Quảng Ngãi: Nhiều mô hình, hoạt động mới sáng tạo, tiêu biểu trong bối cảnh Covid-19

15:10 30/03/2020     1434

Tháng thanh niên   Web.ĐTN: Trong tháng Thanh niên, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều mô hình, hoạt động sáng tạo, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Hoạt động trực tuyến - Không tụ tập đông người

 

 

Khởi đầu chuỗi hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều chương trình phát trực tuyến cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham dự, như: lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2020 và tập huấn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phát động đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19; Hội nghị chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua fanpage facebook Trang tin Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và chia sẻ về các fanpage Truyền hình Thanh niên Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Bản tin tình nguyện - Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thu hút hơn 50 ngàn lượt xem và gần 500 lượt chia sẻ.

Thành đoàn Quảng Ngãi đã chỉ đạo các đoàn xã, phường và các đoàn trường THPT chọn một chi đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3 bằng hình thức sinh hoạt trực tuyến qua mạng xã hội (sinh hoạt livetream trực tuyến trên trang mạng chi đoàn; sinh hoạt thông qua trao đổi nhắn tin qua nhóm đoàn viên chi đoàn trên zalo, messenger; sinh hoạt thông qua video nhóm đoàn viên chi đoàn trên messenger). Chỉ đạo điểm chi đoàn trường TH Nguyễn Nghiêm, Đoàn phường Nguyễn Nghiêm thực hiện vào ngày 25/3; các chi đoàn thuộc các đoàn cơ sở khác đồng loạt sinh hoạt trực tuyến vào ngày 26/3.

Huyện đảo Lý Sơn cũng có cách làm hay khi tổ chức cuộc thi trực tuyến Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn với chủ đề “Em vui, khỏe mỗi ngày” trên fanpage Hội đồng Đội huyện. Cuộc thi giúp các em sử dụng hiệu quả thời gian nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19 gây ra, tích cực học tập, rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe.

Tuổi trẻ toàn tỉnh chung tay phòng chống dịch bệnh

 

 

Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp cùng anh Võ Trường Tiến (trường Đại học Phạm Văn Đồng) chế tạo mô hình rô bốt “Dũng sĩ diệt khuẩn”, chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động cho nhiều người vừa tiết kiệm nước rửa tay vừa không lo lây nhiễm chéo. Máy phù hợp sử dụng cho những nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HỘi LHTN Việt Nam cho biết, Hội sẽ phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh sẽ đặt máy tại những điểm chốt kiểm dịch COVID-19 ở các cửa ngõ tỉnh và những nơi công cộng khác như chợ, bến xe…

Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp với Hội LHTN Việt Nam huyện Sơn Tịnh tiếp nhận, lắp đặt và bàn giao công trình khu vui chơi thân thiện với môi trường và bồn rửa tay inox 10 vòi do Honda Việt Nam tài trợ cho học sinh trường TH Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh). Kèm theo bồn rửa tay là một bảng thông tin quy trình 6 bước rửa tay đạt chuẩn của Bộ Y tế và 100 bánh xà phòng diệt khuẩn cho nhà trường; tặng 300 phần quà cho các bạn học sinh tiểu học, gồm ba lô, mũ, tập vở và chiếc 500 khẩu trang cho các em học sinh và thầy cô.

Hưởng ứng phát động của Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, cập nhật thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh COVID-19 trên các trang facebook, fanpage, nhóm zalo, tờ rơi tuyên truyền… Toàn tỉnh đã đăng tải hơn 1.000 tin bài, infographic về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên trang tin điện tử và mạng xã hội. Tổ chức gần 50 điểm tuyên truyền cách phòng tránh COVID-19 trên địa bàn 13 huyện, thị, thành phố; phát 50.000 tờ rơi, quạt tuyên truyền, hơn 10.000 hộp xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn và gần 20.000 khẩu trang các loại cho người dân.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tùy theo tình hình thực tế địa phương; ngoài tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các huyện, thị, thành đoàn đã có cách làm phù hợp, hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Đoàn Thanh niên huyện miền núi Sơn Hà tổ chức 35 đợt phát thanh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các thôn, xóm vùng xa, vùng có con em đi làm ăn xa trở về địa phương... lắp 14 điểm rửa tay sát khuẩn tại các trụ sở UBND các xã, các cơ quan tại huyện.

