Bàn giao 5 ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi ở Quảng Ngãi

14:23 15/06/2021     781

3 Phong trào   ĐTN: Sáng 15/6, tại hai huyện Trà Bồng và Sơn Hà, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bàn giao 5 ngôi nhà hạnh phúc trị giá 360 triệu đồng cho 5 gia đình học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

 

Ngôi nhà mới hoàn thiện của em Hồ Thị Chúc được xây với kinh phí 80 triệu đồng

 

Sau hơn hai tháng thi công, căn nhà hạnh phúc của em Hồ Thị Chúc, 12 tuổi, ở thôn Nước Bung, xã Trà Phong (huyện Trà Bồng) đã hoàn thành sớm hơn dự kiến gần một tháng, đến nay được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Tại ngay chính trên nền nhà cũ, các nhà trợ đã xây tặng gia đình em căn nhà cấp 4 có diện tích 40m2 mái tôn, nền lát gạch hoa, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ, nhà vệ sinh. “Ngôi nhà hạnh phúc” dành cho gia đình em được xây dựng với kinh phí 80 triệu đồng.

 

Em Hồ Thị Chúc vui mừng khi nhận được quà của các anh chị Tỉnh đoàn

 

Em Hồ Thị Chúc có hoàn cảnh đáng thương tâm, ba ngộ độc mất sớm, mẹ lấy chồng khác, để lại 4 anh em cưu mang nhau sống, trụ cột trong gia đình là anh trai lớn Hồ Văn Minh, Minh và em trai kế đi làm kiếm tiền nuôi Chúc và em trai nhỏ đi ăn học.

Tại buổi bàn giao nhà cho em Đinh Thị Mỹ Diễm ở thôn Nước Nia, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Huyện đoàn Sơn Hà, các thầy cô giáo, chính quyền, hội, đoàn thể xã Sơn Linh.

 

Bàn giao ngôi nhà cho em Hồ Ngọc Hân

 

5 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn gồm em Hồ Thị Chúc (lớp 5A, Trường Tiểu học Số 2 Trà Phong), Hồ Ngọc Hân (lớp 2A, Trường PTDTBT TH & THCS Sơn Trà) và Hồ Văn Trường (lớp 7, Trường PTDTBT THCS Số 1 Hương Trà) huyện Trà Bồng. Em Đinh Huy, sinh 2009, học sinh lớp 6A, Trường THCS Sơn Linh và em Đinh Thị Mỹ Diễm (lớp 6F, Trường THCS thị trấn Di Lăng) ở huyện Sơn Hà được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm tình nguyện Quốc gia Trung ương Đoàn chọn trao 5 ngôi nhà hạnh phúc tổng trị giá 360 triệu đồng trong khuôn khổ chương trình "Điều ước cho em" do Trung ương Đoàn phát động đầu tháng 4 vừa qua. Tại buổi bàn giao, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng mỗi em một món quà trị giá 700 nghìn đồng.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, mang tính nhân văn cao cả, là nguồn cỗ vũ, động viên, khích lệ các em tiếp tục phấn đấu học tập, vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống để sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội.
 

Dương Thành Tuyên