Bắc Giang: Tiếp sức từ quê nhà bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

15:55 11/06/2014     1785

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong những ngày cùng cả nước hướng về biển đảo quê hương, người dân Bắc Giang bày tỏ tinh thần bảo vệ chủ quyền vùng biển của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, trở thành hậu phương vững chắc cho biên giới, hải đảo.
Gửi niềm tin

Để những người lính là con em quê hương cách mạng Hiệp Hòa đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc vững vàng niềm tin chiến thắng, tại quê nhà, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hoa cùng đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện đến thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình có thân nhân đang công tác tại Trường Sa, Hoàng Sa.
d
Tuổi trẻ Hiệp Hòa tặng quà gia đình chiến sĩ Hoàng Văn Nam (thôn Cẩm Trang, xã Mai Trung) đang công tác tại đảo Đá Tây, Trường Sa.
 
Nghe tin đoàn công tác đến thăm, gia đình ông Ngô Chí Thành ở thôn San, xã Mai Đình có con trai là thiếu tá Ngô Chí Thực công tác tại đảo Trường Sa Đông rất vui. Ông Thành hãnh diện bởi gia đình có hai người con đang công tác tại Quân chủng Hải quân. Ngày đêm, các anh bám biển ứng phó kiên quyết, bền bỉ, linh hoạt, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhằm giữ vững chủ quyền.
 
Không chỉ động viên hậu phương của các anh yên tâm, các đồng chí lãnh đạo huyện còn viết thư, gọi điện, tiếp thêm nghị lực cho các chiến sĩ của quê hương cách mạng kiên cường chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc ngoài khơi xa. Ngoài thăm hỏi, tặng quà 4 gia đình cán bộ, chiến sĩ, dịp này, UBND huyện Hiệp Hòa còn gửi tặng hơn 50 lá cờ Tổ quốc, gần 50 triệu đồng cho chiến sĩ Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân.
 
Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UNND huyện chia sẻ: “Các chiến sĩ, ngư dân ngoài đảo vẫn đang từng ngày, từng giờ kiên cường bám biển, đấu tranh để bảo vệ vùng biển quê hương. Tôi mong các chiến sĩ có nhiều sức khỏe, kiên cường, anh dũng, đặt niềm tin vững chắc ở hậu phương”.

Tiếp nối những hoạt động bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc, tuổi trẻ huyện Việt Yên sôi nổi tham gia diễn đàn “Em yêu biển đảo quê hương”. Anh Nguyễn Mạnh Chiến, Bí thư Huyện Đoàn chia sẻ: "Để thể hiện lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước và gửi gắm tình cảm, cổ vũ động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ canh giữ biển trời Tổ quốc nơi hải đảo xa xôi, tuổi trẻ Việt Yên viết hơn 200 bức thư, nhắn tin, quyên góp gần 30 triệu đồng, tặng 1 nghìn cuốn sách, tạp chí cho chiến sĩ ở các đảo nhỏ như: Song Tử, Sinh Tồn, Sơn Ca, Nam Yết….”.
 
Nhân dịp này, Huyện Đoàn đã giới thiệu cho các bạn trẻ tìm hiểu cuốn sách “Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” do Tiến sĩ sử học Hãn Nguyên Nguyễn Nhã biên soạn, Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản năm 2013. Để các em hiểu rõ hơn về vị trí địa lý, lịch sử, chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, Huyện đoàn còn tổ chức cho thanh, thiếu nhi thăm triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa tại Trường trung cấp Biên phòng số 1 (Tân Yên).

Sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Thực hiện chương trình “Khi Tổ quốc cần” đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào, những ngày này, hướng về biển đảo thiêng liêng, cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN, công nhân, lao động cùng đông đảo nhân dân các địa phương tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc, ra sức học tập, lao động, sản xuất, sẵn sàng lên đường khi Tổ quốc gọi.

Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: “Ủy ban MTTQ tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tình hình Biển Đông, nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đất nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân tại thôn, xóm, khu phố, ủng hộ tinh thần, vật chất gửi đến các lực lượng đang trực tiếp ngày đêm đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Các phong trào “Góp đá xây Trường Sa”, “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, “Tấm lưới nghĩa tình”… được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng”.
c
Thanh niên Yên Dũng nhắn tin ủng hộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Hoàng Sa, Trường Sa.
 
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động chương trình “Trái tim hướng về biển đảo” đã nhận được gần 100 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức. Trong đó trích tặng quà, thăm hỏi, động viên thân nhân 13 gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, gửi 20 triệu đồng tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyên góp ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng “Tri ân nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” để mua trang thiết bị sản xuất nước ngọt, thiết bị thông tin liên lạc, cây, con giống, lương thực tặng ngư dân, chiến sĩ,  kiểm ngư, cảnh sát biển.

Cùng đó, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường Đại học, Cao đẳng, THPT, THCS tổ chức tọa đàm biểu thị lòng yêu nước, nói chuyện dưới cờ về tình hình Biển Đông. Tiêu biểu như: Trường THPT Tân Yên số 1 xếp hình đất nước tuyên truyền luật pháp quốc tế về biển đảo; Trường THCS Đồng Tân (Hiệp Hòa) xây dựng mô hình bia chủ quyền biển đảo; Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang giảng dạy ngoại khóa các chuyên đề về bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam…
 
Tuổi trẻ Bắc Giang thể hiện lòng yêu nước qua các liên hoan ca khúc “Biển đảo quê hương tôi”, tham dự cuộc thi viết “Ngàn lá thư, ngàn lời yêu thương gửi người chiến sĩ”, vẽ gần 1 nghìn bức tranh “Em yêu biển đảo quê em”. Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang hải quân, vận động thanh niên tham gia giao lưu, tặng quà ngư dân và chiến sĩ, gửi gắm tình cảm, trách nhiệm qua những bức thư đầy cảm xúc, khẳng định quyết tâm đồng hành cùng người lính bám đảo, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc.

Những việc làm thiết thực của nhân dân Bắc Giang đã rút gần khoảng cách giữa biển đảo với đất liền, giúp những người lính yên tâm, vững tin canh giữ biển trời của Tổ quốc.
 
“Tôi rất tự hào về các con. Dù ở xa nhưng tôi luôn động viên con mình thi đua rèn luyện, hoàn thành tốt công việc được giao, giữ vững niềm tin chiến thắng. Hơn hết, mảnh đất quê hương luôn là hậu phương sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người lính đảo xa” - Ông Ngô Chí Thành, xã Mai Đình (Hiệp Hoà) chia sẻ.