Huyện đoàn Sơn Tây tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh khu dự kiến tổ chức cách ly y tế tập trung của huyện; tổ chức 5 đợt ra quân tuyên truyền phát 40 quạt tuyên truyền, 72 hộp xà phòng, 1.100 tờ rơi và 900 khẩu trang vải; ngoài ra Huyện đoàn còn phối hợp với Đoàn Công an tỉnh cấp 300 khẩu trang, 100 hộp xà phòng sát khuẩn.

 

 

Tại Ba Tơ, Huyện đoàn tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống bệnh COVID-19 và chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức ra quân đồng loạt Ngày Chủ nhật xanh 01/3/2020. Trong buổi ra quân, tại điểm chợ thị trấn Ba Tơ, ĐVTN đã phát 1.000 tờ rơi và 70 hộp xà phòng diệt khuẩn cho người dân. Đoàn Thanh niên thị trấn Ba Tơ đã chuẩn bị 320 chiếc khẩu trang cao cấp, tổ chức điểm để người dân mang giấy loại, vỏ chai, lon… đến đổi lấy khẩu trang. Đây là một hoạt động vừa mang thông điệp môi trường, vừa là hỗ trợ khó khăn (giảm 50% tiền mua) cho người dân trong thời điểm khẩu trang khan hiếm.

 

 

Trà Bồng: Tổ chức 20 đợt tuyên truyền, cấp phát gần 500 tờ rơi, 200 bánh xà phòng; ra quân Ngày thứ bảy tình nguyện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân khai báo sức khỏe trên các ứng dụng của điện thoại smartphone.

Huyện đảo Lý Sơn, bên cạnh việc tổ chức hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn cho 25 cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn, hội, đội còn tổ chức 3 đợt ra quân tuyên truyền, cấp phát 600 tờ rơi, 72 hộp xà phòng, 42 quạt truyền thông cho ĐVTN, các em học sinh và người dân trên địa bàn huyện.

Huyện đoàn Bình Sơn và cơ sở đoàn đã ra quân 21 đợt (trong đó 3 đợt tuyên truyền lưu động); phát 5.700 khẩu trang, 6.950 tờ rơi tuyên truyền, treo 112 pano và 8 băng rôn tại các địa điểm trên địa bàn. 100% cơ sở đoàn ra quân hướng dẫn nhân dân khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI.

Huyện đoàn Sơn Tịnh cấp phát 400 khẩu trang miễn phí, đảm bảo chất lượng cho các hộ kinh doanh, hộ buôn bán, người dân đi chợ tại chợ Mới (xã Tinh Hà), cấp phát 300 tờ rơi, hỗ trợ, hướng dẫn các bước phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người dân và bệnh nhân, treo 18 hình icon tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cổng chợ, cổng bệnh viện và lề đường.

Huyện Tư Nghĩa tổ chức 6 đội hình tuyên truyền, tặng 300 hộp xà phòng, 1.500 khẩu trang; tổ chức 4 chương trình phế liệu đổi lấy khẩu trang, qua đó, đổi 200 khẩu trang, 150 chai nước rửa tay.

Tại Nghĩa Hành, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện tổ chức 12 đợt ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phát hơn 2.000 hộp xà phòng, khẩu trang miễn phí và hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền và tuyên truyền bằng hệ thống loa di động với sự tham gia của 210 ĐVTN.

Tại Minh Long, Huyện đoàn tổ chức ra quân tuyên truyền 7 điểm tại 5 xã, trung tâm huyện và trung tâm y tế huyện. Qua đó cấp phát 100 hộp xà phòng, hơn 1.600 tờ rơi tuyên truyền, làm 18 điểm rửa tay sát khuẩn tại 5 điểm tiếp dân của 5 xã, 5 trạm y tế xã,  1 khối dân vận huyện, 7 điểm tại trung tâm y tế huyện, 54 chai sát khuẩn. Hướng dẫn cho cán bộ đoàn, hội, đội khai báo y tế.

Tại Mộ Đức, các cơ sở đoàn trong huyện đã ra quân phát 1.500 khẩu trang, 1.500 tờ rơi, 300 chai xà phòng, 15 điểm rửa tay công cộng. Vận động nhắn tin ủng hộ công tác phòng, chống dịch và khai báo sức khỏe toàn dân.

