Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh đồng loạt khời động Tháng Thanh niên

14:52 02/03/2021     665

Tháng thanh niên   ĐTN: Vừa qua, ĐVTN các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Tĩnh đồng loạt khời động, ra quân tháng thanh niên 2021 với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngày 28/2, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Chương trình khởi động Tháng Thanh niên, hưởng ứng Tết trồng cây xuân Tân Sửu và Tháng ba biên giới năm 2021.

 

Tặng các đồ dụng, vật tư y tế chống dịch bệnh COVID-19

 

Trong tháng thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn phấn đấu có 1.500 đề xuất ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; mỗi đoàn cấp huyện có giải pháp hỗ trợ hoặc hỗ trợ ít nhất 1 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn; 100% đoàn cấp huyện tổ chức Ngày Chủ nhật xanh; phấn đấu kết nạp 900 đoàn viên; giới thiệu 360 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó ít nhất 36 đoàn viên được kết nạp vào đảng.

Tại lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các đơn vị đồng hành đã tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của xã Chiềng Khương; tặng máy đun nước, bộ thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; tặng vườn cây sinh kế cho 6 hộ gia đình thanh niên ở 2 xã Mường Sai và Chiềng Khương; tặng 10 mô hình tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tặng các đồ dụng, vật tư y tế, các suất thuốc bổ cho 200 hộ gia đình xã Chiềng Khương. Đồng thời, trồng hàng cây thanh niên trước cổng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; thăm và trao tặng thiết bị thắp sáng tại chốt phòng, chống dịch 204, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương; khánh thành công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi tại công viên thị trấn Sông Mã.

Ngày 28/02, Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức khởi động Tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống - vững bước tương lai” và hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Tại buổi khởi động, đồng loạt các cấp đoàn trên địa bàn tỉnh Lai Châu hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng chiến dịch trồng mới 1 tỷ cây xanh trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các sở, ban, ngành, lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã trồng hơn 500 cây xanh. Tỉnh Đoàn Lai Châu đã hỗ trợ mỗi huyện 3 triệu đồng cho 7 huyện, thành phố trong tỉnh để trồng cây.

 

 

Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh cho biết: Hoạt động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ Lai Châu trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong chương trình Tháng thanh niên năm 2021, nhiều hoạt động ý nghĩa được Tỉnh đoàn Lai Châu triển khai như: Tổ chức phong trào chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; đồng loạt tổ chức Ngày Chủ nhật xanh 21/3/2021 tại các xã, phường, thị trấn.

Ngày 27/02, tại xã Phong phú huyện Tận Lạc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thực hiện chuỗi hoạt động tiêu biểu hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 như phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh, công ty THHH Minh Trung, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Huyện đoàn Tân Lạc đã trao tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Hòa Bình khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho gia đình thanh niên Bùi Văn Kiều là gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Mường Kem, xã Phong Phú trị giá 50 triệu đồng.

 

Lãnh đạo tỉnh và Hội DNT tỉnh khởi công nhà nhân ái

 

Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn đã khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cấp tỉnh năm 2021 tại xóm Mường Lầm, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Công trình do Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Huyện đoàn Tân Lạc thực hiện; Đoàn khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã trao tặng 2.000 cây giống cho hoạt động tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại xóm Kem, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; Huyện đoàn Tân Lạc khởi công làn đường giao thông nông thôn tại xóm Mường Lồ, xã Phong Phú…

Trong 02 ngày 26 - 27/02, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên cấp tỉnh tại huyện Văn Chấn và Trạm Tấu.

 

Tặng quà cho học sinh có hoản cảnh khó khăn

 

Theo đó, Ra quân xây dựng mô hình Thôn (bản) văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Páng Cang, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; Tặng 500 đầu sách cho thư viện trường Phổ thông dân tộc bán trú TH & THCS xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (Điểm trường Tàng  Ghênh); Trao tặng 642 áo ấm cho học sinh huyện Trạm Tấu; Tỉnh đoàn phối hợp với Báo Thanh niên, công ty cổ phần Gumac tổ chức trao tặng 642 xuất quà gồm áo ấm, ủng, bánh kẹo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; trồng 1.000 cây hoa đào, tặng 66 xuất quà và ra mắt xây dựng mô hình bản văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại  Chòm dân cư Cu Vai, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu; Phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới World Vision  khởi công xây dựng công trình "Con đường em đến trường", bê tông hoá 400 đường giao thông tại thôn Cang Giông, xã Pa Hu, huyện Trạm Tấu. Tổng trị giá các công trình phần việc và hoạt động an sinh xã hội trị giá trên 800 triệu đồng. 

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp với BTV Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức ra quân các hoạt động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 tại Khu tưởng niệm AHLS Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên TNCS đầu tiên.

 

 

Tại chương trình, tuổi trẻ 2 đơn vị đã trao tặng 40 suất quà, 20 xe đạp cho các gia đình chính sách và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành Công trình “Công viên Tuổi trẻ” tại Khu chứng tích Chiến tranh Trường cấp ba Lý Tự Trọng, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà với 3 hạng mục chính là: Công trình sân đường nội bộ; Công trình Điện chiếu sáng; Hỗ trợ cây xanh và xây dựng tường rào.

Nhân nhịp này, Báo Tiền phong, Quỹ Tầm vóc Việt, Tập đoàn TH, Ngân hàng Bắc Á trao tặng 100 triệu đồng hỗ trợ nâng cấp các trạm y tế bị thiệt hại sau mưa lũ. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhận đỡ đầu 15 cháu mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ mỗi tháng là 500.000đ cho đến khi các cháu 18 tuổi. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục đến dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú; thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) được tổ chức với tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên năm nay được tổ chức diễn ra trong một bối cảnh hết sức khó khăn, các khâu tổ chức được đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Công tác viên tỉnh đoàn