Thái Nguyên: 418 công trình, phần việc thanh niên đã hoàn thành

00:33 31/07/2015     1361

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 28/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị giao ban Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2015.

Đ/c Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy (ở giữa), các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, đ/c Dương Văn Tiến – Bí thư Tỉnh Đoàn cùng đông đảo ĐVTN, nhân dân tham dự lễ cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông cấp tỉnh tại xóm Lũng Cà, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai
Đ/c Trần Quốc Tỏ - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy (ở giữa), đ/c Dương Văn Tiến – Bí thư Tỉnh Đoàn, các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, cùng đông đảo ĐVTN, nhân dân tham dự lễ cắt băng khánh thành tuyến đường giao thông cấp tỉnh tại xóm Lũng Cà, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai


Tham dự hội nghị có đồng chí
Lê Ngọc Linh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và thường trực các huyện, thị, thành Đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 với Chủ đề “Tuổi trẻ Thái Nguyên tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp” đã triển khai được gần 60 ngày đêm. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thái Nguyên xác định Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay là cơ hội, là điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ được trải nghiệm, rèn luyện trong thực tiễn, được thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình đối với xã hội; là đợt thi đua thiết thực nhất của tuổi trẻ để chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức triển khai Chiến dịch. Bên cạnh việc kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở; tổ chức các Đoàn kiểm tra, tham hỏi, động viên các đội hình tình nguyện, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm phối hợp tạo điều kiện, hỗ trợ để các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai thực hiện thắng lợi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015.

Sau hai tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 186 đội hình tình nguyện chuyên; huy động 36.200 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các hoạt động tình nguyện. Vận động đoàn viên, thanh niên và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hỗ trợ gần 5,7 tỉ đồng cho Chiến dịch; đã hoàn thành 418 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 826 người, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiến 1.677 đơn vị máu; xây dựng và tu sửa 21 điểm vui chơi cho thiếu nhi; xây dựng và sửa chữa 10 nhà nhân ái; tặng 1.755 suất quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 211 hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị. Riêng Chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã thành lập 91 đội hình thành niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, thực hiện tư vấn cho 29.419 lượt thí sinh và người nhà thí sinh, giới thiệu được 13.208 chỗ trọ giá rẻ, 1.130 chỗ trọ miễn phí, phát 31.040 bản đồ đồ các địa điểm thi, hỗ trợ 12.469 suất ăn, 880 vé xe bust miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện hè đã ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, đoàn kết, vượt khó của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong triển khai Chiến dịch, với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng địa phương, khối đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng, có những điểm mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu thực tiễn, góp phần tích cực tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm vận động các nguồn lực xã hội cho Chiến dịch; huy động đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là các cá nhân điển hình; thường xuyên nắm bắt thông tin, điều phối kịp thời các nguồn lực và nhu cầu tình nguyện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn, sức khỏe cho các tình nguyện viên.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai xây dựng hai công trình thanh niên cấp tỉnh, gồm: 723 “Bể gom rác thải nông thôn” và 9 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại 9 huyện, thị, thành với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng.