Tuổi trẻ Quảng Nam tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện

15:20 04/03/2021     638

Tháng thanh niên   ĐTN: Sáng nay (02/03), Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021với sự tham gia của hơn 200 ĐVTN trên địa bàn tỉnh.
 
 


Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đoàn và là dịp để tuổi trẻ Quảng Nam tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc của tỉnh trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội, hỗ trợ cho đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, đồng chí Phạm Thị Thanh cho biết: Tháng Thanh niên năm nay là tháng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn; đồng thời cũng là lần đầu tiên nội dung về Tháng Thanh niên được chính thức ghi nhận trong luật Thanh niên năm 2020, có hiệu lực từ 1/1/2021, tạo cơ sở pháp lý để cấp ủy, chính quyền, các cấp triển khai thực hiện, trong đó vai trò nòng cốt là thanh niên. “Trong Tháng Thanh niên năm 2021, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh, các cơ sở Đoàn và từng đoàn viên, thanh niên là lực lượng tiên phong trong công tác phòng chống dịch bệnh, các cơ sở Đoàn phải đoàn kết, phát huy được vai trò xung kích tình nguyện, tinh thần sáng tạo, chủ động thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa và hưởng ứng nhiệt tình và tạo hình ảnh đẹp về người đoàn viên thời kỳ mới”, chị Thanh nói.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung -, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn bám sát vào chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, chú trọng nêu cao cách làm hay, sáng tạo gắn với phương châm “làm việc nào - chắc việc đó, làm việc nào - hiệu quả việc đó và đem lại ý nghĩa thiết thực cho xã hội, cho cộng đồng”.

 

Trao bằng khen thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước cho anh Trần Văn Tròn (khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn)


Tại chương trình, Tỉnh đoàn trao bằng khen thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước cho anh Trần Văn Tròn (khối phố Hà Quảng Đông, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn); trao 10 suất học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh tại thành phố Tam Kỳ; trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức khởi động và ra mắt Cổng thông tin điện tử tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên Quảng Nam.

 


Dịp này, quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học cho 03 trường học trên địa bàn huyện Duy Xuyên, Tây Giang và Phước Sơn (mỗi trường 100 triệu đồng); Hội ASSORV Pháp tại Việt Nam trao kinh phí xây dựng công trình thanh niên "Thắp sáng vùng biên" tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang.

 


Ngay sau lễ khởi động, các lực lượng đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên ra quân trồng hàng cây thanh niên tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Quảng Nam; tham gia ngày hội "Hiến máu tình nguyện”; Ra quân tuyên truyền hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021 trên các tuyến đường nội thị thành phố Tam Kỳ; Ra quân dọn vệ sinh và trồng cây xanh tại Khu sinh hoạt truyền thống thanh thiếu nhi Nước Oa (xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My). Tổ chức chương trình "Tháng Ba biên giới" tại xã Đắc Pring, huyện Nam Giang./.

 

Thái Cường