Ấm áp chương trình "Xuân về trên Lũng Tráng"

12:59 23/01/2022     1234

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 22/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình “Tết sẻ chia - Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022” tại thôn Lủng Tráng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể.

 

Đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nông Bình Cương, Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định Chương trình “Xuân về trên Lủng Tráng” là hoạt động thể hiện thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, lòng nhiệt huyết của Tuổi trẻ Bắc Kạn trong công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương, từ đó khích lệ, giúp các gia đình có thêm niềm vui trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm hơn.

 

 

Trong chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức đã tặng 60 suất quà cho thiếu nhi, các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ đội viên TNXP; trao biển hỗ trợ kinh phí xây dựng nhiều công trình như: xây dựng 09 nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hội đội viên TNXP; công trình thanh niên Sân chơi cho em tại Nhà văn hoá thôn Lủng Tráng; khánh thành công trình Thắp sáng đường quê - Tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Tổng kinh phí chương trình trị giá trên 90 triệu đồng.

 

 

Thông qua Chương trình nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của Tuổi trẻ Bắc Kạn. Đồng thời, là hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

 

 

Cũng trong sáng 22/01, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho Ban Chấp sự điểm sinh hoạt Tin Lành Lùng Nhá - Khuổi Luông, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã thăm, trao tặng "Điểm vui chơi, an toàn lành mạnh", 33 chiếc áo phao ấm, bánh kẹo cho các em học sinh tại điểm trường thôn Lùng Nhá.

 

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ma Thị Mận, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới các vị trong Ban Chấp sự điểm sinh hoạt Tin Lành Lùng Nhá, Khuổi Luông. Đồng thời, đề nghị các vị tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đóng góp thiết thực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thôn Lùng Nhá, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn là thôn vùng cao với 100% bà con dân tộc Mông thuộc hộ nghèo. Hy vọng những món quà gửi đến các em thiếu nhi điểm trường Lùng Nhá và các vị chức sắc trong Ban Chấp sự điểm sinh hoạt Tin Lành Lùng Nhá - Khuổi Luông sẽ mang lại niềm vui nho nhỏ trong những ngày đầu năm mới và Tết cổ truyền đang đến gần./.

 

Diệu Ly