An Giang: Ra quân Chiến dịch Mùa hè tình nguyện lần X năm 2012

08:31 21/06/2012     2202

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn An Giang đã tổ chức ra quân Chiến dịch Mùa hè tình nguyện hè năm 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Từ ngày 01/6 đến ngày 12/8/2012 với 3 lực lượng cụ thể: lực lượng tại chỗ 30.000 thanh niên, lực lượng các đội hình chuyên 200 chiến sĩ tình nguyện và lực lượng tăng cường là sinh viên tình nguyện của các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh 600 chiến sĩ. Ngoài ra, còn có các lực lượng ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng tham gia như: Khối học sinh tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ”; Khối Sinh viên tham gia chiến dịch “Mùa hè xanh” và Khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch “Thanh niên tình nguyện”.

a
Các mặt trận nhận cờ lệnh từ BCH chiến dịch cấp tỉnh 2012

Với mục đích thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước, Ban chỉ huy Chiến dịch đặt ra 9 chỉ tiêu cơ bản hướng đến trong Chiến dịch là: 100% cơ sở Đoàn có các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; Mỗi huyện, thị, thành Đoàn xây dựng ít nhất 01 km đường giao thông nông thôn, Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đảm nhận thực hiện tuyến đường xanh - sạch - đẹp, toàn tỉnh xây dựng mới được ít nhất 20 căn nhà nhân ái; 100% cơ sở Đoàn cấp xã, phường, thị trấn tổ chức lễ ra quân sinh hoạt hè và gắn với hoạt động vui chơi cho thiếu nhi nhân ngày 1/6 và tháng hành động vì trẻ em; 100% nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi danh trong cả tỉnh được tu sửa, vệ sinh và đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân vào lúc 19h00 ngày 26/7/2012; Tham gia có hiệu quả chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”; Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến 1.000 đơn vị máu; Mỗi cơ sở Đoàn có hoạt động thiết thực chăm lo, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà và các hoạt động tôn vinh Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; Mỗi cơ sở Đoàn đăng ký vận động ít nhất 20%/tổng số học sinh bỏ học của đơn vị trở lại lớp; 100% cơ sở Đoàn có hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trong dịp hè.

Đối với cấp tỉnh sẽ thực hiện 5 công trình thanh niên tiêu biểu như: Xây dựng 30 km đường giao thông nông thôn theo tiêu chí xanh - sạch - đẹp và an toàn; Mở 22 lớp tin học và hướng dẫn sử dụng Internet cho đoàn viên thanh niên và người dân nông thôn, 100 lớp ôn tập hè cho thiếu nhi; Xây dựng 4 bến đò ngang an toàn; Trang bị máy vi tính và đường truyền ADSL giá ưu đãi (31 bộ) trị giá hơm 200 triệu đồng cho các xã, phường, thị trấn Đoàn thuộc 02 huyện Châu Phú và Phú Tân; Trồng 15.000 cây bảo vệ đê bao.

Đối với cấp huyện xác định thực hiện 11 nội dung chính bao gồm: các hoạt động “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”; tổ chức các đội hình trí thức trẻ, lực lượng sinh viên tình nguyện, đội hình thanh niên tình nguyện về các xã khó khăn phổ cập giáo dục, phổ cập tin học, ngoại ngữ, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; thực hiện các chỉ số của Đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, xã; thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” gắn với xây dựng nếp sống văn minh, “Bảo vệ dòng sông quê hương”; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chương trình “An toàn giao thông” gắn với cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động thông tin, tư vấn việc làm, “Thanh niên với nghề nghiệp, việc làm”; các hoạt động vì biên cương tổ quốc, chủ quyền biển đảo với các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chương trình “Góp đá xây Trường Sa”; tăng cường các hoạt động tình nguyện quốc tế tại địa bàn các huyện giáp biên giới với nước bạn Campuchia, các đơn vị kết nghĩa của các cụm đoàn giữa các cơ sở đoàn với các Đồn biên phòng; củng cố, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội, xây dựng Chi Đoàn bốn chủ động…

Trọng tâm của Chiến dịch là thực hiện các hoạt động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, như: ở từng địa phương, đơn vị sẽ đảm nhận các công trình tu sửa đường, cầu giao thông nông thôn, xóa cầu khỉ, cất, sửa nhà nhân ái gắn với Đề án thực hiện cất mới 1.000 nhà tình bạn; chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ, xây dựng các điểm truy cập internet; tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau lễ ra quân, lực lượng Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cụ thể là: thực hiện chương trình huấn luyện Học kỳ quân đội; ra quân lập lại trật tự ATGT trong nội ô thành phố Long Xuyên; diễu hành bằng xe môtô tuyên truyền ATGT và Tháng hành động vì trẻ em; ôn tập văn hóa hè, tuyên truyền bảo vệ môi trường, đội hình chuyên bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi, ôn tập nghi thức Đội; tổ chức các hoạt động vui chơi và tặng quà cho thiếu nhi tại trường Giáo dục tình thương Khai Trí; trồng cây xanh tại xã Vĩnh Trạch huyện Thoại Sơn; đội hình Tiếp sức mùa thi sẽ thực hiện công việc khảo sát các quán ăn và nhà trọ giá rẽ, bình dân để phục vụ cho các thí sinh trong mùa thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học...

Đây là năm kỷ niệm 10 năm hoạt động Chiến dịch Mùa hè tình nguyện diễn ra tại An Giang. Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn và ĐVTN - HSSV An Giang sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến dịch Tình nguyện hè để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 - 2017.