Bắc Giang: Tiếp nhận 350 triệu đồng tiền mặt ủng hộ đồng bào miền Trung

08:27 31/10/2020     421

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 30/10/2020, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình “Tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai”. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, xung kích của tuổi trẻ Bắc Giang.

Dự và tiếp nhận ủng hộ có đồng chí Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh; đại diện các tập thể trao kinh phí ủng hộ: Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc và một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh và đồng chí Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã tiếp nhận 350 triệu đồng tiền mặt do đoàn cấp huyện, các doanh nghiệp ủng hộ trực tiếp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội từ huyện đến cơ sở đã chủ động tiếp nhận kinh phí ủng hộ từ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, các doanh nghiệp và chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện với số tiền gần 400 triệu đồng, đồng thời, phối hợp tổ chức, điều phối các đội tình nguyện trực tiếp trao tặng cho nhân dân miền Trung hàng chục ngàn nhu yếu phẩm.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh đã trao toàn bộ kinh phí ủng hộ cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để chung tay giúp đỡ kịp thời đồng bào miền Trung.

Được biết đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Trung của tuổi trẻ Bắc Giang bắt đầu từ ngày 17/10 đến ngày 31/10/2020. Qua hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Bắc Giang góp phần động viên, giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai vơi bớt đi những đau thương, mất mát; vượt qua những khó khăn trước mắt và nhanh chóng khôi phục sản xuất,ổn định lại cuộc sống./.

 

Xuân Cảnh