Tại Đức Phổ, Huyện đoàn phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 cho hơn 40 cán bộ chủ chốt các cơ sở đoàn. Tổ chức phát 800 tờ rơi, 42 quạt tuyên truyền, 72 hộp xà phòng rửa tay và 4.000 khẩu trang vải cho người dân, ĐVTN và học sinh. Đoàn Bệnh viện Đặng Thuỳ Trâm làm mặt nạ phong, chống dịch COVID-19 cho tất cả nhân viên và bệnh nhân đến khám bệnh.

Tại thành phố Quảng Ngãi, trong ngày đầu Tháng Thanh niên, Thành đoàn ra quân tặng xà phòng rửa tay miễn phí; phát tờ rơi, quạt truyền thông; tuyên truyền, tư vấn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi và bến xe Quảng Ngãi. Các đoàn xã, phường trong thành phố tổ chức ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phát miễn phí 4.000 khẩu trang; gần 700 chai nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng rửa tay; 2.500 tờ rơi tuyên truyền cho người dân tại khu dân cư và các hộ tiểu thương tại các chợ trong thành phố.

 

 

Tuổi trẻ Công an tỉnh tham gia kiểm tra hơn 20 lượt cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh; phối hợp ra quân chốt chặn tại các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng, chống COVID-19. 100% ĐVTN thực hiện khai báo y tế; tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Bình Sơn, kết hợp phát 30 tờ rơi tuyên truyền, 400 khẩu trang kháng khuẩn, 300 hộp xà phòng cho nhân dân trên địa bàn; huy động đoàn viên, thanh niên nhắn tin ủng hộ chương trình phòng, chống COVID-19; tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí và yêu cầu sát khuẩn bàn tay đối với các cá nhân đến trụ sở Công an tỉnh liên hệ công tác.

Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 58 lượt phát thanh trên truyền thanh các xã, phối hợp tổ chức 24 lượt tuyên truyền lưu động, 3.800 tờ rơi, 500 cuốn tài liệu tuyên truyền của Cục Quân y Bộ Quốc phòng, cấp phát 5.200 khẩu trang, 1.100 hộp xà phòng, chai nước rửa tay cho người dân các xã ven biển; tham gia kiểm tra y tế, tuyên truyền phòng, chống dịch cho gần 6.000 người tại các điểm chốt chặn ra vào cảng Dung Quất, cảng Sa Kỳ - Lý Sơn. (Anh 13)

Chỉ đạo quyết liệt các cấp đoàn, đoàn viên thanh niên tổ chức chống dịch

Đồng chí Đặng Minh Thảo, ủy viên Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường; các thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên các trang mạng xã hội rất đa dạng, khó kiểm soát… Để cho giới trẻ biết chọn lọc và có tư duy phản biện khi chia sẻ thông tin, tránh gây tâm lý hoang mang cho người khác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ như:

Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh COVID-19 từ các nguồn thông tin chính thống từ sự chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19; các khuyến cáo của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan. Từ đó, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh cần tập trung tuyên truyền chính xác, kịp thời diễn biến tình hình của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đây là cơ sở quan trọng để giới trẻ biết chọc lọc thông tin và có tư duy phản biện những thông tin không chính xác, sai trái gây hoang mang dư luận.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, với phương châm tự dự phòng là chính. Tuyên truyền, biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm của Đoàn các cấp, những gương thanh thiếu niên có những cách làm hay, làm tốt công tác phòng, chống dịch. Phát hiện, đấu tranh kịp thời với những biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với sức khỏe, tính mạng của người dân; những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân; những hành vi che giấu thông tin gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, ĐVTN nghiêm túc thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc theo chỉ đạo của Chính phủ. Bên cạnh đó, cần bình tĩnh, chủ động phòng, ngừa bệnh dịch, không hoảng loạn; nắm rõ số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế và các đường dây nóng của tỉnh (Sở Y tế) về việc tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19.

Tháng Thanh niên năm 2020 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, thì việc thực hiện tốt nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc” của các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng là thực hiện tốt những phần việc của Tháng Thanh niên, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cho biết thêm.

Dương Thành Tuyên- TĐ Quảng Ngãi (TL)