Nghệ An: Đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên

11:57 02/03/2021     412

Tháng thanh niên   ĐTN: Tiếp nối khí thế các hoạt động ra quân cấp tỉnh trong Tháng Thanh niên năm 2021, ngày 27/02, 100% các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vừa chống dịch vừa thực hiện đúng kế hoạch.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, năm nay, Đoàn thanh niên các cấp không tổ chức lễ ra quân, lễ khởi động Tháng Thanh niên rầm rộ như mọi năm, mà chú trọng triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình địa phương và thực hiện tuyên truyền về kết quả hoạt động, những đổi mới về phương thức tổ chức, triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh Covid-19 gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; đồng thời, để hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các đơn vị đã linh hoạt trong phân công, sắp xếp lực lượng đoàn viên triển khai nhiệm vụ theo từng từng tốp nhỏ, luân phiên nhau thực hiện nhiệm vụ.

Anh Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được BTV Tỉnh đoàn triển khai sâu rộng đến cơ sở với phương châm tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; các cơ sở Đoàn - Hội trên địa bàn tỉnh sẽ ra quân thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

 

Những công trình, phần việc ý nghĩa vì cộng đồng

Các cấp bộ Đoàn đã ra quân thực hiện các phần việc tiêu biểu như: tặng học bổng, quà cho trẻ em nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; trồng cây xanh; vệ sinh môi trường; thực hiện các công trình thanh niên như: thắp sáng đường quê, vườn hoa thanh niên, vườn rau thanh niên, tuyến đường kiểm mẫu, vì dòng sông quê hương…

Một trong những hoạt động tạo được dấu ấn trong đợt cao điểm đó là thực hiện đường hoa, hàng cây thanh niên. Đây là hoạt động được các đơn vị thực hiện bằng các nguồn xã hội hóa cộng với ngày công của đoàn viên thanh niên, những màu xanh được nhân lên trên các tuyến đường, ngõ xóm không chỉ thay đổi về cảnh quan mà còn góp phần cùng các địa phương hiện thực hóa “nông thôn mới” và “nông thôn mới kiểu mẫu”.

Dịp này, gắn với mùa tuyển quân mới, các đơn vị đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương có nhiều hoạt động động viên, thăm tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ, đặc biệt chú ý đến các đối tượng thanh niên dân tộc, tôn giáo, vượt khó vươn lên… Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Bí thư Huyện đoàn Quỳ Châu cho biết “Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng đó là sự động viên quan trọng về mặt tinh thần, vừa thể hiện vai trò của các cấp trong thực hiện hậu phương quân đội, đồng thời giúp các chiến sỹ trẻ vững tin, quyết tâm hơn trong môi trường quân ngũ”.

Đợt ra quân cấp tỉnh Tháng Thanh niên năm 2021 đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng đông đảo của đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (26/03/1931- 23/03/2021).

 

Thảo Trang – TĐ Nghệ An