Bắc Giang: Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” hiến máu cứu người

08:29 29/06/2017     2130

3 Phong trào   Web.ĐTN: Vừa qua, tại bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” huyện Hiệp Hòa kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch.
Đó là chị Nguyễn Thị Lý sống tại thôn Trung Đồng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang chửa ngoài tử cung vỡ, gây mất máu nhiều, trụy mạch. Ngay sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện cần nhóm máu A+ để cứu sống bệnh nhân, CLB “Ngân hàng máu sống” huyện cử đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa có cùng nhóm máu hiến 01 đơn vị máu (250ml) cứu bệnh nhân khỏi cơn nguy kịch. 

Đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hiến máu cứu người.
Đồng chí Nguyễn Thành Tiến, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang hiến máu cứu người.
Đến nay tình trạng sức khỏe của chị Nguyễn Thị Lý đã tạm thời qua cơn nguy kịch, bước đầu có chuyển biến tốt.

Nhằm kịp thời khích lệ tinh thần xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ, thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Bí thư Huyện đoàn Hiệp Hòa đã quyết định tặng giấy khen hiến máu cứu người cho anh Nguyễn Thành Tiến, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Trung. 

Câu lạc bộ  (CLB)“Ngân hàng máu sống” của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang được thành lập từ đầu tháng 6/2017 với 90 thành viên là cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giáo viên, tổng phụ trách đội trong toàn huyện. CLB được thành lập nhằm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng hiến tặng những giọt máu hồng của mình cứu bệnh nhân, mang đến sự sống, niềm hi vọng cho những người kém may mắn.