Nhiều mô hình mới trong Tháng Thanh niên năm 2021 tại Quảng Ngãi

15:47 05/05/2021     955

Tháng thanh niên   ĐTN: Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2021 và phát động Cuộc vận động đoàn viên thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Khen thưởng 13 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021

 

Trong Tháng Thanh niên, toàn tỉnh đã phát động 142 hoạt động thi đua, triển khai 268 công trình, phần việc việc thanh niên các cấp với tổng kinh phí thực hiện hơn 1,6 tỷ đồng với sự tham gia hưởng ứng của hơn 14.470 đoàn viên, hội viên, thành niên. Các cấp bộ đoàn quan tâm giới thiệu, tuyên dương 334 tấm gương thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, tham gia đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động và ra quân Tháng Thanh niên năm 2021 tại huyện Bình Sơn với sự tham gia của 600 ĐVTN. Tại chương trình trao hỗ trợ xây dựng 2 ngôi "nhà nhân ái" với tổng kinh phí 100 triệu đồng; ký cam kết thực hiện mô hình cộng đồng “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa” tại chợ Bình Dương, huyện Bình Sơn. Sau buổi Lễ có 8 cánh quân tỉnh nguyện tham gia thực hiện công trình “Tuyến đường bê tông nông thôn”; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; ra quân thực hiện Dự án “Tử tế với sông Trà Bồng”; khởi động mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa"; xây dựng “Công viên từ sản phẩm tái chế dành cho thiếu nhi”; tổ chức Sân chơi sáng tạo và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THCS; tổ chức truyền thông về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp cho học sinh THPT và khởi công xây dựng nhà nhân ái tại xã Trà Phú, huyện Trà Bồng.

Cùng với đó, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cũng chủ động tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2021 phù hợp với địa phương và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Trong tháng, các hoạt động, công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được các cấp bộ đoàn, hội vận dụng triển khai. Tiêu biểu như, làm mới 0.33km đường giao thông nông thôn; thực hiện 3km công trình điện thắp sáng đường quê; hỗ trợ sửa chữa và xây mới được 5 nhà nhân ái với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng; tuyên truyền nếp sống văn minh trong ĐVTN; vận động các hộ gia đình văn minh trong việc cưới và tang lễ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh; thường xuyên tổ chức các đội hình TNTN ra quân xây dựng 8 tuyến đường ngõ phố sáng – xanh - sạch đẹp – an toàn tại địa phương.

Hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng được các cấp bộ đoàn, hội triển khai rộng khắp và thường xuyên thông qua việc tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh”, triển khai các mô hình, dự án giảm thiểu rác thải nhựa.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động đồng loạt “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 21/3/2021 với nhiều hoạt động nhằm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tiêu biểu như: tổ chức đội hình bóc xóa quảng cáo rao vặt trái phép giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị tại các tuyến đường trung tâm; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường khu dân cư; trồng và chăm sóc cây xanh, chăm sóc các tuyến đường hoa thanh niên, nạo vét hơn kênh mương, ra quân làm sạch bãi biển.. thu hút hơn 20.270 ĐVTN tham gia.

Bên cạnh đó, trong Tháng Thanh niên đã tổ chức 141 buổi tuyên truyền về chống rác thải nhựa và vệ sinh môi trường thu hút 2.892 ĐVTN tham gia; xây dựng 1 mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa", trong đó, tuyên truyền và hỗ trợ người dân 300 túi xách tái sử dụng, 2 thùng rác lớn; xây dựng 34 mô hình hạn chế rác thải và trồng mới được 533 cây xanh. Nhiều công trình, mô hình mới, sáng tạo và mang tính bền vững của thanh niên được thực hiện như: mô hình bảo vệ môi trường “Công viên tái chế thiếu nhi” và mô hình “Tử tế với sông Trà Bồng” của huyện Bình Sơn.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội trại “Thanh niên Quảng Ngãi - Tiếp lửa truyền thống” thu hút hơn 400 ĐVTN tham gia với nhiều hoạt động thiết thực như: chạy việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”, đồng diễn nhảy Dân vũ và xếp hình “Thanh niên Việt Nam tiến bước”; trò chơi dân gian, teambulding; chương trình Nghệ thuật, chủ đề “ Khát vọng tuổi trẻ Quảng Ngãi”, trò chơi lớn: “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”, thi Tài năng thanh niên với các nội dung: múa dân vũ, nhảy hiện đại, nhảy Flash mob tập thể, hát karaoke...

Trong khuôn khổ hội trại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương 90 thủ lĩnh thanh niên và cán bộ đoàn tiêu biểu; khen thưởng 12 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương khen thưởng 13 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021. Dịp này, đại diện Ban Phong trào Tỉnh đoàn cũng hướng dẫn công tác quản trị Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam cho quản trị viên các tài khoản cấp huyện và tương đương.
 

Dương Thành Tuyên