Phú Yên: Tuyên dương 28 cán bộ Đoàn tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

07:43 26/03/2022     921

Tháng thanh niên   ĐTN: Sáng ngày 25/3/2022, tại Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), Tỉnh Đoàn Phú Yên long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); Tuyên dương gương cán bộ Đoàn tiêu biểu giai đoạn 2019-2021; Tuyên dương gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021.

 

Đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2019 - 2021.


Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu, Thường trực Tỉnh Đoàn, cùng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

Phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 91 Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Xuân Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: Chương trình kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam 91 năm qua, tuổi trẻ Phú Yên vô cùng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn, của lớp lớp thanh niên Phú Yên qua các thời kỳ. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Yên ngày nay luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các hoạt động của Đoàn đều chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi; phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tình nguyện vì cộng đồng, tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phục hậu quả bão lũ, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn trật tự an toàn và xây dựng văn hóa giao thông, xây nhà nhân ái, hiến máu cứu người, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nghiên cứu khoa học... đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

 

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đồng chí Phan Xuân Hạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Huỳnh Bảo - Phó Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022

 

Nhớ ơn Bác, học tập và làm theo Bác, đồng chí Phan Xuân Hạnh cũng đề nghị đoàn viên tỉnh nhà hãy luôn luôn ghi nhớ ý nghĩa của chiếc huy hiệu mà các bạn đang đeo trang trọng trên ngực áo với lời Bác kính yêu căn dặn: "Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên". Hãy luôn xung kích tiến lên trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống 91 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, xứng đáng với truyền thống của quê hương Phú Yên anh hùng.

 

Đồng chí Đào Mỹ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Lương Minh Tùng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021

 

Dịp này, Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, đồng chí Phan Xuân Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đồng chí Nguyễn Huỳnh Bảo - Phó Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa đạt Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Tỉnh Đoàn tuyên dương và trao bằng khen cho 11 cán bộ Đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giai đoạn 2019 - 2021 và 17 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2021.

 

Bảo Kính