An Giang: Ra quân Chiến dịch Tình nguyện hè lần thứ 9 - 2011

16:25 16/07/2011     3626

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 15/7/2011, tại Tiền sảnh Hội trường tỉnh, Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Tình nguyện hè lần thứ 9 – 2011 với sự tham gia của hơn 2.000 ĐVTN, HSSV trên địa bàn TP. Long Xuyên.
Chiến dịch Tình nguyện với chủ đề “Thanh niên tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới, cùng địa phương vượt khó”, được thực hiện từ ngày 15/7 đến 15/8/2011, gồm ba lực lượng: lực lượng tại chỗ 20.000 quân; lực lượng tăng cường là sinh viên tình nguyện của các trường ĐH, CDD trong và ngoài tỉnh 800 quân và lực lượng nòng cốt là 3.000 quân.

Ban chỉ huy Chiến dịch xác định thực hiện 11 nội dung chính bao gồm: thực hiện các chỉ số của Đề án xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động tình nguyện về các xã khó khăn trong tỉnh; tổ chức các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”; thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” gắn với “Bảo vệ dòng sông quê hương”; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; chương trình “An toàn giao thông” gắn với cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động thông tin, tư vấn việc làm; các hoạt động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi tổ quốc cần”; nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội; xây dựng chi đoàn bốn chủ động…


Thanh niên tình nguyện  tham gia Chiến dịch lần thứ 9 - 2011

Trọng tâm của Chiến dịch là thực hiện các hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, như: ở từng địa phương, đơn vị sẽ đảm nhận các công trình tu sửa đường, cầu giao thông nông thôn, xóa cầu khỉ, sửa nhà Tình bạn gắn với Đề án thực hiện cất mới 1.000 “Nhà nhân ái”; chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập internet ở các vùng nông thôn…

Tại buổi lễ Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, bước đầu thu được trên 30 triệu đồng.

Sau lễ ra quân, lực lượng Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cụ thể là: Diễu hành hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thăm tặng quà Bà Mẹ VNAH, gia đình chính sách và các em bị nhiễm chất độc màu da cam; nâng cấp đường giao thông nông thôn với chiều dài 1.200m tại khóm Tây Huề 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên…