Bắc Ninh: Tháng cao điểm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011

07:40 20/07/2011     4048

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thực hiện kế hoạch số 277- KH/TWĐTN, ngày 29/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2011 của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2011.

Tuổi trẻ Bắc Ninh tham gia tình nguyện
Tuổi trẻ Bắc Ninh tham gia tình nguyện

Với phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội”, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của  đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội. Chiến dịch tình nguyện hè 2011 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Ở hoạt động cấp tỉnh, ngay từ đầu tháng 7, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã phát động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011, lấy huyện Thuận Thành là điểm mở đầu của chiến dịch. Tham gia ở hoạt động cấp tỉnh có hơn 100 tình nguyện viên đến từ Đại học Thể dục thể thao và Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên phân viện Bắc Ninh.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên trong gần 3 tuần phát động, tính đến 20/7/2011, chiến dịch đã đạt được những thành quả ban đầu như: phát miễn phí 500 suất thuốc cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tặng 06 suất quà cho các gia đình chính sách, khơi thông trên 10 km dòng chảy mương, dọn dẹp nghĩa trang liệt sỹ, tham gia giúp trên 40 gia đình chính sách thu hoạch lúa xuân, dạy đoàn viên thanh niên địa phương các môn thể thao, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và tư vấn việc làm miễn phí cho các bạn đoàn viên thanh niên…

Hướng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè các cấp bộ Đoàn cơ sở cũng đã có những hoạt động thiết thực như: tuyên truyền (tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thanh thiếu nhi và nhân dân…), “Tiếp sức mùa thi”, bảo vệ môi trường, tổ chức các lớp dạy hát Quan Họ cho thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng nông thôn mới, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, hiến máu tình nguyện…

Trong gần 3 tuần thực hiện, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2011 đã thu hút 100% Đoàn các xã, phường, thị trấn, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tham gia, hoạt động đúng theo phương châm “Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một hoạt động tình nguyện góp phần đảm bảo an sinh xã hội” mà Trung ương Đoàn đã phát động.