Bắc Kạn: Tổng kết hoạt động hè, Chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” năm 2015

14:28 16/09/2015     2094

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo hoạt động hè tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động hè, Chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” năm 2015. Dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến tại 7 điểm cầu có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè.

Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè, chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2015.
Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè, chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2015.


Hoạt động hè 2015 tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các ngành đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được các đơn vị triển khai hiệu quả thông qua tổ chức các hoạt động: sinh hoạt chuyên đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, tổ chức Đại hội CNBH, gặp mặt tuyên dương… Kết quả, toàn tỉnh tổ chức được 866 buổi sinh hoạt chuyên đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” với 16.783 thiếu nhi tham gia.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” , “Uống nước nhớ nguồn” được triển khai sâu rộng, đóng góp được 473 ngày công chăm sóc nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương; 1231 ngày công giúp đỡ 518 gia đình chính sách, thăm hỏi, tặng quà với tổng số tiền hơn 122 triệu đồng.

Chương trình “Ánh sáng văn hoá hè” với sự tham gia của 14 đội tình nguyện với 110 cộng tác viên tổ chức được 144 buổi ôn luyện văn hoá thu hút 4.222 lượt thiếu nhi tham gia. Các đội tình nguyện đã phối hợp với Đoàn thanh niên các xã tổ chức các hoạt động tình nguyện như: thăm hỏi, tặng quà, giúp gia đình chính sách thu hoạch lúa với gần 10.000m2; tặng 140 suất quà cho học sinh; phối hợp tổ chức 02 buổi văn nghệ phục vụ nhân dân; tu sửa đường liên thôn; nạo vét kênh mương; quét dọn, chăm sóc các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia tưởng niệm các xã.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Kạn chung tay cùng xã nghèo vượt khó”, Chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2015 được triển khai đồng bộ trong các cơ sở Đoàn và tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xây dựng 05 cầu nông thôn trị giá gần 450 triệu đồng, tạo thuận lợi trong giao thông và phát triển kinh tế cho trên 150 hộ dân; làm mới 16,2 km; nâng cấp, sửa chữa 53,8 km đường giao thông liên thôn; nạo vét 72,7 km kênh mương; tu sửa, xây mới 95 nhà. Phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.554 đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong trị giá trên 100 triệu đồng; tặng 710 suất quà trị giá gần 150 triệu đồng, giúp gia đình chính sách, cựu TNXP được 3.135 ngày công; vận động được 1.768 ĐVTN đăng ký hiến máu, thu được 964 đơn vị máu…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức giao ban quý III và phát động thi đua cao điểm đợt 4 năm 2015. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh khen 6 tập thể, 6 cá nhân; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khen 8 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè, chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè” 2015.