Bắc Giang: Chung tay vì thanh thiếu nhi và người dân khó khăn

14:48 07/01/2020     2608

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 05/1, tại Trường Tiểu học, THCS Phong Minh (Khu cả), huyện Lục Ngạn, Cụm thi đua số 02, Đoàn TN các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức Chương trình “Đông ấm yêu thương, Xuân tình nguyện” năm 2020.

Đồng chí Thân Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Nguyễn Hữu Thống - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN tỉnh trao tặng cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn


 

Tại Chương trình, Cụm thi đua số 02 tặng “Điểm vui chơi giải trí” cho học sinh trị giá 15 triệu đồng. Dịp này, Chi đoàn 26/3 Cơ quan Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị trao nhiều phần quà như: Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang tặng 20 chăn ấm cho 20 em học sinh và 10 suất quà tết cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng trị giá hơn 10 triệu đồng; Chi đoàn Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang tặng 20 suất quà và tiền mặt, tổng trị giá 07 triệu đồng; Công ty TNHH Minh Trung trao 30 suất quà cho 30 em học sinh; Đoàn cơ sở Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tặng kinh phí hỗ trợ cho 01 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập trong 01 năm học, số tiền 3,6 triệu đồng; Trung tâm chăm sóc xe cao cấp Tino’s Auto Spa trao kinh phí hỗ trợ cho 02 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tập trong 02 năm học, trị giá 7,2 triệu đồng/01 em; Công ty Nghệ thuật AHC và Hội cha mẹ học sinh trao tặng 18 suất quà cho 18 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng; Nhóm Friengs For VietNamese Kids tại Bỉ tặng quà và tiền mặt cho 02 học sinh khó khăn trị giá 06 triệu đồng. Bên cạnh đó, chị Diêm Thị Yến tặng 14 chiếc thảm trải giường cho 14 em học sinh; chị Tống Ngọc Oanh (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) tặng 02 triệu đồng cho 01 em học sinh đặc biệt khó khăn; chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết vận động tặng 34 chiếc quần, áo ấm mới cho học sinh, Cũng tại chương trình, Đoàn xã Phong Minh trao tặng công trình thanh niên hỗ trợ đổ sân bê tông Nhà văn hóa thôn Nũn trị giá 3 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng trên 80 triệu đồng.

Đồng thời, tiếp nối truyền thống và không ngừng đổi mới sáng tạo, nhằm kết nối tinh thần, xây dựng tình đoàn kết và tạo không khí vui tươi, giao lưu và chia sẻ để đón Tết cổ truyền dân tộc, Ban Tổ chức chương trình cùng Công ty Nghệ thuật AHC đã tổ chức cho các em thiếu nhi đang sinh sống và học tập tại Thành phố Bắc Giang về giao lưu với các em thiếu nhi vùng cao (Lục Ngạn) với các tiết mục vô cùng đặc sắc, vui vẻ, ấm áp, cũng thông qua đó để các em ở Thành phố thấy được môi trường sinh sống, học tập của các bạn cùng trang lứa tại vùng cao đầy khó khăn, thiếu thốn và vất vả.

Sau Chương trình, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên đã tổ chức trò chơi và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; đồng thời tham gia thi công công trình thanh niên “Đổ sân bê tông Nhà văn hóa thôn”; thi công lắp đặt “Điểm vui chơi giải trí” cho học sinh tại điểm Trường TH&THCS Phong Minh (Khu Giàng), gồm (xích đu, xà thang, bập bênh, cầu trượt), trị giá 15 triệu đồng. Nhân dịp này, Chi đoàn 26/3 và Công ty Nghệ thuật AHC đến thăm, động viên và trao tặng 02 suất quà tết, đồng thời trang bị góc học tập cho 02 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

 

Đồng chí Giáp Thị Phượng – Chánh Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang và đồng chí Nguyễn Văn Tấn – Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sâm Nam Núi Dành trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

 

Đây là những hoạt động hưởng ứng Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động Tết vì người nghèo do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang phát động, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trẻ luôn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, luôn yêu nước, yêu quê hương.

 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA