Bạc Liêu: Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.

15:59 13/09/2012     2708

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng (11/9) tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức hội nghị tổng kết các đề án, phong trào nhiệm kỳ 2007 – 2012 và tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.
Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai các đề án, phong trào lớn của Đoàn đến tận cơ sở như: Đề án phát triển 35.000 đoàn viên mới, đề án giới thiệu 8.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp (giai đoạn 2008 – 2012, đề án Triển khai thực hiện cuộc vận động giúp đỡ ĐVTN giẩm nghèo giai đoạn 2007 - 2012; 2 phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tổng kết 10 năm phong trào tình nguyện tỉnh Bạc Liêu và tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2012.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Kết quả qua 5 năm thực hiện, các cấp bộ Đoàn đã mở được 1.361 lớp cảm tình Đoàn cho trên 30.242 thanh niên tham gia học tập, qua đó xét kết nạp 27.220 đoàn viên mới. Bên cạnh đó, các đơn vị Đoàn cơ sở còn quan tâm đến công tác củng cố nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên cho 98 Đoàn cơ sở và 258 chi đoàn địa bàn dân cư. Ngoài ra các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức được 96 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, thu hút hơn 3.840 cán bộ Đoàn tham gia.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu được 9.121 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 5.543 đồng chí được Đảng xem xét kết nạp. Tham mưu cho cấp ủy Đảng và phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức được 121 lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 8.215 lượt đoàn viên ưu tú tham gia.
Đ/c Phạm Thành Phước - Phó Bí thư TT Tỉnh Đoàn  trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện
Đ/c Phạm Thành Phước - Phó Bí thư TT Tỉnh Đoàn trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện
 
Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” đã được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa thành những hoạt động như: luôn duy trì củng cố, xây dựng và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt ở những xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Phối hợp tổ chức được 295 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật; Toàn tỉnh hiện có trên 800 hợp tác xã, tổ hợp tác kinh tế, 5 trang trại trẻ với 130 thành viên và đã thành lập được 55 tổ sản xuất đầu tư cho 3.068 hộ vay vốn sản xuất… Công tác giúp đỡ ĐVTN giảm nghèo cũng được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Phối hợp với các ngành mở trên 300 lớp dạy nghề cho trên 7.000 lượt ĐVTN tham gia học tập; giới thiệu việc làm cho hơn 6.000 thanh niên đi làm việc tại các xí nghiệp trong và ngoài tỉnh, đưa 250 thanh niên đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc; giúp đỡ 80 bộ đội xuất ngũ có việc làm và thu nhập ổn định…

Hội nghị đã được nghe đại diện các đơn vị và Đoàn cơ sở trình bày nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các đề án, phong trào cũng như đưa ra những kiến nghị trong thời gian tới. Dịp này BTV Tỉnh đoàn Bạc Liêu cũng đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện và trao giấy khen của Tỉnh đoàn  cho 21 mô hình tiêu biểu thực hiện các đề án, phong trào trong nhiệm kỳ qua và 07 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012.