Bắc Giang: Lan tỏa Ngày “Chủ nhật xanh” toàn tỉnh

09:42 02/06/2020     2952

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động Tuổi trẻ Bắc Giang hưởng ứng Ngày “Chủ nhật xanh” toàn quốc (31/5) và Ngày Môi trường thế giới (05/6), ngày 31/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang chỉ đạo đồng loạt triển khai Ngày “Chủ nhật xanh” trên địa bàn toàn tỉnh.

 

ĐVTN phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang tổ chức điểm đổi rác tái chế lấy cây xanh


Ngày “Chủ nhật xanh” là dịp để các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xử lý các điểm đen, điểm ô nhiễm môi trường; phát quang hành lang, đường làng, ngõ xóm; trồng, chăm sóc và tổ chức điểm đổi rác tái chế lấy cây xanh; xóa bóc quảng cáo, rao vặt trên các tuyến đường; phun chế phẩm khử mùi, phòng chống dịch bệnh; thu gom chai lọ, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, phế thải nông nghiệp; phát tờ rơi tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ nguồn nước; phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế và thân thiện với môi trường; tiếp tục thi công các công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt tiếp tục thực hiện Công trình “Tuổi trẻ xây dựng lối sống xanh” gắn với phong trào “5 xanh” và công trình “Dấu ấn tuổi trẻ” (công trình sử dụng các sản phẩm tái chế trang bị điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi) do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động.

Trong Ngày “Chủ nhật xanh”, hơn 12.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia các hoạt động, tiêu biểu như: Dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt trái quy định, thu gom trên 10.000m3 rác thải; xóa hơn 15 tụ điểm ô nhiễm môi trường; phát quang, làm sạch hơn 10km đường làng ngõ xóm, hành lang an toàn giao thông; nạo vét, khơi thông trên 8km cống rãnh, kênh mương nội đồng; đổi, trồng mới và chăm sóc khoảng 3.000 cây xanh, 7km đường hoa thanh niên; thi công mới trên 400m con đường bích họa; khánh thành 03 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, cắm gần 100 biển báo phòng chống đuối nước...

Các hoạt động trong “Ngày chủ nhật xanh” là dịp để tuổi trẻ Bắc Giang tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương, đơn vị; đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên thanh niên và người dân qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trong công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Tô Đức