Bắc Giang: Hỗ trợ kinh phí 03 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

02:18 28/11/2018     431

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 26/11, Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang phối hợp Công ty TNHH S-Connect BG Vina, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bắc Giang Online tổ chức trao hỗ trợ kinh phí cho 03 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

T

Trao hỗ trợ cho gia đình anh Hứa Văn Thuận (SN 1986), xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

 

Tại chương trình, đoàn đã trao quà co các gia đình gồm: Hoàng Thị Thái (SN 1956) xã Phi Mô, huyện Lạng Giang; Đồng Thị Lưỡng (SN 1982) xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang và Hứa Văn Thuận (SN 1986), xã Tam Dị, huyện Lục Nam.

Được biết, gia đình bà Thái (Lạng Giang) thuộc hộ nghèo, sống đơn thân trong ngôi nhà đất lụp sụp và chuẩn bị sập bất cứ lúc nào, cuộc sống chỉ trông vào 02 sào ruộng, với mong muốn xây dựng một ngôi nhà để có chỗ trú mưa, tránh nắng và nghỉ ngơi, qua đó, Đoàn xã đã kêu gọi hỗ trợ giúp đỡ bà xây ngôi nhà mới.

Hoàn cảnh gia đình chị Đồng Thị Lưỡng (Lạng Giang) gặp nhiều khó khăn khi chồng chị đã mất do viêm tụy cấp, chị bị tai nạn giao thông dẫn đến gãy hai tay và vỡ xương hàm chưa có khả năng lao động lại. Chị đang nuôi 02 con nhỏ, hiện tại sống nhờ nhà ông bà ngoại để tiện chăm sóc nhưng gia đình ông bà cũng đặc biệt khó khăn.

Với hoàn cảnh gia đình anh Thuận (Lục Nam) đặc biệt thương tâm, anh bị bệnh lao phổi từ năm 2014, đến nay chuyển sang xơ phổi và suy nhược cơ thể, phải ăn, ngủ, nghỉ một chỗ và nằm thở oxy 24/24h, vợ anh bỏ về ngoại không quan tâm, chăm sóc. Hiện tại anh Thuận chỉ trông chờ vào 02 con, nhưng còn quá nhỏ (SN 2010 và 2012) nên chỉ giúp được cơm nước, thi thoảng có hàng xóm qua giúp đỡ cạy nhờ.

Dịp này, đại diện Tỉnh đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH S-Connect BG Vina, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bắc Giang Online đã tới hỏi thăm sức khỏe và động viên các gia đình đồng thời trao kinh phí cho mỗi gia đình 10 triệu đồng, nhằm hỗ trợ gia đình Bà Thái hoàn thiện ngôi nhà nhân ái, gia đình chị Lưỡng và anh Thuận có thêm phần kinh phí trang trải, chăm sóc con nhỏ và tiếp tục ổn định cuộc sống.

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA