Bắc Giang: 200 đoàn viên thanh niên tham gia chương trình Tình nguyện “Khát vọng xanh”

10:15 19/08/2019     391

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 18/8, tại xã Tam Tiến (Yên Thế), Chi đoàn 26/3 Cơ quan Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Liên Chi đoàn Khoa Toán - Cơ - Tin học Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đoàn xã Tam Tiến tổ chức chương trình tình nguyện “Khát vọng xanh” năm 2019.

 

Đồng chí Lê Minh Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao tặng quà cho học sinh

 

Tại Chương trình, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang trao tặng 20 thùng trà sữa cho 20 em học sinh; Liên chi đoàn Khoa Toán - Cơ - Tin học vận động trao tặng 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi và đổ bê tông sân Nhà văn hóa, tổng trị giá 20 triệu đồng; tặng 02 “Tủ sách”, trị giá 17.5 triệu đồng; 20 chiếc đèn học và 18 chiếc balo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Huyện đoàn Yên Thế trao tặng hỗ trợ sơn mới Nhà văn hóa bản Chàm, trị giá 10 triệu đồng; Cụm thi đua số 1 thuộc Đoàn các xã vùng cao huyện Yên Thế hỗ trợ đổ sân Nhà Văn hóa Bản Núi Bà.
Sau Chương trình, đoàn viên, thanh niên và sinh viên đã hưởng ứng, tham gia thi công, lắp đặt và khánh thành “Điểm vui chơi giải trí” cho thiếu nhi; thi công Công trình “Đường hoa thanh niên”, lắp đặt và khánh thành “Tủ sách khoa học” tại trường Tiểu học và trường THCS Tam Tiến; tổ chức hướng dẫn, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

 

Đoàn viên, sinh viên tình nguyện tham gia thi công công trình thanh niên

 

Được biết, Đội sinh viên tình nguyện tham gia hoạt động tại xã Tam Tiến trong thời gian từ ngày 11/8 đến 20/8, qua đó sẽ tham gia thi công các công trình thanh niên, tổ chức sinh hoạt hè và hướng dẫn kỹ năng cho thiếu nhi …

Dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang thăm, động viên và tặng quà Đội TNTN đang tham gia thi công Công trình thanh niên “Điểm vui chơi giải trí” cho thiếu nhi tại Bản Núi Bà, xã Tam Tiến (Yên Thế).

Chương trình tình nguyện “Khát vọng xanh” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Lễ kỷ niệm 20 năm Chiến dịch TNTN hè cấp Trung ương; đồng thời là dịp để đoàn viên, thanh niên và sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; chăm lo cho thiếu nhi; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,... qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên và sinh viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA