Quảng Trị: Trao nguồn vốn vay 60 tỷ đồng khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên

15:38 02/04/2021     549

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều ngày 31/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả Tháng Thanh niên năm 2021.

Tháng Thanh niên năm 2021 được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai sâu rộng và sáng tạo đạt được kết quả tích cực. Trong buổi Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Trị tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao kinh phí sửa chữa điểm Trường Bản Bù, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa; trao tặng 11 máy vi tính cho các cơ sở Đoàn; nhận đỡ đầu cho 10 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó; hỗ trợ xây dựng 02 km “Ánh sáng đô thị” với tổng trị giá các công trình, hoạt động là 710 triệu đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp với số tiền 60 tỷ đồng và hỗ trợ 6,8 tỷ đồng nguồn vốn vay ưu đãi cho 92 mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Tặng Bằng khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc

 

Trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tập trung tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu thanh niên theo từng địa phương, đơn vị. Các đơn vị đã tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều hiệu quả. Toàn Đoàn đã triển khai sôi nổi các hoạt động hưởng ứng phong trào“Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”: Xây dựng 03 công trình thanh niên cấp tỉnh, 26 công trình thanh niên cấp huyện, 1.850 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá 3,5 tỷ đồng; trong đó đã xây dựng 15 km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” trị giá 260 triệu đồng; sửa chữa 10 km đường giao thông nông thôn, khai thông 02 km kênh mương nội đồng; triển khai mới 20 “Con đường thanh niên tự quản”; thực hiện 250 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới và 67 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị; trồng mới hơn 91.000 cây xanh với 19.630 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ nhất, năm 2021, thu hút hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân cùng tham gia.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2020 cho 30 đại biểu là cán bộ, đoàn viên, thanh niên ưu tú có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức 170 hoạt động thể dục, thể thao; 95 hoạt động tọa đàm, hội chợ, gặp gỡ thanh niên, giao lưu văn hóa, hội diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian; 15 hoạt động tuyên truyền, diễn đàn phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trong thanh thiếu niên, sức khỏe sinh sản vị thành niên, tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh thu hút sự tham gia của hơn 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia. Toàn Đoàn đã triển khai hơn 350 hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phục vụ nhân dân với 10.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính” đã giải quyết 1.438 văn bản, thủ tục hành chính cho người dân thu hút 200 đoàn viên, thanh niên tham gia; 100% các Liên Đội tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn” với các nội dung phong phú; tổ chức hoạt động “Ngày đoàn viên” năm 2021 với hơn 200 hoạt động hội nghị, diễn đàn, hội thi, hội trại và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút hơn 30.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức được 128 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, kết nạp 3.972 đoàn viên mới, giới thiệu 296 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thành lập 03 tổ chức Đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước với 55 đoàn viên.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổng kết Đề án “Ánh sáng đường quê” giai đoạn 2016 - 2020 và phát động Phong trào xây dựng công trình “Ánh sáng đường quê” trong giai đoạn tiếp theo, sau 4 năm triển khai, toàn Đoàn đã xây dựng hơn 500 km “Ánh sáng đường quê” với số tiền gần 7,3 tỷ đồng. Công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tuyên dương là “công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác” năm 2019 trong toàn quốc. Đề án đã góp phần nâng cao ổn định trật tự, an toàn giao thông, an ninh trật tự của địa phương; nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, để kịp thời triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã thảo luận, bàn bạc và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong việc triển khai các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới cần tiếp tục bám sát, thực hiện chỉ tiêu, chủ đề chương trình công tác năm 2021“Thanh niên Quảng Trị khởi nghiệp, lập nghiệp”, quan tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tập trung vào nội dung trọng tâm với các công trình, phần việc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng nhân dịp này,để ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai Tháng Thanh niên năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có quyết định tặng Bằng khen cho 07 tập thể có thành tích xuất sắc, Hội nghị đã kiện toàn bổ sung 05 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và 04 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Lập Xuân - TĐ Quảng Trị