Ấm áp “Xuân tình nguyện 2021 - Chung tay vì cộng đồng” của tuổi trẻ An Giang

08:40 19/01/2021     730

3 Phong trào   ĐTN: Hưởng ứng Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2021 và 90 Ngày thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, tuổi trẻ tỉnh An Giang đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thành công Chương trình “Xuân tình nguyện 2021 - Chung tay vì cộng đồng”

 

Trao quà Tết cho bà con dân tộc Khmer trên địa bàn xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên.


Ngày 17/1,  tại xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, Tỉnh Đoàn phối hợp Hội Tình nguyện Chung tay vì cộng đồng, Công ty TNHH Giàu Thuận trao 150 phần quà Tết cho bà con nhân dân người dân tộc Khmer và các em thiếu nhi có hoàn trên địa bàn; tổ chức chương trình Lì xì Tết cho 40 em nuôi “Chung tay Vì cộng đồng”; phát động hưởng ứng Tết trồng cây với chủ đề “Triệu cây xanh - vì màu xanh quê hương” và tiến hành trồng 40 cây Kèn hồng tạo cảnh quan môi trường dọc tuyến đường liên xã; tổ chức hành trình Chuyến xe yêu thương, Gian hàng “0 đồng”, Ngày hội “Thiếu nhi với sách” cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học C Tân Lợi. 

 

Niềm vui của các em học sinh sau khi nhận quà Tết 

 

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội tỉnh cũng phối hợp Ban Giám đốc Quỹ Hy vọng và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Xuyên và huyện Tịnh Biên tổ chức khánh thành 02 cây cầu bê tông nông thôn tham gia xây dựng Nông thôn mới với tổng giá trị xây dựng 920 triệu đồng. Tổng giá trị nguồn lực trong hoạt động trên 1,2 tỷ đồng.

 “Chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2021 tại An Giang đã thành công tốt đẹp nhờ sự trợ lực rất lớn từ các cấp chính quyền địa phương, điển hình vai trò trách nhiệm và sự hỗ trợ của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang. Cùng với đó là sự chung tay góp sức, cộng đồng trách nhiệm của các doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng với Quỹ Hy vọng và Hội Chung tay vì cộng đồng để mang một mùa xuân ấm áp đến cho bà con vùng sâu vùng xa, vùng biên giới trên khắp mọi miền của đất nước. Sau chương trình tại An Giang, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức chương trình tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Giang và Sơn La”- anh Nguyễn Tiến Danh - Giám đốc Quỹ Hy vọng, Chủ tịch Hội Chung tay vì cộng đồng chia sẻ.

Anh Phan Duy Bằng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết: “Trong thời gian tới, đơn vị mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh để cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà tổ chức thật nhiều các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp tết đến xuân về và với tinh thần “cùng nhau san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc”.

 

Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội tỉnh tổ chức chương trình “Xuân Tình nguyện - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19” và thăm các chốt chặn phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thị xã Tân Châu.

 

Trước đó, ngày 16/01, Tỉnh đoàn và Ủy ban Hội tỉnh An Giang cũng đã phối phợp UBND thị xã Tân Châu và các Nhà tài trợ tổ chức thành công chương trình “Xuân Tình nguyện - San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch COVID-19” tại địa bàn các xã Tân Thạnh, Tân An và Vĩnh Xương với nhiều hoạt động như: Tiếp nhận 10.000 khẩu trang do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Trung tâm công tác xã hội Thanh thiếu niên, Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P Việt Nam và Câu lạc bộ Chuyến xe yêu thương gửi tặng để phục vụ công tác phòng chống dịch; trao tặng 25 bao lì xì cho các em thiếu nhi nhiễm HIV trong Câu lạc bộ Hoa Hồng ở xã Tân An; trao 30 thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng gần 300 phần quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các chốt biên phòng và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; tổ chức chuyến xe yêu thương cho các em thiếu nhi với các gian hàng không đồng và thư viện sách. Tổng kinh phí tổ chức hoạt động gần 200 triệu đồng./.

 

Lê Hải, Nguyễn Linh