Tuổi trẻ Cần Thơ thực hiện 747 công trình, phần việc thanh niên các cấp

08:08 16/04/2021     815

Tháng thanh niên   ĐTN: Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào và tiếp bước” theo phương châm “Chủ động – an toàn – hiệu quả”. Qua 1 tháng triển khai sối nổi, đoàn bộ thành phố Cần Thơ đạt 5/5 chỉ tiêu đã đề ra.

Chiều ngày 15.4,Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên Cần Thơ năm 2021 tại Hội trường UBND thành phố Cần Thơ.

 

Đồng chí Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cùng đồng chí Đào Chí Nghĩa – UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí Thư Thành đoàn Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

 

Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào và tiếp bước” theo phương châm “Chủ động – an toàn – hiệu quả”. Qua 1 tháng triển khai sối nổi, đoàn bộ thành phố Cần Thơ đạt 5/5 chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai nhiều hoạt động nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 90 năm qua. Đồng thời thực thực hiện 747 công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị làm lợi gần 8,6 tỷ đồng tại các địa phương, đơn vị. Một số kết quả nổi bật như, tuổi trẻ thành phố tổ chức thăm và tặng 2.686 phần quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, đoàn viên, thanh thiếu nhi; học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 945 triệu đồng; tổ chức 1.473 cuộc tuyên truyền với hơn 93.825 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng và tham gia các hoạt động, phát hơn 20.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch covid-19 và an toàn giao thông. Một số hoạt động nổi bật của các đơn vị như: thực hiện lắp đặt các bản pano tuyên truyền thực hiện nguyên tắc 5K tại các trường THPT; phát hơn 45.000 khẩu trang miễn phí; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu hiến thức về ATGT, HIV/AIDS trong đoàn viên, sinh viên,…

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Cần Thơ đã cùng nhau chia sẻ, thảo luận về cách thức triển khai, kết quả đạt được trong các phong trào, hoạt động của tuổi trẻ đơn vị trong Tháng Thanh niên năm 2021. Anh Phan Ngọc Trắng - UVBTV Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ cho biết: Nhiều hoạt động được tổ chức quy mô, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài lực lượng, nhiều tập thể có mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, mang tính sáng tạo của thanh niên. Tiêu biểu như: Công trình “Vì trường đẹp cho em”, “Vẽ tranh tuyên truyền”, Ngày Thứ 7 tình nguyện, xây dựng và cải tạo nhiều công trình thanh niên trong đơn vị, nhiều công trình, phần việc từ cấp Đoàn khoa đến Chi đoàn thực hiện.

Đánh giá về kết quả Tháng Thanh niên năm 2021, đồng chí Dương Tấn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ biểu dương những kết quả mà các bạn đoàn viên, thanh niên đã cố gắng nỗ lực đạt được cũng như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ thể hiện được vai trò chủ công trong Tháng Thanh niên và phối hợp nhịp nhàng với ngành hữu quan để thực hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2021. Bên cạnh đó, đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn quan tâm: tiếp tục tuyên truyền về kết quả hoạt động trong Tháng Thanh niên để người dân thấy được sự hiện diện, tính xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố trong đời sống. Đoàn cần tiếp tục tìm những giải pháp thực hiện hiệu quả để cùng lãnh đạo thành phố hướng đến xây dựng đô thị theo tiêu chí Xanh- Sạch – Đẹp – Văn minh và hiện đại, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị…

Ghi nhận kết quả đóng góp của tuổi trẻ thành phố, có 13 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; trao bằng khen của Thành đoàn Cần Thơ cho 07 tập thể và 04 cá nhân.

 
Bé Như