Thanh niên Nghệ An sôi nổi các hoạt động tuần đầu tháng thanh niên 2021

12:53 04/03/2021     550

Tháng thanh niên   ĐTN: Với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nhưng dưới sự phát động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng các hoạt động chào mừng tháng thanh niên 2021 với nhiều công trình thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng dịch.

Theo đó, Cấp tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động khởi động: Tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ ”Xuân Tân sửu 2021; Tặng cờ Tổ quốc, tủ thuốc, khẩu trang cho ngư dân ra khơi bám biển; Thăm, tặng quà các cựu Thanh niên xung phong. Kết quả: trao tặng 500 cờ Tổ quốc, 500 khẩu trang, 100 lọ xịt khuẩn và 12 tủ thuốc và thuốc với tổng trị giá gần 30 triệu đồng cho Ngư dân ra khơi bám biển tại phường Nghi Thủy; Thăm và tặng quà 06 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thị xã Cửa Lò.

 

ĐTN Công an tỉnh phát miễn phí 500 suất cháo, 250 suất cơm tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh

 

Riêng trong tuần 1, các cơ sở đoàn trên toàn tỉnh cũng đã có những mô hình, cách làm sáng tạo phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương ở các lĩnh vực như: tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động an ninh xã hội; các hoạt động đồng hành với thanh thiếu niên; các hoạt động hướng về biển, đảo quê hương, biên cương Tổ quốc; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đoàn khối CCQ và Đoàn khối Doanh nghiệp trao 02 công trình “Điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi” và “Đường hoa thanh niên kiểu mẫu” với tổng trị giá gần 60 triệu đồng tại xã Nghi Tiến, Nghi Lộc. ĐVTN huyện Hưng Nguyên bàn giao sân chơi cho các em thiếu niên nhi đồng và bà con nhân dân tại xóm 7, xã Hưng Yên Nam trao tặng Nhà nhân ái cho Cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại xóm 3, xã Hưng Yên Nam, trị giá gần 60 triệu đồng. Tuổi trẻ huyện Yên Thành trồng hàng cây thanh niên dài 1km với 200 cây sao đen tại xã Tăng Thành. ĐVTN huyện Quỳ Hợp Trao tặng 01 sân bóng chuyền và Phát động trồng cây hưởng ứng Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Châu Thái. Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức khởi công xây dựng mô hình “Cột mốc Trường Sa” tại trường Tiểu học Nghĩa An nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng toàn huyện. Tuổi trẻ huyện Thanh Chương tổ chức ra quân Tết trồng cây – Đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu năm 2021 tại xã Cát Văn; Bàn giao công trình sân chơi cho thiếu nhi vùng biên giới với tổng kinh phí 20 triệu đồng. Đoàn Trường Cao Đẳng DLTM Nghệ An đã hỗ trợ các bạn sinh viên cây giống, phân bón, kỹ thuật và cùng các bạn lớp 9+ làm vườn rau thanh niên trong khuôn viên nhà trường. 

ĐVTN huyện Quỳnh Lưu tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phát 1.000 khẩu trang cho người dân, tặng 100 cờ Tổ quốc, 200 cơ số thuốc cho ngư dân tại xã Sơn Hải. Tuổi trẻ Tương Dương ra quân xây dựng sân bóng chuyền tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa. ĐVTN huyện Diễn Châu tổ chức trồng cây công trình "Hàng cây Thanh niên làm theo lời Bác" tại xã Diễn Yên. Tuổi trẻ Quế Phong tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 100 ĐVTN tại Trung tâm GDNN- GDTX huyện. ĐVTN huyện Nam ĐànGắn 25 hình Chibi và 05 inforgraphic tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại khu Mộ và Đền Vua Mai Hắc Đế và các ngã tư đèn đỏ trên địa bàn huyện Nam Đàn. ĐVTN huyện Tân Kỳ, Đô Lương tổ chức sinh hoạt chi đoàn bằng hình thức trực tuyến với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An sắt son niềm tin với Đảng”...

Bên cạnh đó, Với khẩu hiệu "Vì một môi trường xanh - sạch - đẹp", các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn khu vực nông thôn, tại các tuyến phố, ngõ xóm, trên các dòng sông, kênh, mương,…; vệ sinh môi trường biển, môi trường tại Nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức trồng và tu bổ cây xanh; thu dọn các vật liệu, rác thải và phát quang đường; phối hợp triển khai các hoạt đông thu gom, xử lý các điểm rác thải tự phát; xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện, tuyên truyền vận động người dân phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, xây dựng các khu dân cư nói không với rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni long một lần… gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

 

 

Cùng với quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh, Tháng Thanh niên 2021 trong những tuần tiếp theo sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình, phần việc, hoạt động thiết thực; phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, tinh thần sáng tạo cũng như trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên đồng thời hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu tháng Thanh niên 2020 và hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)./.

 

Minh Châu - Tỉnh đoàn Nghệ An