Nghệ An: Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022

08:08 22/04/2022     1309

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều 20/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thanh Đoài – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ các ban Đảng Tỉnh ủy chuyên quản Tỉnh đoàn; đồng chí Lê Văn Lương – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng các đồng chí Thường trực, UV BTV, UVBCH, cán bộ các Ban Chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn.

 

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2022

 

Tháng Thanh niên năm 2022 có chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 31/3/2022 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Nhiều kết quả của Tháng Thanh niên đã được ghi nhận từ cấp cơ sở. Toàn tỉnh trồng mới được hơn 64.000 cây xanh; sửa chữa, xây dựng mới 251 km tuyến đường giao thông nông thôn; bóc gỡ gần 5.000 biển quảng cáo; phối hợp Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn) cùng chuỗi các hoạt động ý nghĩa. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm cho gần 4.800 lượt người; hiến gần 1.000 đơn vị máu; trao tặng 133 thẻ Bảo hiểm Y tế miễn phí cho các em học sinh ở xã Tam Thái, huyện Tương Dương; tặng gần 1.850 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá khoảng gần 910 triệu đồng; đội hình “Tiếng loa thanh niên” tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; Tổ chức phát hơn 1.200 bát cháo, suất cơm tình thương.

Toàn tỉnh tổ chức đồng loạt Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” hưởng ứng Ngày chạy olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2022 với hơn 8.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên tham gia; tư vấn giới thiệu việc làm cho 3.900 đoàn viên thanh niên; tổ chức tập huấn kiến thức hỗ trợ cho hơn 10.000 thanh niên làm kinh tế; kết nạp hơn 6.591 Đoàn viên mới, bồi dưỡng 277 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tỉnh Đảng và giới thiệu hơn 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; 34 Đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022).

Với những kết quả đã đạt được, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vinh dự là một trong 27 đơn vị trên cả nước được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022. Đây là niềm tự hào, là động lực rất lớn để các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục thực hiện về đích thắng lợi các chỉ tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đoàn các cấp.

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022

 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị Đoàn các đơn vị trong thời gian tới cần bám sát chủ đề chương trình công tác năm 2022: “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 15 chỉ tiêu đã đề ra; Quan tâm công tác tham mưu chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn các cấp; Bám sát Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022, đặc biệt chú ý những điểm mới trong minh chứng đảm bảo kịp thời, thực chất; Đối với công tác Đoàn trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đề nghị Ban TTNTH, Hội đồng Đội bám sát yêu cầu của TW, chỉ đạo các đơn vị tổng kết, thi đua khen thưởng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các phong trào thi đua trong toàn Đoàn theo kế hoạch số 4153  - KH/TĐTN-TG ngày 27/12/2021 của BTV Tỉnh đoàn về tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng thời, quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt về công tác chỉ đạo và kết quả tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; bám nắm tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ Đoàn; Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu của tỉnh trong chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn; Quan tâm triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ em khi thời tiết đã chuyển vào hè, bám sát các nhà trường trong  bàn giao học sinh về sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, luôn xem việc tuyên truyền nâng cao nhận thực cho nhân dân và đoàn viên thanh niên trong phòng dịch COVID-19 là nhiệm vụ số 1, là vacxin hữu hiệu nhất để kiểm soát và chiến thẳng đại dịch; Cụ thể hóa các chương trình phối hợp mà BTV Tỉnh đoàn đã ký với các ngành: Sở Lao động thương binh và xã hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Sở GD và Đào tạo… vào thực tiễn hoạt động tại địa phương. Giao các ban tỉnh đoàn phụ trách tham mưu, đánh giá định kỳ chất lượng và kết quả phối hợp từ cơ sở.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng cho 09 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022.

 

Trần Tú