Bắc Giang: Tiếp nhận gần 800 đơn vị máu trong Ngày Chủ nhật đỏ lần thứ XII

14:39 30/12/2019     858

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 29/12, hơn 1.000 cán bộ, ĐVTN tỉnh Bắc Giang đã tham dự “Ngày Chủ nhật đỏ” và Lễ phát động chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng” năm 2020.

Hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội

 

Tham dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh; Mai Sơn - Bí thư Thành ủy Bắc Giang; Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh;  thành viên BCĐ tỉnh, TP Bắc Giang.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, năm 2020 chương trình sẽ được tổ chức tại 41 tỉnh, thành phố, với gần 80 điểm hiến máu, dự kiến tiếp nhận từ 45-50 nghìn đơn vị máu. Bên cạnh đó, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh sẽ phấn đấu tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân để tiếp nhận trên 17 nghìn đơn vị máu trong năm 2020.

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ đồng chí Trần Thị Ngọc Hà - Bí thư Đoàn phường Ngô Quyền thay mặt cho tuổi trẻ sẽ không ngừng tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên rèn luyện sức khỏe tốt, phòng ngừa các bệnh về máu; đặc biệt sẵn sàng tình nguyện và vận động nhiều người tham gia hiến máu cứu người bất cứ thời gian nào và khi cần máu.

Dịp này, đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Để tiếp tục vận động ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động, phong trào, trong đó là “Hiến máu tình nguyện”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền thông qua trang thông tin, mạng xã hội của tổ chức đoàn, chương trình phát thanh thanh niên ở cơ sở; thành lập các câu lạc bộ vận động HMTN, ngân hàng máu sống để kịp thời cho máu trong trường hợp khẩn cấp.

Ngay sau buổi lễ, đoàn viên, tình nguyện viên tham gia diễu hành, cổ động trên trục đường chính thành phố Bắc Giang để tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia hiến máu cứu người.

Kết thúc, Ban tổ chức tiếp nhận 792 đơn vị máu, số máu này sẽ được bổ sung vào ngân hàng máu của Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Qua đó giúp nhiều người có cơ hội được sống, nhiều gia đình được hạnh phúc, đặc biệt dịp trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý.

 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA