Tuổi trẻ Bình Dương triển khai nhiều mô hình, hoạt động ý nghĩa

09:23 04/05/2021     1270

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều 29/4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021.

 

Đ/c Nguyễn Thái An – UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương

 

Trong Quý I/2021, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong thanh thiếu nhi thông qua việc tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 với các hoạt động tiêu biểu như: Tuyên truyền, quán triệt kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI; phát hành 1.000 cuốn lịch bàn chào Xuân 2021; tổ chức Hội nghị trực tuyến BCV-TTV Quý I tại 101 điểm cầu; tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức thăm các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, cựu cán bộ đoàn, cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn,…; 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ động đề xuất tham mưu 06 Đề án để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Đề án Đoàn kết tập hợp TNCN và LĐT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025.

Các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã thành lập hơn 50 đội hình tình nguyện với hơn 700 tình nguyện viên tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người dân; vận động và trao tặng 132.500 khẩu trang và 1.000 lít nước sát khuẩn cho các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm và tặng quà các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ khu cách ly tại phường Phú Hoà, thành phố Thủ Dầu Một, ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo, Phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Vận động tài trợ tặng 500 áo thun thanh niên, nón cho các tình nguyện viên hỗ trợ các khu phong tỏa, cách ly. 

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động” gắn với các hoạt động chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi như: Tổ chức các chuyến xe tình nguyện, tặng quà Tết đến tận khu nhà trọ của TNCN; tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng 2.426 quà Tết cho Bí thư chi Đoàn, chi hội trưởng, cán bộ Đề án thanh niên công nhân với tổng trị giá 01 tỷ 213 triệu đồng; tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021” tại tỉnh Lào Cai; Chương trình “Vui xuân cùng thiếu nhi biên giới” năm 2021; tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ, chăm lo Tết cho thanh niên cho 7.500 lượt thanh thiếu nhi, với tổng giá trị khoảng 5,5 tỷ đồng,...

 

Đại diện các đơn vị phát biểu tại Hội nghị

 

Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe các đơn vị phát biểu, chia sẻ về các mô hình mới, cách làm hiệu quả, thiết thực của đơn vị trong công tác Đoàn và phong trào TTN, trong tháng thanh niên; kết quả triển khai học tập Nghị quyết Địa hội Đảng các cấp; công tác tham gia, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đơn vị; các hoạt động, mô hình, cách làm nổi bật trong đợt thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Định hướng các hoạt động trong thời gian sắp tới Tháng Công nhân và tuần lễ TNCN, Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa Xv và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Đồng thời các đại biểu đã tập trung thảo luận về Dự thảo Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi, đặc biệt là việc tiếp cận và nắm bắt tình hình thông qua mạng xã hội và các kênh thông tin của Đoàn – Hội – Đội; Cách thức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn - Hội; hoạt động phát huy khả năng sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên trong tình hình; Hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn; việc triển khai “Đoàn cơ sở 3 chủ động” tại các đơn vị; công tác phát triển đảng trong TNCN, HSSV. Các đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN trong quý II.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn tiếp tục nghiên cứu các nội dung, giải pháp theo chương trình công tác năm 2021 do BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành, tùy tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp từ đó cụ thể hóa bằng các nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu đề ra trong chương trình năm 2021, cũng như nhiệm vụ chính trị mà địa phương giao phó.

 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2021 và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Trong tháng thanh niên năm 2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương vinh dự là 01 trong 38 đơn vị xuất sắc nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn trong triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021. Đặc biệt, tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thái An - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2021. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng Bằng khen cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2021 và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng vào sáng ngày 29/4, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, từ ngày 1/5/2021, đồng chí Nguyễn Tấn Đạt – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn được điều động về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy./.

 

Ngọc Châu, Tùng Lâm