4.000 thanh niên Hậu Giang tham gia chiến dịch tình nguyện hè

16:39 11/08/2011     2821

3 Phong trào   Các hoạt động hè năm nay đã đi vào chiều sâu, bám sát những vấn đề thực tiễn, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương
a
ảnh minh họa
Với khẩu hiệu “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, qua hơn 2 tháng tham gia Chiến dịch tình nguyện hè, hơn 4.000 sinh viên, đoàn viên, thanh niên đến từ các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh cùng các  đoàn viên, thanh niên địa phương phát hoang, xây dựng các tuyến đường “Xanh-sạch-đẹp” trên địa bàn các xã, thị trấn trong tỉnh với tổng chiều dài hơn 50km, trồng gần 5.000 cây xanh các loại; làm hàng rào, cột cờ, dọn dẹp, sửa chữa nhà cho hơn 200 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các bạn còn phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể giúp dân gần 6.000 ngày công lao động, xây mới được 6 căn nhà cho các gia đình chính sách, đoàn viên, hội viên khó khăn trị giá gần 120 triệu đồng, tổ chức ôn tập hè, phổ cập tin học cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 với hơn 1.300 em, tham gia, tặng 420 phần quà, 40 xuất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Đ/c Trần Văn Huyến- Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang cho biết: các hoạt động hè năm nay đã đi vào chiều sâu, bám sát những vấn đề thực tiễn, góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đồng thời đã giúp cho sinh viên, đoàn viên, thanh niên  nâng cao ý thức, nhân cách, tinh thần vượt khó: “Thông qua chiến dịch thì đoàn viên, thanh niên  được tham gia các hoạt động ở địa phương, các em được hiểu nhiều hơn với thực tế, đây chính là trường học thứ 2 của sinh viên. Chính vì vậy mà thông qua chiến dịch này đã góp phần cho các bạn tự tin hơn, bản lĩnh hơn”./.