Bắc Giang: Nối dài những con đường sáng

15:51 15/06/2017     2739

3 Phong trào   Web.ĐTN: Từ mô hình “Thắp sáng đường quê” do Tỉnh đoàn Bắc Giang và Công ty TNHH Canon thực hiện, phong trào đã lan tỏa ở nhiều nơi. Người dân tự vận động đóng góp, lắp đặt hệ thống chiếu sáng góp phần làm cho bộ mặt làng quê thêm khởi sắc, giảm trộm cắp, tai nạn giao thông.
Thắp lên ánh điện thanh niên

“Giờ người dân không sợ tối, nguy hiểm khi đi trên đường làng. Tối đến, người lớn í ới gọi nhau tập thể dục, con trẻ ríu rít vui đùa dưới ánh điện”, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (Lạng Giang) Dương Văn Việt phấn khởi nói về hàng chục km đường điện “Thắp sáng đường quê” tại địa phương. Tháng 5-2014, Tỉnh đoàn, Công ty TNHH Canon Việt Nam (Công ty Canon Việt Nam) hỗ trợ cho người dân xã Tân Hưng 4 km đường dây, bóng tiết kiệm điện với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.
DVT
Đoàn viên thanh niên xã Tiên Lục (Lạng Giang) lắp đặt đường điện chiếu sáng công cộng.

Người dân các thôn: Cầu Bài, Chuông Vàng, Sông Cầu, Hố Vầu, Trung Phụ Ngoài, Bãi Sim vận động đóng góp ngày công lắp đặt. Mỗi thôn cử một tổ phụ giúp đào hố, trộn bê tông, dựng trụ, kéo dây, phát quang hành lang tuyến. Đoàn xã thành lập các tổ kỹ thuật tập hợp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có hiểu biết về điện, khéo tay đảm nhận xây trụ, kéo dây, lắp bóng điện. Cùng với hỗ trợ của ngành điện, sau 10 ngày, toàn bộ đường điện qua 6/15 thôn hoàn thành.
 
Thấy hiệu quả từ những con đường sáng ánh điện, nhiều thôn khác trong xã tự vận động
“Công ty bắt đầu thực hiện dự án “Thắp sáng đường quê” từ năm 2013. Đến nay đã tài trợ được gần 90 km đường điện chiếu sáng công cộng cho tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều con đường quê được thắp sáng góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương”. Ông Minoru Niimura, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam
đóng góp kéo hơn 20 km đường điện chiếu sáng công cộng với kinh phí hơn 400 triệu đồng. Theo chị Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Huyện đoàn Lạng Giang, mô hình “Thắp sáng đường quê” đã được xã hội hóa, nhân rộng ở nhiều nơi. Hiện toàn huyện có hàng chục km đường điện chiếu sáng công cộng, góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Phong trào “Thắp sáng đường quê” cũng lan tỏa tới nhiều vùng quê khác trong tỉnh. Điển hình như xã Xuân Phú (Yên Dũng) được hỗ trợ 5 km đường điện trục đường chính của các thôn: Nam Phú, Đông Phú, Đình Phú và Xuân Đông. Nhận thấy lợi ích thiết thực, người dân các thôn khác cũng bàn bạc và tự lắp thêm hệ thống đường điện vào ngõ, xóm; cứ ba nhà lại có một bóng đèn. Đến nay, cả 9 thôn của xã Xuân Phú đều có hệ thống điện chiếu sáng.

Tại huyện Yên Dũng, Lạng Giang, ban đầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Công ty Canon Việt Nam chọn hai đơn vị điểm triển khai chương trình. Từ hơn 9 km đường điện thanh niên chạy qua trung tâm xã, chính quyền địa phương tiếp tục vận động người dân tham gia đóng góp. Đến nay, hầu hết các thôn của xã Xuân Phú (Yên Dũng) và Tân Hưng (Lạng Giang) đã lắp đặt điện chiếu sáng với hơn 50 km đường dây và gần 1 nghìn bóng đèn.

Lan tỏa trong cộng đồng

Sau 4 năm thực hiện chương trình, từ nguồn hỗ trợ của Công ty Canon Việt Nam và Tỉnh đoàn, lần lượt những con đường nông thôn được thắp sáng ở 30 thôn của 11 xã thuộc các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, Lục Nam với tổng chiều dài gần 40 km. Ngoài số được hỗ trợ, đến nay có thêm hơn 150 km đường giao thông nông thôn ở các thôn, xã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng do ĐVTN và người dân địa phương chung tay góp sức. Mỗi công trình dài từ 2 - 5 km. Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Đám Trì, xã Lục Sơn (Lục Nam) nói: “Sống từng này tuổi, bây giờ tôi mới thấy đêm xuống, đường làng được chiếu sáng như ban ngày. Nếu có việc đi qua nhà hàng xóm cũng không phải cầm đèn pin nữa rồi”.

Không chỉ nhận được chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, sự quan tâm của Công ty Canon Việt Nam, ngành điện cũng giúp tư vấn mua trang thiết bị vật tư, hỗ trợ lắp đặt miễn phí, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Để thúc đẩy phong trào, mỗi đơn vị lại có kinh nghiệm triển khai khác nhau. Anh Trần Danh Hưng, Bí thư Đoàn xã Xuân Phú (Yên Dũng) chia sẻ: “Sau khi tiếp quản dự án của các đơn vị tài trợ, Đoàn xã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giao trực tiếp cho ban quản lý thôn duy tu, bảo vệ. Mỗi thôn lại tổ chức họp xin ý kiến người dân về mức đóng góp, lắp đặt, biện pháp theo dõi, quản lý. Đơn cử như thôn Nam Phú, mỗi hộ chỉ phải đóng 30 nghìn đồng/năm, thôn phân công phó trưởng thôn chịu trách nhiệm bật, tắt và kiểm tra tình trạng bóng điện”. Đoàn xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa), xã Bảo Sơn (Lục Nam), xã Hương Mai (Việt Yên)... giao chi đoàn thanh niên cơ sở duy tu, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng.

Hiệu quả của chương trình không chỉ là số km đường dây, số bóng đèn lắp đặt mà là sự đồng thuận, vào cuộc của chính quyền địa phương và hưởng ứng của người dân. Tới đây, Tỉnh đoàn, Công ty Canon Việt Nam tiếp tục khảo sát, có kế hoạch vận động bà con nhân dân, ĐVTN và các nguồn lực xã hội hóa tiếp tục nhân rộng mô hình này. Ánh điện từ công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong đảm nhận việc khó chung sức xây dựng nông thôn mới.