng 50 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an ninh” tại Tân An, Bến Lức,Tân Hưng, Kiến Tường, Cần Đước…; khám bệnh phát thuốc miễn phí cho hơn 1.600 người dân có hoàn cảnh khó khăn và người già neo đơn; hiến máu thu được 364 đơn vị máu.

60 thanh niên tình nguyện trường đại học Cần Thơ đã hoàn thành con đường bê tông dài hơn 1 km giúp bà con ấp Xẻo Trâm (Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang)

Tại Vĩnh Long: nạo vết cống và khai thông 300m kênh rạch, thực hiện Công trình dọn vệ sinh khu dân cư, chặt 200 m lao sậy, tổ chức lớp tập huấn chuyên đề luật bình đẳng giới, tổ chức sinh hoạt thiếu nhi và thăm gia đình chính sách…

Tại Ninh Thuận: Diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông; Phối hợp tổ chức cho ĐVTN thực hành kỹ thuật lái xe an toàn; trao tặng 100 suất cơm nhân ái cho người nghèo tại bệnh viện tỉnh.

Tại An Giang: trao tặng 20 suất học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất trị giá 500.000 đồng); trồng 11.500 cây sao (tại các cụm tuyến dân cư trong xã), thực hiện đoạn đường thanh niên 4 trong 1 gồm: lắp đặt Panô tuyên truyền về tiết kiệm điện và xây dựng nông thôn mới của Điện lực An Giang, gắn loa phát thanh, đèn đường, cột cờ với chiều dài gần 2km đồng thời lắp biển công trình Đoạn đường ATGT, cất 01 căn “Nhà nhân ái” tại ấp Tân Thành, tổ chức phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, ra mắt đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo trật tự ATGT (tổ chức phối hợp phân luồng và trực chốt đèn tín hiệu tại thị trấn An Châu), tổ chức sân chơi và hớt tóc miễn phí cho các em thiếu nhi…

Riêng Hành trình đỏ hiến máu xuyên Việt đến thời điểm này đã thu được 909 đơn vị máu tại Hải Dương; 260 đơn vị máu tại Tuyên Quang; 1.140 đơn vị máu tại Thái Nguyên.