5.000 ĐVTN Nghệ An "ra quân" hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

21:09 03/11/2020     846

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sau nhiều ngày bị ngập lụt do ảnh hưởng của bão số 9, Tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động 5.000 ĐVTN phối hợp với nhân dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Thanh Chương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ giúp các hộ dân từng bước ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi tan bão, nhằm nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã chỉ đạo các huyện, thị đoàn tổ chức lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia giúp người dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 9. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An chỉ đạo các cấp bộ Ðoàn huy động gần 5.000 đoàn viên, thanh niên, bao gồm lực lượng thanh niên tình nguyện đoàn khối các cơ quan tỉnh, lực lượng vũ trang, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn phối hợp lực lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ, rà soát, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 9 và mưa lũ gây ra.

 

Upload

Các tình nguyện viên hỗ trợ vệ sinh tại xã Hưng lợi, huyện Hưng Nguyên

 

Đặc biệt, công tác kiểm soát bệnh dịch sau mưa lũ cho nhân dân, xử lý môi trường sau lũ cũng được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm. Theo đó, sáng ngày 3/11/2020, đội tình nguyện của đoàn khối cơ quan tỉnh đã tiến hành lặp đặt 03 máy lọc nước khử khuẩn môi trường, làm sách nguồn nước sinh hoạt cho bà con thuộc huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, tổng trị giá 30 triệu đồng.

 

Upload

Lắp đặt và bàn giao máy khử khuẩn nguồn nước tại Hưng Nguyên

 

Tại 2 xã Hưng Lợi, Hưng Trung huyện Hưng Nguyên, Tỉnh đoàn đã tăng cường 10 đội tình nguyện viên hỗ trợ vệ sinh môi trường, dọn về sinh, xử lý nguồn nước, phun thuốc diệt trung tại các trường học mần non và một số vùng bị ngập nặng.

 

Upload

Tình nguyện viên tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên vệ sinh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ

Upload

Đội thanh niên tình nguyện Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ trường mầm non xã Hưng Trung vệ sinh khuôn viên trường

 

Tại Thanh Chương, Ban Thường vụ huyện đoàn cũng đã huy động các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ tiếp tục vệ sinh tại các vùng ngập nặng, đặc biệt thành lập đội sửa chữa, khắc phục các đồ dùng điện tử bị ngập nước, hư hỏng nặng miễn phí cho bà con. Đồng chí Nguyễn Tư Hải Phong, Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương cho biết: Hưởng ứng phát động của BTV Tỉnh đoàn, trên địa bàn huyện đã khởi động các đội hình tình nguyện tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả. Thanh Chương là địa bàn có nhiều xã ngập sâu, ảnh hưởng nặng sau hoàn lưu bão, hiện nay nước tại nhiều nơi trên địa bàn đã rút dần, do đó BTV Huyện đoàn cũng triển khai với phương châm “nước rút đến đâu, dọn sạch đến đó”

 

Upload

Thanh niên tình nguyện phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh sau mưa bão... 

Upload

...và hướng dẫn làm sạch các nguồn ngước sinh hoạt tại huyện Thanh Chương

Upload

Lắp đặt và bàn giao máy khử khuẩn nguồn nước tại huyện Thanh Chương

Upload

Thanh niên tình nguyện tập trung sửa chữa các thiệt bị điện tự bị ngập nước miễn phí cho nhân dân tại Thanh Chương

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lê Văn Lương, phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Những ngày qua, ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp với nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều phần quà kịp thời động viên bà con vùng lũ. Tổ chức đoàn các cấp đặc biệt là các đơn vị chịu ảnh hưởng nặng cũng đã kịp thời vào cuộc, phối hợp với chính quyền, nhân dân trên địa bàn hỗ trợ bà con khắc phục sau mưa bão rất kịp thời và quyết liệt. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã phối hợp kêu gọi các nguồn lực để tiếp tục lắp đặt, trao tặng 20 máy lọc nước sinh hoạt về các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, tổng trị giá 120 triệu đồng”. 

 

Upload

Tại huyện Đô Lương các thanh niên tình nguyện đã xuống xã Nhân Sơn, Mỹ Sơn để giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, di chuyển đồ đạc, tài sản quay trở lại nhà ở và vệ sinh các khu vực quanh khu dân cư.

Upload

Thanh niên huyện Yên Thành phối hợp nhân dân địa phương khắc phục hậu quả sau mưa bão

 

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; duy trì và phát triển các đội hình thanh niên xung kích sẵn sàng kịp thời ứng phó, phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ gây ra, đồng chí Lê Văn Lương cho biết thêm.

 

Nguyễn Quỳnh - Tỉnh đoàn Nghệ An